Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bốn trường nội trú vùng biên Đắk Lắk sẵn sàng đón học sinh

Ngọc Giàu

Thứ năm, 03/09/2026 - 11:27

(Thanh tra) - Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại 4 địa bàn Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn và Ea Rốk, 4 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh.

Ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: TL

Sau nhiều tháng thi công, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để đưa vào sử dụng.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê, dự án có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 51.116m². Giai đoạn 1 gồm các khối phòng học, nhà ăn - bếp, khu nội trú 30 phòng cùng các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị. Các hạng mục xây dựng và thiết bị cơ bản hoàn tất, công trình đang được sơn dặm, vệ sinh công nghiệp.

Cây xanh được trồng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê. Ảnh: LĐ

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, diện tích khoảng 50.916,9m². Giai đoạn 1 gồm các khối phòng học, phòng học bộ môn, nhà ăn - bếp, khu nội trú 30 phòng cùng các hạng mục phụ trợ. Công trình cơ bản hoàn thành, thiết bị được lắp đặt gần đầy đủ, đang hoàn thiện những phần việc cuối.

Với tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn được xây dựng trên diện tích 58.300m². Các hạng mục chính gồm khối hành chính, phòng học, nhà ăn - bếp, khu nội trú, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị đã hoàn tất, công trình được bàn giao để chuẩn bị đón học sinh.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk có tổng mức đầu tư 136,2 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 6ha. Sau hơn 6 tháng thi công, các khối hành chính, phòng học, đường giao thông, tường rào, cổng chính và nhiều hạng mục phụ trợ đã hoàn thành. Nhà ăn, nhà đa năng, khu nhà ở nội trú giáo viên và học sinh cùng một số hạng mục phía sau đang được khẩn trương hoàn thiện.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra tiến độ các công trình. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và yêu cầu kỹ thuật, đưa công trình vào sử dụng đúng theo kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực tế công trình trường nội trú. Ảnh: LĐ

Đứng giữa ngôi trường mới, thầy Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia R’vê, không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên thầy cô và học sinh được dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư bài bản.

Hệ thống bàn ghế, tivi màn hình cảm ứng cùng các thiết bị dạy học hiện đại được trang bị đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy. “Từ trước đến nay, chưa khi nào trường vùng biên giới có thiết bị tốt và hiện đại như vậy”, thầy Cát chia sẻ. Cùng với cơ sở vật chất mới, công tác tuyển sinh của nhà trường cũng đã hoàn tất. Năm học này, trường có 886 học sinh.

Theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk, sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ gắn với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tỉnh thành lập 17 đoàn do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn tham dự lễ khai giảng và khánh thành tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong đó, 4 điểm cầu trực tiếp được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê.

Các em học sinh lần đầu đến với ngôi trường mới. Ảnh: LĐ

Để có được những ngôi trường hôm nay, các công trình đã trải qua nhiều tháng thi công liên tục, trong điều kiện yêu cầu tiến độ rất gấp để kịp năm học mới. Tỉnh Đắk Lắk cũng nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, vừa đẩy nhanh tiến độ vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Với học sinh vùng biên, những ngôi trường này mang ý nghĩa lớn hơn một công trình xây dựng. Các em sẽ có nơi học tập, ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường, nhất là những học sinh ở xa, trước đây gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc điều kiện học tập chưa thuận lợi.

Cùng với việc đưa các trường vào sử dụng, những hạng mục tiếp theo sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện để nâng cao điều kiện dạy và học. Từ những lớp học mới, khu nội trú mới, một môi trường giáo dục ổn định hơn đang dần hình thành ở các địa bàn biên giới của Đắk Lắk.

Và sáng 5/9, khi tiếng trống khai giảng vang lên, 4 ngôi trường mới cũng chính thức mở cửa đón học sinh. Một năm học mới bắt đầu, mang theo kỳ vọng về những đổi thay từ lớp học nơi vùng biên.

Bốn ngôi trường tại Buôn Đôn, Ea Rốk, Ia Lốp và Ia Rvê là những công trình cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Từ một chủ trương lớn, những ngôi trường đã hiện hữu giữa vùng biên Đắk Lắk, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới, mở thêm cơ hội học tập và tạo nền tảng để các em yên tâm học tập, trưởng thành ngay trên quê hương mình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới

Thanh Hóa chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới

(Thanh tra) - Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, trong đó Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy được chọn làm điểm cầu chính kết nối với Trung ương, cùng 5 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới tổ chức khánh thành.

Văn Thanh

13:44 03/09/2026
Phú Thọ: Hiệu trưởng trở lại làm giáo viên là thể hiện tình yêu nghề

Phú Thọ: Hiệu trưởng trở lại làm giáo viên là thể hiện tình yêu nghề

(Thanh tra) - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào Phú Thọ tạo biểu dương tinh thần trách nhiệm và khẳng định cán bộ quản lý vì việc chung, chuyển từ vị trí lãnh đạo sang làm giáo viên đã thể hiện tình yêu sâu sắc với nghề, với ngành. Động thái này diễn ra trong đợt tái cấu trúc mạnh mẽ, giảm hơn 64% đầu mối cơ sở giáo dục của Phú Thọ.

Đăng Tân

12:47 03/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm