Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/10/2011 - 12:37
(Thanh tra) - 9 tháng qua, phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn và từ nay đến cuối năm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần nhận định, cần tìm biện pháp cân đối giữa lợi ích của người chăn nuôi, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhận định về tình hình chăn nuôi 9 tháng qua, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn cho rằng: Phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, lạm phát nhưng chăn nuôi gia cầm vẫn có mức tăng trưởng khoảng 6% về đầu con và 16,8% về sản lượng thịt hơi; 19% về sản lượng trứng so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn lại giảm khoảng 3,7% về đầu con và tăng khoảng 2,6% về sản lượng thịt hơi so với cùng kỳ năm 2010.
Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết, từ tháng 4 đến tháng 7, giá thịt heo đã tăng tới 74% và gà tăng khoảng 47%, nhưng hiện nay đang giảm mạnh, gây khó khăn lớn đối với người chăn nuôi. Giá thịt hiện nay đã giảm 11% so với tháng 8 và giảm 25% so với thời điểm tăng giá cao nhất. Tuy nhiên, việc giảm giá này chỉ mang tính chất nhất thời, vì hiện đang là đợt thu hoạch rộ lứa sản phẩm chăn nuôi, cộng thêm tình hình lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long buộc nhiều chủ trại phải bán tháo heo, gia cầm, tư thương lợi dụng ép giá nông dân, đầu cơ ghìm giá.
Theo báo cáo của Cục Thú y, 9 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu 85.249 tấn thịt gia súc, gia cầm các loại, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2010. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, nếu tình hình bệnh dịch tiếp tục được kiểm soát như hiện nay thì từ nay đến cuối năm chỉ cần nhập khẩu từ 30.000 - 35.000 tấn thịt, chủ yếu là gia cầm.
Tại hội nghị đánh giá tình hình chăn nuôi 9 tháng của năm 2011, diễn ra chiều 11/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần nhận định, năm nay, ngành Chăn nuôi gặp nhiều diễn biến khó lường. Giá cả tăng cao làm mất cân đối giữa lợi ích của nhà sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phát triển chăn nuôi cần có cái nhìn dài hơi, cần đi sâu phân tích từng thời điểm, giai đoạn gặp khó khăn của ngành; phải tìm hiểu xem vì sao chăn nuôi trang trại, nông hộ có xu hướng đi xuống để tìm ra giải pháp phát triển bền vững. Nếu không giải quyết dứt điểm các vấn đề này, sản xuất sẽ đình đốn, không phát triển, người chăn nuôi thậm chí phải thu hẹp sản xuất, người tiêu dùng càng thêm thiệt thòi.
ĐD
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đến 12/4, hệ thống Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cảnh báo hơn 3,7 triệu lượt khách hàng; trên 1,2 triệu lượt đã dừng/hủy giao dịch, liên quan khoảng 4.170 tỷ đồng.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Chiều 14/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trực tiếp kiểm tra hàng loạt dự án lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, siết chặt kỷ luật thực thi và tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn để sớm đưa dự án vào vận hành, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.
Văn Thanh
Thiên Tâm
PV
T. Minh
Hoàng Hưng
Nam Dũng
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Nam Dũng
Nam Dũng
Trần Quý
H.T
Thanh Hoa
Nhật Minh
Thanh Hoa
Thanh Nhung