Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 23/05/2022 - 16:25
(Thanh tra) - Giám đốc và các phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị phê bình vì để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép trên địa bàn quản lý.
Gỗ khai thác trái phép được tập kết tại Piềng Luông (Quan Sơn). Ảnh: Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cung cấp
Ngày 23/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở đã ký văn bản phê bình Giám đốc, các phó giám đốc Ban BQLRPH Quan Sơn vì đã để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép.
Theo đó, phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban BQLRPH Quan Sơn; ông Bùi Đình Lượng và Lê Văn Tuấn là Phó Giám đốc Ban BQLRPH Quan Sơn vì đã có khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép. Yêu cầu Giám đốc, các phó giám đốc Ban BQLRPH Quan Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không để xảy ra sai sót tương tự; có kế hoạch, biện pháp khắc phục những khuyết điểm nêu trên.
Trước đó, Báo Thanh tra có loạt bài phản ánh “Thanh Hóa: Để rừng bị phá, Giám đốc BQLRPH quên báo cáo cấp trên?" và bài “Xem xét điều chuyển Giám đốc Ban BQLRPH để ổn định tình hình ở cơ sở”, nội dung phản ánh, vào khoảng trung tuần tháng 1/2022 đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép tại lô 13, 14, 15, khoảng 4, tiểu khu 211 (khu vực suối Len, xã Na Mèo) do BQLRPH huyện Quan Sơn nhận khoán bảo vệ.
Ngày 30/3/2022, Hạt Kiểm lâm Quan Sơn phối hợp với Ban BQLRPH Quan Sơn, chính quyền xã Na Mèo kiểm tra an ninh rừng tại 3 lô rừng thuộc khu vực suối Salit, thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn phát hiện rừng bị khai thác trái pháp luật với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 8,7 m3; các cây gỗ bị chặt có vị trí gần nhau, gỗ còn nguyên tại hiện trường.
Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa đã yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn báo cáo với lãnh đạo huyện để chỉ đạo công an, đồn biên phòng phối hợp với lực lượng kiểm lâm xác minh, lập hồ sơ, xử lý.
Ngoài ra, trước đó Cơ quan Công an huyện Quan Sơn cũng đã khởi tố vụ án phá rừng tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực rừng tại bản Cóc, xã Sơn Thủy bị phá 12.997 m2, tổng số lượng lâm sản thiệt hại gồm: 28 cây gỗ thông thường, khối lượng 18,185 m2 và 8 bụi nứa 118 cây.
Dư luận đang quan tâm vì sao trên địa bàn của Ban QLRPH huyện Quan Sơn quản lý để xảy ra nhiều vụ phá rừng trái phép nhưng Giám đốc, các phó giám đốc chỉ bị kiểm điểm, phê bình. Theo họ, đây chỉ là hình thức nhắc nhở nhẹ nhàng, chưa nghiêm khắc, cần phải có những biện pháp xử lý cứng rắn mới đủ sức răn đe thì tình trạng phá rừng mới có thể thuyên giảm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh tra, “Vì sao huyện Đức Thọ từ chối hồ sơ công nhận liệt sỹ của gia đình thương binh 1/4”, bà Lê Thị Tam, (vợ thương binh 1/4 Đào Hồng Phong) đã xúc động thông báo: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTG ngày 26/02/2025 về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Đào Hồng Phong.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Thanh tra về vụ việc Công ty TNHH Hoàn Hảo sử dụng nhân sự dùng bằng giả để dự thầu trên địa bàn Thanh Hóa, để kịp thời có các biện pháp xử lý nghiêm.
Văn Thanh
Văn Thanh
Cao Huân
Hương Trà
Nhóm PV
Trần Lê
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trung Hà
Trung Hà
T.Vân
Phương Anh
Hải Hà
Văn Thanh