Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Huyện Gio Linh cần đôn đốc chỉ đạo xử lý các nội dung đã nêu trong kết luận

Minh Tân

Thứ năm, 26/06/2025 - 17:34

(Thanh tra) - Dù nhiều kết luận, công văn trả lời đơn tố cáo liên quan đến ông Hồ Văn Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Gio Châu, nay là Bí thư Đảng ủy xã Gio Quang) đã được ban hành, nhưng việc thực hiện còn chậm, chưa đầy đủ. Thực trạng này khiến đơn thư khiếu kiện kéo dài, làm phức tạp tình hình địa phương, đặt ra yêu cầu cần sự chỉ đạo quyết liệt và minh bạch hơn từ các cấp lãnh đạo huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Dù UBND huyện nhiều lần chỉ đạo tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép đối với hộ ông Hồ Văn Hòa (cậu ruột ông Thanh) suốt nhiều năm qua không được xử lý. Ảnh: Minh Tân

Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo gì?

Báo Thanh tra nhận được đơn kiến nghị của công dân P.V.H, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị về việc ông Hồ Văn Thanh, Bí thư xã Gio Quang trong thời gian đương nhiệm Chủ tịch UBND xã Gio Châu đã để xảy ra nhiều sai phạm được nêu tại Kết luận thanh tra (KLTT) số 1378/KL-UBND năm 2017 của UBND huyện Gio Linh. Sau đó, ông Thanh đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Những năm sau đó, ông Thanh đã để cấp dưới của mình (người cùng họ hàng) là ông Hồ Văn Đạo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã sai phạm đất đai và bị Thanh tra huyện nêu. Tuy nhiên, gần đây không hiểu có ưu ái nào không mà ông Thanh được điều động làm Bí thư xã Gio Quang?

Theo tìm hiểu của phóng viên, nội dung này cũng đã được Ban Tổ chức (BTC) Huyện ủy Gio Linh trả lời tại Báo cáo số 1140-BC/BTCHU. Cụ thể, BTC Huyện ủy Gio Linh cho biết: Với những dấu hiệu vi phạm nêu tại KLTT số 1378/KL-UBND, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gio Linh đã có Quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Thanh với hình thức khiển trách về mặt Đảng, UBND huyện Gio Linh đã Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Nhà nước. Các quyết định này đều ban hành trong năm 2018.

Liên quan những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Văn Đạo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gio Châu trong việc ký hợp đồng thuê đất Bàu Sen với làng Hà Thanh, BTC Huyện ủy Gio Linh cho biết việc này có phần trách nhiệm của ông Hồ Văn Thanh nhưng chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật. Đồng thời khẳng định, việc tham gia ký hợp đồng thuê đất Bàu Sen của ông Đạo là việc làm cá nhân, UBND xã Gio Châu và cá nhân ông Thanh không có chủ trương hay đồng ý về việc này, không phải “để cấp dưới mình” xảy ra sai phạm như đơn của ông Hiếu đã nêu.   

Khu vực Bàu Sen sau khi bị đào xới, cho thuê trái quy định nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả nguyên trạng. Ảnh: Minh Tân

Đối với việc chỉ định ông Hồ Văn Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Gio Quang (khi sáp nhập xã Gio Châu và xã Gio Quang), BTC Huyện ủy Gio Linh giải thích rằng: Qua xem xét quá trình công tác của ông Hồ Văn Thanh đã giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gio Châu 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2023 được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo BTC Huyện ủy Gio Linh, ông Thanh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách từ năm 2018 đến thời điểm năm 2024 đã hết hiệu lực và ông này được quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy xã Gio Châu nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với ông Hồ Văn Thanh đảm bảo quy định, ông Hồ Văn Thanh đủ điều kiện để bố trí chức vụ cao hơn.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng Đề án và phương án bố trị cán bộ, Đảng ủy xã Gio Quang, Đảng ủy xã Gio Châu đều thống nhất phương án bố trí ông Hồ Văn Thanh làm Bí thư Đảng ủy xã Gio Quang.

BTC Huyện ủy Gio Linh khẳng định: Việc chỉ định ông Hồ Văn Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Gio Quang đảm bảo quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định và được sự thống nhất của tập thể Đảng ủy xã Gio Quang và Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh.

Những vấn đề cần xem xét lại

Qua xác minh của phóng viên, đây không phải là lần đầu công dân P.V.H có đơn tố cáo, kiến nghị đối với trường hợp ông Hồ Văn Thanh. Trong các năm 2021, 2023, 2024, công dân P.V.H có đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với ông Hồ Văn Thanh và UBND huyện Gio Linh đã có các kết luận, công văn trả lời.

Những nội dung tố cáo, kiến nghị của công dân P.V.H đa phần xuất phát từ việc chậm hoặc chưa thực hiện các nội dung liên quan thời điểm ông Hồ Văn Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Gio Châu được nêu tại KLTT số 1378/KL-UBND và một số nội dung liên quan khác.

Trong đó, đối với trường hợp ông Hồ Văn Đạo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gio Châu đã tự ý đổ đất san lấp mặt bằng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) khi chưa thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngoài ra, đến năm 2023, ông Hồ Văn Thanh bị tố cáo về hành vi bao che, không xử lý việc ông Hồ Văn Đạo lấn chiếm, cơi nới, nạo vét đất tại Bàu Sen đội 3 thôn Hà Thanh.

Tại KLTT và một số kết luận, công văn trả lời đơn công dân P.V.H của UBND huyện Gio Linh đã khẳng định: UBND xã Gio Châu đã tổ chức kiểm tra và có biên bản kiểm tra hiện trạng, ông Hồ Văn Đạo đã hoàn thành việc trả lại mặt bằng đã san lấp theo nội dung KLTT số 1378/KL-UBND.

Dù đã có nhiều chỉ đạo nhưng khu vực ông Hồ Văn Đạo tự ý san lấp vẫn tiếp tục tái diễn. Ảnh: Minh Tân

Thế nhưng, theo phản ánh của công dân P.V.H, thời gian đầu ông Đạo có khắc phục nhưng đến thời điểm hiện nay ông Đạo đã cho san lấp lại khu vực này. Ghi nhận của phóng viên tại đây ông Đạo đã sử dụng các loại xà bần để san lấp, tại mặt bằng rộng gần 100m2.

Đối với việc làng Hà Thanh cho ông Hồ Văn Đạo thuê đất làng đang sử dụng tại Bàu Sen vào năm 2019 được UBND huyện Gio Linh khẳng định: “Người tố cáo cho rằng ông Hồ Văn Thanh không xử lý việc thực hiện hợp đồng cho thuê đất sai thẩm quyền dẫn đến ông Đạo đào đất đắp bờ hồ nuôi trồng thủy sản là đúng”.

Dù ông Đạo đã chấm dứt việc thực hiện hợp đồng thuê đất trái quy định của pháp luật nhưng toàn bộ khu vực trên đã bị đào xới nhưng đến nay vẫn chưa phục hồi, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Trường hợp khác mà công dân P.V.H tố cáo là việc ông Hồ Văn Thanh không chỉ đạo xử lý sai phạm của ông Hoàng Văn Hòa (cậu ruột ông Hồ Văn Thanh) theo Kết luận 490/KL-UBND ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh.

Theo đó, kết luận của UBND huyện Gio Linh khẳng định nội dung tố cáo đúng việc ông Hòa xây dựng các công trình chuồng trại trên bờ hồ cá có diện tích 135m2 đất vào các thời điểm 2016-2017 và cuối năm 2019 đầu năm 2020.

UBND huyện đã có chỉ đạo xử lý và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép nhưng UBND xã Gio Châu chỉ mới xử phạt hành chính (4 triệu đồng) nhưng không cương quyết xử lý dứt điểm mà vẫn để ông Hòa tiến hành xây dựng. Đến thời điểm hiện nay, sau 5 năm xây dựng, các công trình trên vẫn tồn tại.

Ngoài ra, ông H cũng cho biết thêm một số trường hợp khác đã được nêu trong KLTT số 1378/KL-UBND và các kết luận khác đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc chỉ mới thực hiện một phần các kiến nghị, biện pháp xử lý.

Có thể thấy, việc UBND xã Gio Châu đã xử lý chậm trễ, chưa đầy đủ các nội dung đã được ban hành qua các kết luận và UBND huyện Gio Linh thiếu sự đôn đốc, chỉ đạo. Điều đó, đã dẫn đến việc công dân liên tiếp có đơn tố cáo, kiến nghị đến UBND huyện Gio Linh từ năm 2021 đến nay.

Trong Kết luận 490/KL-UBND năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm ông Hồ Văn Thanh và các cá nhân liên quan trong việc để xảy ra xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tương tự, Kết luận 1751/KL-UBND năm 2023 cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm trong việc cho thuê đất sai thẩm quyền.

Trước thực trạng đó, thiết nghĩ Huyện ủy, UBND huyện Gio Linh cần có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các KLTT, xử lý dứt điểm các sai phạm tồn đọng. Có như vậy, mới củng cố được lòng tin của người dân, ổn định tình hình ở cơ sở và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ 2020 - 2025: Quảng Ninh xử lý gần 50.000 đơn thư, tỷ lệ giải quyết khiếu nại đạt 95,8%

Từ 2020 - 2025: Quảng Ninh xử lý gần 50.000 đơn thư, tỷ lệ giải quyết khiếu nại đạt 95,8%

(Thanh tra) - Trong 5 năm, các cơ quan hành chính ở Quảng Ninh đã tiếp 36.889 lượt công dân, xử lý gần 50.000 đơn thư và giải quyết 95,8% vụ việc khiếu nại. Thanh tra tỉnh cho biết kết quả này phản ánh rõ nỗ lực của địa phương trong bảo đảm quyền lợi người dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hoàng Hưng

15:20 05/12/2025
Thẩm quyền giải quyết tố cáo Chủ tịch UBND phường, xã cũ trước thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp

Thẩm quyền giải quyết tố cáo Chủ tịch UBND phường, xã cũ trước thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp

(Thanh tra) - Trên cơ sở nghiên cứu đề nghị của Thanh tra thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã có hướng dẫn chi tiết về việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường/xã cũ trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyệt Huy

14:36 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm