Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sỹ Kiêm: “Giảm lạm phát cuối năm, khó, nhưng phải kiên quyết!”

Chủ nhật, 30/10/2011 - 07:25

(Thanh tra) - Trong 3 tháng gần đây, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã có chiều hướng giảm dần. Đây là yếu tố rất quan trọng để thực hiện việc giảm lạm phát xuống mức thấp nhằm ổn định nền kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, việc giảm CPI những tháng cuối năm vẫn đang là thách thức lớn nếu như không thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp mang tính vĩ mô.

Nếu giữ được CPI trong vòng 1 tháng xuống dưới 1%, 12 tháng tới, sẽ giảm CPI xuống khoảng 9 - 10%/năm

Một đánh giá về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong những tháng gần đây? Liệu chúng ta có đạt kế hoạch kiềm chế lạm phát năm 2011 ở mức 18%, thưa ông?

Do chúng ta thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ nên có thể nói chỉ số CPI đang có những dấu hiệu tốt. Nếu duy trì được tốc độ giảm như hiện nay, trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể đạt CPI xuống còn một con số.

Tuy nhiên, chỉ số CPI cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn. Thông thường, cuối năm là thời điểm chúng ta phải tung ra một lượng tiền lớn để xuất, nhập khẩu hàng hoá và dự trữ cho năm tiếp theo, nên không tránh khỏi việc giá cả leo thang. Ngoài ra, khả năng giữ được tỷ giá, lãi suất ngân hàng là mong manh. 

Trên thế giới, nhiều nơi đang xảy ra khủng hoảng lương thực và nước ta nằm trong vùng gặp nhiều thiên tai, bão lụt nên khả năng thiếu lương thực, thực phẩm là điều có thể xảy ra. Vấn đề này cũng khiến cho giá cả leo thang nên việc giảm CPI trong những tháng cuối năm là một thách thức lớn.

ICOR (Incremental Capital Output Rate) giúp các nhà lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế xác định xem để kinh tế kỳ này cứ tăng 1% so với kỳ trước, thì cần tăng vốn đầu tư trong kỳ này lên bao nhiêu phần trăm so với kỳ trước. Qua đó, có thể thấy được vốn đầu tư so với các nhân tố tăng trưởng khác có ý nghĩa thế nào đối với tăng trưởng sản lượng. ICOR càng thấp chứng tỏ vốn đầu tư càng quan trọng. Trong khi đó, ICOR cao có thể hàm ý vai trò của các nhân tố tăng trưởng khác như công nghệ chẳng hạn đang tăng vai trò của mình đối với tăng trưởng. Tuy nhiên, vì sự cần thiết phải thỏa mãn các giả thiết khi tính toán ICOR, người ta chỉ sử dụng hệ số này vào kế hoạch hóa kinh tế ngắn hạn (quý, nửa năm hoặc một năm).

Nếu chúng ta thực hiện những giải pháp đồng bộ và kiên quyết trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính tài khoá, nhập siêu, thương mại, đầu tư một cách hiệu quả, nhịp nhàng thì sẽ đạt được mục tiêu giảm chỉ số CPI trong năm 2011 là 18% và nếu chúng ta giữ được chỉ số CPI trong vòng 1 tháng xuống dưới 1% thì trong vòng 12 tháng tới, chúng ta sẽ thực hiện tốt giảm CPI xuống khoảng 9-10%/năm.

Theo ông, những giải pháp mà Chính phủ đang thực hiện đã triệt để giảm được lạm phát xuống mức mong đợi chưa? Nếu chưa thì chúng ta cần phải làm gì?

Chính sách tiền tệ, tài khoá, hiệu quả đầu tư và nhập siêu là những yếu tố tác động tới chỉ số lạm phát. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã có những phương thuốc hữu hiệu như giảm lãi suất ngân hàng, giữ được mức độ tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối. Đây là những yếu tố góp kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, những giải pháp này vẫn chỉ mang tính đột phá, còn về lâu dài, chúng ta vẫn phải thực hiện những giải pháp siết chặt nhập siêu, nâng chỉ số ICOR, quản lý nợ công, giảm bội chi ngân sách. 

Quản lý nợ công hiệu quả có vai trò ảnh hưởng tới giảm lạm phát. Vậy ông đánh giá như thế nào về tình hình nợ công của Việt Nam hiện nay cũng như cho ý kiến về quản lý nợ công một cách hiệu quả?

Nợ công của Việt Nam hiện dao động từ 50-60% GDP. Nếu so với thông lệ quốc tế thì chưa phải là con số đáng báo động. Tuy nhiên, so với tình hình trả nợ của Việt Nam trong tương lai thì đây là con số cần chú ý vì lạm phát vẫn còn cao, dự trữ tiền tệ còn mỏng và hiệu quả sử dụng vốn của chúng ta còn thấp. 

Nếu chúng ta không chống được lạm phát, không ráo riết kiểm soát chặt chẽ sử dụng các nguồn vốn đi vay thì sẽ khó trong việc trả nợ tiếp theo. Vấn đề cần lưu tâm hiện nay là chúng ta phải chống được lạm phát và sử dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả. 

Các giải pháp của Chính phủ đưa ra như ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian vừa qua đã có tác dụng kiểm soát các khoản nợ công. Tuy nhiên, theo tôi, để kiểm soát các khoản nợ công, chúng ta cần phân bổ lại nguồn vốn đến từng ngành, nghề, lĩnh vực; giải quyết những vấn đề rủi ro trong phân bổ nguồn vốn. Song song với đó là chúng ta đưa ra những giải pháp hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xin cảm ơn ông!!!

Bích Lan thực hiện

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng thúc đẩy số hóa hộ kinh doanh, siết minh bạch doanh thu

Đà Nẵng thúc đẩy số hóa hộ kinh doanh, siết minh bạch doanh thu

(Thanh tra) - Việc Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực bán buôn, bán lẻ không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế số mà còn góp phần hoàn thiện công cụ quản lý, từng bước khắc phục tình trạng thiếu minh bạch trong kê khai doanh thu, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra hiệu quả hơn.

Thanh Nhung

21:24 16/04/2026
Phê duyệt Đề án 577 tỷ đồng nâng cấp trụ sở, nhà công vụ cấp xã ở Nghệ An

Phê duyệt Đề án 577 tỷ đồng nâng cấp trụ sở, nhà công vụ cấp xã ở Nghệ An

(Thanh tra) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Đề án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và nhà lưu trú công vụ cấp xã giai đoạn 2026–2027, với tổng mức đầu tư khoảng 577 tỷ đồng, ưu tiên mạnh cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Văn Thanh

18:33 16/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm