Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nông nghiệp Đắk Lắk giữ vững vai trò “trụ đỡ”, hướng tới bứt phá năm 2026

Ngọc Giàu

Thứ tư, 14/01/2026 - 18:37

(Thanh tra) - Mặc dù đối mặt nhiều thách thức do thiên tai, biến đổi khí hậu và sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành nông nghiệp Đắk Lắk vẫn duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành phần lớn chỉ tiêu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế và tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá trong thời gian tới.

Công tác cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho sản phẩm sầu riêng được siết chặt, giúp nông sản Đắk Lắk giữ vững vị thế tại các thị trường xuất khẩu chính ngạch. Ảnh: NG

Chiều 14/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Kiên cường vượt khó, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng

Năm 2025 là một năm đầy thử thách đối với ngành nông nghiệp Đắk Lắk khi phải đối mặt đồng thời với biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, biến động giá vật tư đầu vào và những tác động lớn từ việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Đặc biệt, đợt bão số 13 và mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống Nhân dân, với tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính hơn 12.000 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LKT

Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời ứng phó thiên tai, dịch bệnh, từng bước ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Kết quả, đa số các chỉ tiêu chủ yếu của ngành cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Trong 7 chỉ tiêu trọng tâm được UBND tỉnh giao, có 6 chỉ tiêu hoàn thành, gồm: Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 92%; thủy lợi bảo đảm tưới chủ động đạt 83,7%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98,42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 26/88 xã; độ che phủ rừng đạt 41,37%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Giá trị tổng sản phẩm nông, lâm, thủy sản (GRDP) ước đạt gần 32.800 tỷ đồng, tăng 4,53% so với năm 2024.

Ông Nguyễn Minh Huấn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả hoạt động của ngành sau khi ổn định tổ chức bộ máy hợp nhất. Ảnh: LKT

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi hợp nhất, Sở đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, duy trì điều hành thông suốt, tập trung chỉ đạo sản xuất, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Lĩnh vực trồng trọt tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 70% giá trị sản xuất toàn ngành, với nhiều sản phẩm chủ lực đạt sản lượng cao như cà phê đạt hơn 588.000 tấn, sầu riêng hơn 454.000 tấn, hồ tiêu hơn 82.000 tấn; công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được tăng cường, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk.

Tập trung giải pháp, tạo bứt phá trong năm 2026

Bước sang năm 2026, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Các chỉ tiêu chủ yếu được xác định gồm: Phấn đấu tăng trưởng GRDP ngành đạt 5,86%; nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 32/88 xã; duy trì độ che phủ rừng đạt 41,38%; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2%, trong đó giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 3%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong năm 2025, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng tháng, từng quý; chủ động các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh việc xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết và ứng dụng công nghệ cao để tạo bứt phá trong năm 2026. Ảnh: LKT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn; tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch. Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nhất là tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

“Đề nghị Sở phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, thống kê chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo sau thiên tai để tham mưu chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lưu ý.

Cà phê tiếp tục là mặt hàng chủ lực của Đắk Lắk với sản lượng ấn tượng hơn 588.000 tấn trong năm 2025, góp phần quan trọng vào tổng giá trị GRDP toàn ngành. Ảnh: NG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung phát triển chuỗi liên kết giá trị nông sản, quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên môi trường bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nông nghiệp Đắk Lắk giữ vững vai trò “trụ đỡ”, hướng tới bứt phá năm 2026

Nông nghiệp Đắk Lắk giữ vững vai trò “trụ đỡ”, hướng tới bứt phá năm 2026

(Thanh tra) - Mặc dù đối mặt nhiều thách thức do thiên tai, biến đổi khí hậu và sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành nông nghiệp Đắk Lắk vẫn duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành phần lớn chỉ tiêu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế và tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá trong thời gian tới.

18:37 14/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm