Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sau 45 ngày, Chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét, với 7 dự án hoàn thành 100%, 15 dự án đạt trên 90%. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục giữ vững tinh thần quyết liệt này, không để những điểm nghẽn cũ quay trở lại.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo về Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm. Đồ họa: NG
Tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra chiều 3/9, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ về những kết quả nổi bật, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại sau 45 ngày toàn tỉnh tập trung cao độ cho công tác GPMB.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: N.Giàu
Theo Bí thư Tỉnh ủy, chiến dịch được triển khai trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm do vướng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. GPMB trở thành “hòn đá tảng”, cản tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
Với cách làm quyết liệt, 5 tổ công tác đặc biệt được thành lập, lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách. Từ 42 dự án ban đầu, tỉnh đưa thêm 11 công trình phức tạp vào diện chỉ đạo, nâng tổng số lên 53 dự án, đặt mục tiêu đạt tối thiểu 90 - 95% diện tích GPMB theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng sở, ngành kiểm tra quy hoạch thực tế Dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang. Ảnh: KB
Sau 45 ngày, 7 dự án đã hoàn thành 100% GPMB; 15 dự án đạt trên 90%, trong đó 9 dự án vượt 95%. Trong số này có Dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bến cảng Bãi Gốc, tuyến đường giao thông Cảng Bãi Gốc đi Khu kinh tế Vân Phong, hồ chứa nước Ea Súp Thượng. Một số dự án đạt tỷ lệ rất cao như hồ Suối Cái 99,60%; tuyến đường bộ ven biển đoạn Bắc cầu An Hải 98,66%; hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1 đạt 97,95%.
Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, kết quả trên cho thấy những điểm nghẽn kéo dài hoàn toàn có thể được tháo gỡ khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, bám việc, bám địa bàn và bám tiến độ. Ông đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các tổ công tác, sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân vùng dự án.

Tinh thần quyết tâm trong Chiến dịch 45 ngày đêm đã giúp nhiều dự án bứt tốc, về đích GPMB. Ảnh: N.Giàu
Tuy nhiên, 45 ngày quyết liệt không có nghĩa bài toán GPMB đã được giải quyết hoàn toàn. Toàn tỉnh vẫn còn 21 dự án có tiến độ GPMB dưới 90%, khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn, một số địa phương chưa thực hiện đúng các mốc thời gian đã cam kết.
Đáng chú ý, có dự án đã có mặt bằng sạch nhưng chủ đầu tư, nhà thầu chưa khẩn trương đưa máy móc, nhân lực vào thi công. Theo Bí thư Tỉnh ủy, đây là nghịch lý cần khắc phục, bởi người dân đã bàn giao đất nhưng dự án lại chưa tạo được chuyển động tương xứng trên công trường.
Bên cạnh những khó khăn khách quan như nguồn gốc đất phức tạp, giá bồi thường chênh lệch với thị trường, nguyên nhân chủ quan vẫn là điểm phải tập trung xử lý. Việc xác nhận nguồn gốc đất ở cấp xã còn chậm; trách nhiệm người đứng đầu một số nơi chưa được phát huy đầy đủ, còn tình trạng cam kết nhưng thực hiện chưa đúng tiến độ. Hạ tầng điện, nước tại một số khu tái định cư cũng chưa bảo đảm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao đổi về hướng tuyến Dự án cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú (đoạn nối dài). Ảnh: KB
Từ những kết quả và tồn tại trên, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu không để khí thế của 45 ngày đêm khép lại cùng hội nghị tổng kết.
“Chiến dịch 45 ngày đêm đã khép lại về mặt thời gian, nhưng tinh thần chiến dịch thì không được phép dừng lại”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.
Theo đó, kết quả GPMB phải tiếp tục gắn với đánh giá, xếp loại cuối năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Những nơi đùn đẩy trách nhiệm, cam kết nhưng không thực hiện phải được xem xét, xử lý nghiêm. Tỉnh tiếp tục duy trì Dashboard cập nhật tiến độ hằng ngày, đồng thời yêu cầu cán bộ bám sát hiện trường, xử lý từng điểm nghẽn.
Công tác vận động, tạo đồng thuận phải đi trước; với trường hợp cố tình cản trở, phải hoàn thiện quy trình pháp lý để xử lý theo quy định. Đặc biệt, mặt bằng sạch đến đâu, chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu thi công đến đó.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu giữ vững tinh thần Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB. Ảnh: KB
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, công trường thực sự chuyển động mới là câu trả lời thuyết phục nhất đối với người dân, qua đó tạo thêm niềm tin và đồng thuận.
45 ngày đã tạo ra những kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng cho thấy phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều quan trọng là tinh thần quyết liệt, cách làm sâu sát và trách nhiệm được xác định rõ trong chiến dịch phải trở thành cách làm thường xuyên, để những điểm nghẽn GPMB không tiếp tục kéo dài và các dự án trọng điểm sớm phát huy hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 45 ngày, Chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét, với 7 dự án hoàn thành 100%, 15 dự án đạt trên 90%. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục giữ vững tinh thần quyết liệt này, không để những điểm nghẽn cũ quay trở lại.
(Thanh tra) - Sau 45 ngày đêm tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng (GPMB), Đắk Lắk có 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt trên 90%. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm cũng được bóc tách vướng mắc, tháo gỡ về pháp lý, thủ tục để tạo chuyển biến.
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Thanh Nhung
Thành Công
Đỗ Quyên
Đăng Tân
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Thái Minh
Trần Quý
Hương Giang
Minh Nghĩa
Dương Nguyễn