Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: 7 dự án “về đích” sau Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng

Ngọc Giàu

Thứ năm, 03/09/2026 - 16:17

(Thanh tra) - Sau 45 ngày đêm tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng (GPMB), Đắk Lắk có 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt trên 90%. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm cũng được bóc tách vướng mắc, tháo gỡ về pháp lý, thủ tục để tạo chuyển biến.

Hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.Giàu

Chiều 3/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch được triển khai với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác GPMB, nhất là tại những dự án trọng điểm còn vướng mắc kéo dài; phấn đấu hoàn thành từ 90 - 95% diện tích GPMB theo kế hoạch của từng dự án.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Giàu

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Tỉnh ủy làm Tổ trưởng, trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho từng nhóm dự án. Tổng cộng 53 dự án, công trình được đưa vào diện theo dõi trong chiến dịch.

Thay vì chỉ xử lý công việc thông qua hồ sơ, báo cáo, các Tổ công tác trực tiếp đi sâu vào từng dự án, từng khu vực, từng trường hợp còn vướng mắc. Những vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, giá bồi thường, tài sản trên đất, tái định cư, di dời mồ mả… được phân loại, bóc tách để xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Tiến độ thực hiện cũng được cập nhật thường xuyên trên hệ thống Dashboard trực tuyến. Những nhiệm vụ chậm hoặc có nguy cơ chậm được cảnh báo, qua đó tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và hạn chế tình trạng đùn đẩy trong quá trình xử lý.

Tiến độ các dự án được đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: N.Giàu

Sau 45 ngày đêm triển khai, 7 dự án đã hoàn thành 100% GPMB. Trong đó có Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc; Dự án đường giao thông Cảng Bãi Gốc đi Khu kinh tế Vân Phong; Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 13 và 2 gói thầu thuộc Công trình thủy lợi hồ Ea Súp Thượng.

Bên cạnh đó, 15 dự án đạt tỷ lệ GPMB trên 90%, trong đó có 9 dự án đạt trên 95%. Một số dự án đạt tỷ lệ cao như đường liên huyện Cư M’gar - Ea H’Leo đạt 97,84%; hồ Suối Cái đạt 99,60%; tuyến đường bộ ven biển đoạn Bắc cầu An Hải đạt 98,66%; hợp phần bồi thường, di dân hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1 đạt 97,95%...

Qua chiến dịch, 21 dự án có tỷ lệ GPMB dưới 90% cũng được phân loại để tiếp tục tập trung xử lý. Ngoài ra, 10 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai đến công đoạn bồi thường, GPMB.

Đáng chú ý, nhiều dự án, tuyến đường tồn đọng kéo dài nhiều năm, từng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai như Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk, đường Ama Jhao nối dài, đường Tôn Đức Thắng, kênh hồ Ia M’rơ giai đoạn 2… đã được các Tổ công tác trực tiếp bóc tách từng “điểm nghẽn”, tháo gỡ những vấn đề về pháp lý, thủ tục, tạo chuyển biến rõ rệt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả đạt được sau 45 ngày đêm đến từ việc đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong công tác GPMB.

Cơ chế báo cáo được siết chặt, giao ban được tổ chức hằng tuần vào thứ Sáu, thậm chí thứ Bảy, Chủ nhật khi cần thiết. Các Tổ công tác bám sát địa bàn, trực tiếp bóc tách bản chất từng vướng mắc, xác định trách nhiệm giải quyết thay vì để công việc kéo dài hoặc đùn đẩy qua lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu. Ảnh: N.Giàu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là kết quả của việc chuyển tư duy từ “quản lý hành chính” sang “chỉ đạo tại hiện trường”, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, tránh để nguồn lực tiếp tục nằm chờ vì vướng mặt bằng.

Cùng với các giải pháp hành chính, pháp lý, công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai đồng bộ, kiên trì nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Đỗ Hữu Huy biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 5 tổ công tác; tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đồng thuận, chia sẻ, hy sinh một phần quyền lợi của người dân tại các vùng dự án vì lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh.

Công tác GPMB Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã hoàn tất. Ảnh: N.Giàu

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng thẳng thắn nhìn nhận sự chuyển biến giữa các dự án chưa đồng đều. Một số dự án vẫn còn khối lượng tồn đọng lớn, chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời gian 45 ngày.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, điều này đã được lường trước bởi nhiều dự án có những yếu tố lịch sử, pháp lý phức tạp, không thể giải quyết trong một “trận đánh nhanh”.

Vấn đề đặt ra sau hội nghị tổng kết, vì vậy, không chỉ là đánh giá chiến dịch đã làm được gì, mà còn phải xác định cách tiếp tục xử lý những phần việc còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được áp dụng trong chiến dịch; đồng thời thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể để tiếp tục xử lý trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND tỉnh đặt vấn đề: Chiến dịch 45 ngày đêm có dừng lại hay sẽ được tiếp nối bằng một giai đoạn mới với cách làm bài bản, thực chất và bền vững hơn?

Nhờ Chiến dịch 45 ngày đêm, nhiều dự án, tuyến đường tồn đọng kéo dài nhiều năm đã từng bước được tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: N.Giàu

Từ kết quả của chiến dịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tiếp tục duy trì cơ chế 5 tổ công tác, gắn trách nhiệm người đứng đầu, bám sát những dự án còn tồn đọng lớn và nhóm dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Mục tiêu được đặt ra là tiếp tục phát huy cách làm đã chứng minh hiệu quả trong 45 ngày đêm, xử lý dứt điểm những vướng mắc còn lại, từng bước đưa công tác GPMB không còn là “điểm nghẽn” của tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh Đắk Lắk là một trong 22 tập thể được khen thưởng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: “Tinh thần chiến dịch 45 ngày đêm không được phép dừng lại”

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: “Tinh thần chiến dịch 45 ngày đêm không được phép dừng lại”

(Thanh tra) - Sau 45 ngày, Chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét, với 7 dự án hoàn thành 100%, 15 dự án đạt trên 90%. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục giữ vững tinh thần quyết liệt này, không để những điểm nghẽn cũ quay trở lại.

16:22 03/09/2026
Đắk Lắk: 7 dự án “về đích” sau Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng

Đắk Lắk: 7 dự án “về đích” sau Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng

(Thanh tra) - Sau 45 ngày đêm tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng (GPMB), Đắk Lắk có 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt trên 90%. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm cũng được bóc tách vướng mắc, tháo gỡ về pháp lý, thủ tục để tạo chuyển biến.

16:17 03/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm