Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Yêu cầu của ông Chửng không có cơ sở

Thứ năm, 03/10/2013 - 14:01

(Thanh tra)- Vừa qua, Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Hồ Sỹ Chửng, thương binh 4/4, ở xóm 9, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà phản ánh việc năm 1988 ông được HTX Bắc Xuân và UBND xã Thạch Xuân cho phép sử dụng lô đất ở xứ Đập Tây trên địa bàn của xã.

Ngày 14/5/1993, UBND huyện Thạch Hà đã ra Quyết định số 16 giao quyền sử dụng đất với lô đất trên trong thời hạn 30 năm. Tuy nhiên, đến ngày 27/12/1993, UBND huyện Thạch Hà lại có Quyết định số 167 thu hồi lô đất của ông để giao cho 7 hộ gia đình khác. Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Thạch Hà là trái luật. 

Ông Hồ Sỹ Chửng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh chỉ đạo soát xét lại hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc của các cấp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ vào kết quả giải quyết vụ việc và các quy định của pháp luật qua các thời kỳ cho thấy: Vụ việc của ông Hồ Sỹ Chửng phát sinh từ năm 1993, có 2 nội dung tranh chấp đất lâm nghiệp và tranh chấp tài sản trên đất. Sau khi phát sinh vụ việc, các cấp chính quyền và tòa án đã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

TAND huyện Thạch Hà thụ lý giải quyết tại Bản án số 07 ngày 31/10/1995 bác đơn đòi bồi thường của ông Chửng, khẳng định nội dung khởi kiện của ông Chửng là không có căn cứ. 

TAND tỉnh Hà Tĩnh xét phúc thẩm tại Bản án số 05 ngày 29/3/1996; Toà Dân sự của TAND Tối cao có Công văn số 938 ngày 29/9/1997 trả lời ông Chửng với nội dung thống nhất bản án sơ thẩm, phúc thẩm của các cấp và không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông Chửng như trong đơn.

Từ kết quả rà soát cho thấy quá trình giải quyết các nội dung đơn của ông Chửng đã được các cấp giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật. Thanh tra Chính phủ đã rà soát lại và thống nhất với kết quả giải quyết của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đến nay, ông Chửng tiếp tục có đơn đòi bồi thường công chăm sóc vườn đồi cho ông (từ năm 1988 đến 1993) là không có cơ sở để giải quyết. Nội dung này đã được tòa án các cấp giải quyết hết thẩm quyền. Mặt khác, qua xem xét hồ sơ cũng không có tình tiết gì mới so với quá trình giải quyết trước đây của các cấp nên không có căn cứ xem xét, giải quyết theo yêu cầu của ông Chửng.

B.B.Đ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm