Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/12/2012 - 21:31
(Thanh tra)- Ngày 13/12, ông Cáp Thành Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai cho biết, mới bước vào đầu vụ thu hoạch, song nhiều diện tích mía ở vùng nguyên liệu phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đã cháy dồn dập.
Trong hơn 10 ngày đầu của tháng 12, đã có thêm 20ha mía tại huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa bị cháy rụi. Tính chung trong 1 tháng đầu vụ ép 2012 - 2013, đã xảy ra 71 vụ cháy mía, với gần 80ha. Số diện tích bị cháy này làm thiệt hại hơn 4.200 tấn mía, trị giá khoảng 4 tỷ đồng; tăng gấp 4 lần về số vụ và hơn 2 lần về diện tích mía bị cháy so với cùng kỳ năm 2011.
Theo ông Cáp Thành Dũng, thực trạng cháy mía năm 2012 có phần căng hơn mọi năm. Ban đầu là do người dân sơ sẩy, do đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đốt đồng bắt chuột, nhưng sau đó cháy lớn, cháy nhiều là do đối tượng xấu phá hoại. Đặc biệt, mấy ngày gần đây, một số tư thương đã xúi giục, mua chuộc các đối tượng xấu đốt mía của dân, hòng gây tâm lý hoang mang, ép dân phá bỏ hợp đồng với nhà máy để bán mía cho họ với giá thấp.
Hiện tại, trên vùng nguyên liệu Đông Nam tỉnh, người trồng mía “đứng ngồi không yên” khi đang vào chính vụ thu hoạch, còn Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai cũng lo lắng vì mất dần nguyên liệu cho vụ ép, trong khi đó tình hình an ninh trật tự nông thôn có chiều hướng diễn biến phức tạp.
Đáng nói là, UBND huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa, cùng ngành chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng kẻ xấu đốt mía phá hoại.
Trung Đức
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực do Tổ công tác số 4 kiểm tra mới đạt 52,8%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và quy rõ trách nhiệm người đứng đầu.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Với diện tích sản xuất gần 1.600 ha, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu nâng sản lượng muối lên 76.000 tấn/năm vào năm 2030. Cùng với mở rộng sản xuất muối trải bạt, địa phương sẽ đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ và bảo tồn nghề muối truyền thống gắn với du lịch.
Chu Tuấn
Uyên Phương
B.S
Hồng Phượng
Nguyễn Điểm
Đăng Tân
Đăng Tân
Văn Thanh
Theo TTXVN
Thanh Lương
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Theo TTXVN
BTT
Bùi Bình