Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 28/08/2012 - 06:38
(Thanh tra)- Từ giữa tháng 5 trở lại đây, hàng trăm ha ao, đầm nuôi tôm của người dân vùng bãi ngang Kim Sơn bị chết hàng loạt, nhưng đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Huyện Kim Sơn có tổng diện tích nuôi tôm gần 900ha, tập trung chủ yếu ở 3 xã Kim Hải, Kim Trung và Kim Đông, trong đó diện tích nuôi công nghiệp là 15ha, còn lại là nuôi quảng canh. Vụ tôm đầu năm 2012, các hộ nuôi tôm ở khu bãi ngang thuộc 3 xã đã thả trên 94 triệu con tôm giống, chủ yếu là tôm sú và tôm thẻ chân trắng.
Tại khu nuôi tôm công nghiệp Kim Trung, tôm chết hàng loạt, nhiều hộ dân không dám thả vụ mới.
Ông Đinh Nhật Thành, xóm 6, xã Kim Đông cho biết: Bà con đã tiến hành cải tạo vệ sinh ao đầm, kênh mương, dùng vôi bột để khử trùng, diệt tạp và bắt đầu thả tôm từ tháng 3/2012. Trong khoảng 60 - 70 ngày đầu tôm phát triển bình thường. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5/2012, xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt khiến nhiều hộ nuôi mất ăn mất ngủ, nhiều hộ trắng tay chỉ trong một đêm.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan, xóm 2, xã Kim Trung, có 3ha nuôi tôm, chi phí đầu tư mỗi ha gần 1 tỷ đồng. Ngay từ đầu vụ tôm, gia đình chị đã tiến hành cải tạo vệ sinh ao đầm, kênh mương theo đúng quy trình kỹ thuật. Tôm giống và thức ăn cho tôm đều được lấy từ các công ty có uy tín đã qua kiểm dịch. Tuy nhiên, khi tôm được 60 - 70 ngày tuổi thì bắt đầu chết và chỉ sau 2 - 3 ngày là chết hàng loạt. Tôm chết nhưng không rõ nguyên nhân, gia đình phải cho xả đầm, bán đổ bán tháo cho thương lái. Tính ra, mỗi ha gia đình chị lỗ cả trăm triệu đồng.
Trong lúc chờ các cơ quan chuyên môn tìm ra nguyên nhân tôm chết, nhiều hộ dân đã tranh thủ xả đầm làm vệ sinh ao, đầm và dùng hóa chất xử lý môi trường.
Trao đổi với PV, ông Đinh Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Trung cho biết: Vụ tôm năm nay, toàn xã có 705 hộ nuôi tôm với tổng diện tích 277ha. Hiện tượng tôm chết hàng loạt bắt đầu từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7, tỷ lệ tôm chết chiếm từ 80 - 90%. Trong khi đó, giá tôm thành phẩm vẫn tiếp tục giảm từ 20 - 40 ngàn đồng/kg so với thời điểm năm 2011. Trong khi chờ các ngành chức năng tìm nguyên nhân tôm chết, xã yêu cầu các hộ dân tiến hành cải tạo lại ao đầm, vệ sinh kênh mương và dùng hóa chất để xử lý. Đồng thời, UBND xã lập kế hoạch đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ về vốn, hóa chất, con giống và tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm… để người dân tiếp tục nuôi thả vụ mới.
Theo nhận định của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Kim Sơn: Những năm trước, tôm chết rải rác rồi hồi phục lại, số lượng không đáng kể. Riêng năm nay, tôm chết rất nhanh, chỉ sau 3 - 4 ngày là chết hàng loạt và đặc biệt không có lượng tôm hồi. Qua kiểm tra thực tế, tôm chết không có biểu hiện gì đặc biệt, vỏ tôm có màu hồng hoặc đỏ nhạt, vỏ tôm sạch… các mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm đều âm tính với các bệnh đốm trắng, đầu vàng và taura, đây là các bệnh thường gặp ở tôm và được Nhà nước hỗ trợ. “Hiện Phòng đang phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục Thuỷ sản của tỉnh tiếp tục lấy mẫu đất, nước, tôm chết ở các điểm nuôi gửi các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân”, ông Trần Văn Công, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kim Sơn nói.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 166 ngày 2/4/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối.
T. Minh
(Thanh tra) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, đạt 32,8% dự toán trong khi các nhiệm vụ chi được đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.
B.S
T. Minh
Nguyễn Mai
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật