Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 27/08/2012 - 22:24
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng 8, dịch cúm gia cầm bắt đầu tái phát tại một số tỉnh, thành phố. Vi rút dịch lợn tai xanh đã lưu hành rộng rãi. Đặc biệt, việc quản lý chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm chưa chặt, nhất là lượng gia cầm, gia súc nhập lậu của Trung Quốc và các nước xung quanh đang tạo nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh và bùng phát trên diện rộng.
Kiểm soát tốt gia cầm nhập lậu, tránh nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trên diện rộng. Ảnh: Internet
Nguy cơ bùng phát trên diện rộng
Trong tháng 8, dịch cúm gia cầm bắt đầu tái phát tại một số tỉnh, thành phố. Các ổ dịch chủ yếu xuất hiện ở một số tỉnh miền Bắc.
Gần đây, việc nhập lậu gia cầm tăng đã làm cho tình hình tiêu thụ trong nước diễn biến phức tạp. Thêm vào đó, việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm tại nhiều địa phương chưa được quản lý chặt nên nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao vì virus cúm gia cầm đã biến đổi, đặc biệt là mầm bệnh có thể phát tán từ lượng gia cầm nhập lậu của Trung Quốc qua biên giới các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn.
Hiện nay, cả nước có 5 tỉnh, thành phố là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng và Ninh Bình có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
Hầu hết các ổ dịch lợn tai xanh phát sinh tại các tỉnh miền Bắc hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, ổ dịch tại Đắk Lắk còn kéo dài và có diễn biến phức tạp. Dịch tại Nghệ An vẫn chưa được kiểm soát, dịch tại Cao Bằng mới xuất hiện và đang được giám sát chặt.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, vi rút đã lưu hành rộng rãi trong đàn lợn, kể cả ở một số trại giống lợn của trung ương và địa phương, kết hợp với điều kiện thời tiết bất thường, độ ẩm không khí cao khiến sức khỏe của đàn lợn bị giảm, tạo điều kiện cho mầm bệnh trỗi dậy.
Thời gian tới, dịch có thể xuất hiện và lây lan rộng, đặc biệt trên địa bàn những tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Hiện nay, cả nước có 3 tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Cao Bằng có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.
Riêng dịch lở mồm long móng hiện vẫn đang tiếp tục được các địa phương kiểm soát tốt. Cả nước không có tỉnh nào có dịch. Hiện nhiều đàn gia súc đã hết miễn dịch và mới được tiêm phòng.
Tuy nhiên, vi rút lở mồm long móng vẫn lưu hành rộng rãi trong đàn gia súc lành bệnh lâm sàng, gia súc được nhập lậu vào Việt Nam từ các nước xung quanh đang có dịch và có thể gây ra các ổ dịch mới.
Quyết liệt dập dịch
Tại cuộc họp giao ban ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần đã giao Cục Chăn nuôi phối hợp với Cục Thú y triển khai kiểm tra tình hình nhập lậu giống gia cầm để có biện pháp xử lý dứt điểm.
Cục Thú y cử cán bộ đi Bắc Kạn để phối hợp với địa phương dập dịch cúm gia cầm, cử cán bộ đi Đồng Tháp phối hợp tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin và xử lý việc một số cơ sở sử dụng hoá chất trong hoạt động giết mổ gia cầm.
Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện ngày 31/7 về diễn biến dịch cúm gia cầm; chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện công tác tiêm vắc xin cúm gia cầm.
Đại Dương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 151 dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, tỉnh Phú Thọ sẽ xem xét dự án có nguyên nhân vi phạm xuất phát từ lỗi của cơ quan quản lý nhà nước nêu tại kết luận thanh tra.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Đắk Lắk có hơn 41.000ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước gần 500.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu niên vụ vừa qua hơn 1,1 tỷ USD. Để ngành hàng tỷ USD phát triển bền vững, địa phương cần chuyển từ chạy theo sản lượng sang nâng chất lượng, minh bạch và liên kết dài hạn.
Thiên Tâm
Nhật Linh
Giang Sơn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Phú Đức
Đan Quế
Hương Giang
Hương Giang
PV
Trang Nguyệt
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
Thu Huyền
Phúc Anh