Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 16/12/2012 - 19:41
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc việc đóng Cảng hàng không Phú Quốc và mở Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là cảng hàng không quốc tế thứ 2 của vùng ĐBSCL và thứ 3 tại khu vực phía Nam, vừa được khánh thành, đưa vào khai thác.
Sân bay quốc tế Phú Quốc vừa được đưa vào khai thác
Sân bay quốc tế Phú Quốc được xây dựng mới tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, với tổng diện tích gần 1.000 ha, tổng vốn đầu tư tương đương 1 tỷ USD, đạt chuẩn cấp 4E của ICAO.
Sân bay có đường băng hạ cất cánh dài 3.000m, rộng 45m, đảm bảo tiếp nhận máy bay Boeing 777, 747 - 400 và tương đương; công suất 2,5 - 3 triệu/lượt khách/năm và 14.300 tấn hàng hóa/năm.
Theo quy hoạch đến 2030, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có khả năng tiếp nhận 20 máy bay, 3.500 người trong giờ cao điểm, lượng hàng hóa qua cảng là 27.600 tấn/năm, công suất 7 triệu hành khách/năm.
Hiện sân bay này đã có 3 hãng hàng không đăng ký bay là: Vietnam Airlines, Air Mekong và VietJet Air. Việc mở thêm các tuyến bay quốc tế trong tương lai sẽ kết nối trực tiếp đảo ngọc Phú Quốc với các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang là đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam, nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, có lợi thế quan trọng trong mối liên kết giao thông hàng hải, hàng không với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; vừa có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn, vừa có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng thủ đất nước.
Quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc được xác định hướng đến mục tiêu trở thành một đặc khu kinh tế - hành chính vào năm 2020. Để đẩy nhanh tốc độ đầu tư, phát triển đảo, Tổ Công tác Phú Quốc cũng vừa tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc giai đoạn 2013 - 2015.
Theo Tổ Công tác, trước khi đề xuất chọn tư vấn nước ngoài, phối hợp đơn vị trong nước xây dựng chiến lược dài hạn, đề án tổng thể phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cho đảo ngọc, cần tháo gỡ “3 nút thắt” trước mắt là: Cơ chế tài chính, đầu tư; qui hoạch - cơ sở hạ tầng và tổ chức, bộ máy phát triển đảo.
Việc mở “cổng trời” cho đảo ngọc Phú Quốc là một trong những bước đi hướng đến mục tiêu xây dựng hòn đảo này trở thành một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; “trung tâm tài chính ngoài khơi” tầm cỡ khu vực.
Kỳ Phong
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giá vàng thế giới hồi phục lên quanh 4.169 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt, nhưng áp lực lãi suất vẫn khiến triển vọng kim loại quý khó đoán.
Hòa Bình
(Thanh tra) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%, nhưng chặng cuối năm đòi hỏi ngành nông nghiệp phải nâng chất lượng, chế biến sâu và mở rộng thị trường.
Thành Công
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Giang
Hòa Bình
Dương Nguyễn
B.S
Thanh Lương
Văn Thanh
Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn
Chu Tuấn
Minh Tân
Nguyệt Trang