Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp ở Nghệ An: Biểu tượng của niềm tin và khát vọng vùng biên

Văn Thanh

Chủ nhật, 09/11/2025 - 17:38

(Thanh tra) - Ngày 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 15 tỉnh biên giới tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Riêng tỉnh Nghệ An có 10 trường thuộc các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Nghệ An đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An chung tay vì tương lai học sinh vùng biên

Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, cả nước sẽ đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Trong năm 2025, 100 trường được phê duyệt chủ trương và khởi công.

Riêng tỉnh Nghệ An có 10 trường thuộc các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn. Trong đó, hai công trình Keng Đu và Bắc Lý có quy mô khoảng 27 lớp với hơn 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng mỗi trường; tám trường còn lại quy mô từ 30 lớp trở lên, vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng/trường, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 8/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định: “Đây là dự án có tính chiến lược trong phát triển giáo dục vùng biên giới, mở ra cơ hội học tập công bằng, toàn diện và hiện đại cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi ngôi trường là một mái ấm của tri thức, nơi ươm mầm khát vọng, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương miền núi.”

Các điểm cầu khởi công xây dựng trường học vùng biên ở Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại điểm cầu xã Hạnh Lâm, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Đây không chỉ là những công trình giáo dục đơn thuần mà là công trình của niềm tin, của ước mơ, của tương lai. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cột được dựng lên phải chứa đựng tình yêu thương, trách nhiệm và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thế hệ trẻ nơi biên cương.”

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương coi việc triển khai các dự án này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Đồng thời, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải làm việc bằng tinh thần tận tâm, minh bạch, đảm bảo “5 đúng”: đúng chủ trương – đúng tiến độ – đúng kỹ thuật – đúng pháp luật – đúng niềm tin nhân dân.

Cũng trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An đã trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, lan tỏa tinh thần “vì học sinh thân yêu” đến từng mái trường vùng cao.

Học sinh các trường trên địa bàn biên giới Nghệ An phấn khởi vì được xây dựng trường mới. Ảnh: Thành Duy

Từ Hạnh Lâm, Anh Sơn đến Môn Sơn: Khởi đầu cho hành trình mới

Cùng thời điểm, tại các xã biên giới như Anh Sơn, Môn Sơn, Bắc Lý, Quế Phong, Tri Lễ, Nhôn Mai, Tam Thái, các lễ khởi công cũng đồng loạt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy kỳ vọng.

Tại xã Anh Sơn, đồng chí Đậu Đình Dương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An nhấn mạnh, việc xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn là công trình trọng điểm trong nghị quyết phát triển giáo dục giai đoạn 2025–2030. Trường có quy mô 1.400 học sinh, diện tích hơn 5,6ha, được đầu tư đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng phân tán, xuống cấp của cơ sở vật chất hiện nay.

“Công trình này sẽ giúp giảm tỷ lệ bỏ học do đường xa, thời tiết khắc nghiệt, đồng thời tạo điều kiện giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng bản sắc và khát vọng vươn lên của con em vùng biên,” ông Dương nói.

Tại Môn Sơn, nơi có địa bàn rộng, nhiều bản vùng sâu, lễ khởi công Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS được xem là sự kiện trọng đại của địa phương. Công trình có quy mô 68 lớp tiểu học và 33 lớp THCS với hơn 2.500 học sinh, trong đó hơn 1.400 em sẽ được ở bán trú và nội trú.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa ánh sáng tri thức đến tận bản làng xa xôi nhất, giúp con em đồng bào các dân tộc được học trong môi trường “xanh – sạch – đẹp, an toàn, hiện đại”.

Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn xúc động chia sẻ: “Chúng tôi coi công trình này như một món quà của Đảng và Nhà nước dành tặng con em vùng biên. Từ hôm nay, ước mơ về một ngôi trường khang trang, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ đã thành hiện thực.”

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho Điện Biên và khu vực Tây Bắc

(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.

Trần Kiên

16:28 03/12/2025
Người mở đường, kết nối lòng dân buôn Trăp

Người mở đường, kết nối lòng dân buôn Trăp

(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.

Hải Vân

15:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm