Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/12/2012 - 07:46
(Thanh tra)- Theo báo cáo của Bộ Công thương, đến thời điểm này đã có 43/63 tỉnh, TP gửi báo cáo về Bộ với gần 15.000 tỷ đồng được huy động từ địa phương và doanh nghiệp (DN) để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.
Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết: Nhiều tỉnh, TP đã triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu không để thiếu hàng, sốt giá và hàng bình ổn sẽ đến đúng người tiêu dùng. Đơn cử, TP HCM đã tăng được 437 điểm bán hàng bình ổn giá so với đầu năm 2012, nguồn hàng dự trữ Tết tăng 23,9% so với năm trước. Số lượng DN tự giác tham gia bình ổn thị trường không nhận sự hỗ trợ của Nhà nước ngày càng cao. Hệ thống phân phối và bán hàng lưu động được tăng cường, hướng tới các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp.
Một điểm mới của công tác bình ổn thị trường Tết năm nay là các ngân hàng cũng tham gia, cho DN vay với lãi suất ưu đãi để tích trữ hàng hóa. Ngành Công thương một số địa phương còn thực hiện hình thức bình ổn giá tại chợ đầu mối, chủ yếu là hàng lương thực, thực phẩm...
Tính đến hết tháng 11, tồn kho một số ngành hàng như bia tăng 57,6% so với cùng kỳ năm ngoái; thuốc lá tăng 45%; may mặc tăng 48,5%... Tuy nhiên, con số này không quá lo ngại bởi đây là mức tồn kho tương đối bình thường, tập trung chủ yếu ở một số ngành hàng phục vụ tiêu dùng dân cư chuẩn bị đón Tết. Đặc biệt, một số ngành tồn kho giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ ngăm ngoái như đường, thiết bị dẫn điện…
Lãnh đạo Bộ Công thương đã chỉ đạo các DN, hiệp hội cần tận dụng thời gian còn lại để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được kết quả cao nhất trong cả năm 2012. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giải quyết đầu ra cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Các đơn vị theo dõi sát biến động thị trường thế giới để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho DN; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu mặt hàng không thiết yếu, hàng tiêu dùng xa xỉ, góp phần kiềm chế nhập siêu…
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần tạo “bước nhảy” về năng suất lao động khi dư địa từ lao động giá rẻ, vốn, tài nguyên ngày càng thu hẹp.
Thiên Tâm
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thành Công
Thái Hải
Trần Kiên
PV
Dương Nguyễn
Thiên Tâm
Thu Huyền
Giang Sơn
Trần Thị Thúy, Trưởng Phòng NC&HTPT - Đào Thảo Ly, Giảng viên, Trường Cán bộ Thanh tra
Trần Kiên