Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 28/09/2013 - 16:33
(Thanh tra) - Từ cuối tháng 6/2013 đến nay, việc cấp giấy chứng tử cho ông Nguyễn Văn Hào, Việt kiều Canada, vẫn chưa xong. Nguyên nhân là khi vợ chồng ông Hào nhập cảnh vào Việt Nam và về ở nhà người thân tại số 109D/92 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Vì vợ chồng ông Hào không ở cố định tại địa chỉ nhà trên mà thường xuyên đi thăm bà con ở nhiều nơi, còn chủ nhà do sơ xuất đã không đăng ký tạm trú với Công an phường 8.
Ngày 10/6/2013, vì lý do sức khỏe, ông Hào phải điều trị tại Bệnh viện 115. Sau khi ra viện (ngày 14/6/2013), ông Hào tiếp tục về ở tại nhà 109D/92 Bến Vân Đồn để được người thân chăm sóc. Đến ngày 21/6/2013, ông Hào vì bệnh nặng lại phải nhập viện, qua 2 ngày điều trị nhưng vì bệnh quá nặng nên bác sĩ Bệnh viện 115 đã cho gia đình chuyển về nhà. Trên đường chuyển từ bệnh viện về nhà, ông Hào đã chết. Do diện tích nhà quá chật nên người thân của ông Hào đã làm lễ tang cho ông Hào tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số 336 đường Trần Phú, quận 5. Sau đó, người thân ông Hào là chị Trần Thị Bích Linh đã liên hệ Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh để xin làm thủ tục khai tử nhưng do không có văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an, cơ quan y tế nên đến nay, Sở Tư pháp chưa cấp giấy khai tử cho ông Hào. Duy nhất chỉ có xác nhận của Thượng tá Mai Văn Tước, Phó trưởng Công an phường 8 là: Ông Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1934, quốc tịch Canada, hộ chiếu QE197466, có về thăm gia đình và ở tại số 109D/92 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, nhưng không đến Công an phường 8 đăng ký lưu trú. Đến ngày 23/6/2013, ông Hào đã chết trên đường từ Bệnh viện 115 về nhà.
Đến nay, vợ ông Hào, cùng nhiều người thân vẫn chờ đợi Sở Tư pháp hoàn thành thủ tục khai tử đối với ông Hào. Họ hy vọng Sở Tư pháp cùng các cơ quan chức năng khác sẽ giải quyết trường hợp này đúng lý hợp tình theo tiêu chí “Sở Tư pháp là cơ quan đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam, có nơi cư trú cuối cùng tại TP. Hồ Chí Minh hoặc chết tại TP. Hồ Chí Minh nhưng không xác định được nơi cư trú cuối cùng trước khi chết.”
Nói về hướng giải quyết đối với trường hợp này, nhiều luật sư cho rằng: Khoản 2 Điều 15 Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001, đã quy định: “Người nước ngoài (bao gồm người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người không quốc tịch) nghỉ qua đêm tại nhà riêng công dân phải trực tiếp hoặc thông qua chủ nhà khai báo tạm trú với công an phường, xã nơi tạm trú. Công an phường, xã có trách nhiệm chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Có thể linh động giải quyết bằng việc cơ quan quản lý ban hành quyết định xử phạt hành chính với hành vi không thực hiện trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài đối với chủ nhà số 109D/92 Bến Vân Đồn, để làm cơ sở giải quyết thủ tục đăng ký khai tử cho ông Hào.
B.B.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PV
Thu Huyền
Thái Hải
Bảo Anh - Trọng Tài
Hương Giang
Thanh Lương
Trần Kiên
Trần Kiên
Minh Tân
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Thanh Lương