Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra trách nhiệm 2 trường đại học lớn

Thứ tư, 03/08/2016 - 21:57

(Thanh tra) - Dự kiến trong tháng 8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 của 2 trường đại học (ĐH) lớn là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tổng TTCP Phan Văn Sáu tại buổi làm việc. Ảnh: TTH

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng phụ trách Vụ 3 tại buổi làm việc với Tổng TTCP Phan Văn Sáu về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra chiều 3/8. Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cùng dự.

Báo cáo kết quả, ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết: Năm 2016, Vụ được Tổng Thanh tra giao 4 cuộc thanh tra. Đến nay, Vụ đã triển khai được 2 cuộc. Đó là thanh tra việc thực hiện Đề án 1640/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện Vụ đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị và đang xây dựng báo cáo kết quả trình Tổng Thanh tra. 

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), Vụ đã phối hợp tham mưu cho Tổng Thanh tra trả lời ý kiến kiến nghị của Bệnh viện K Trung ương và Công ty BMS về gói thầu mua sắm thiết bị y tế (TB05 và TB06) tại Bệnh viện K Trung ương theo chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Vụ cũng đã nghiên cứu đề xuất phương án xem xét giải quyết đơn tố cáo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Tổng TTCP và nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết báo cáo Thủ tướng Chính phủ các đơn thư do lãnh đạo TTCP giao và Ban Tiếp công dân chuyển đến theo quy định.

Vụ cũng đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, hiện đang xây dựng báo cáo trình Tổng TTCP để báo cáo Thủ tướng trường hợp đơn tố cáo tại Trường ĐH Chu Văn An theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra được giao, Vụ cũng đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước với các bộ, ngành khối văn hóa, xã hội; thường xuyên giúp đỡ các đơn vị thanh tra tại các bộ, ngành về nghiệp vụ thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tích cực xây dựng thể chế…

Bên cạnh kết quả đạt đươc, ông Mẫn cũng chỉ ra những hạn chế mà Vụ cần khắc phục. Đó là việc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, việc đôn đốc thanh tra các bộ, ngành được phân công theo dõi thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định còn gặp một số khó khăn do những quy định của người đứng đầu các bộ ngành với TTCP là song trùng lãnh đạo. Lĩnh vực theo dõi rộng, trong khi các cán bộ, công chức phải thường xuyên tham gia các đoàn thanh tra. Thiếu lãnh đạo Vụ để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Vụ, hiện Vụ vẫn còn thiếu 5 công chức thanh tra để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTH

Đề cập tới công tác 6 tháng cuối năm, ông Mẫn cho biết: Vụ sẽ đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được Tổng Thanh tra giao; thường xuyên phối hơp với các bộ ngành thuộc phạm vi phụ trách theo dõi, nắm tình hình hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC; kiểm tra tính chính xác hợp pháp của các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc phạm vi phụ trách, phát hiện kịp thời những sai phạm..

Trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC, Vụ tiếp tục hoàn thành 2 báo cáo kết quả thanh tra và xây dựng kết luận thanh tra trình Tổng Thanh tra ban hành với 2 cuộc thanh tra đã kết thúc, đồng thời tiến hành 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch là thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 của 2 trường ĐH lớn là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (dự kiến sẽ triển khai trong tháng 8/2016).

Cùng với đó, Vụ cũng sẽ thành lập 3 tổ công tác nắm tình hình tại 1 số bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra 2017 (sẽ triển khai trong tháng 8, tháng 9). 

“Từ nay đến cuối năm, Vụ cũng hoàn thành cuộc thanh tra giải quyết đơn tố cáo tại Trường ĐH Chu Văn An theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (khi còn là Phó Thủ tướng)" - ông Mẫn khẳng định.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu khẳng định: Vụ 3 đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch được Tổng Thanh tra duyệt và làm tốt một số công việc đột xuất được giao. Vụ cũng đã phối hợp với các cục, vụ khác làm tốt công tác báo cáo. Vụ trưởng và các đồng chí trong Vụ có trách nhiệm với công việc. 

Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ sớm đoàn kết nội bộ, thống nhất cao chức năng nhiệm vụ được phân công, dân chủ hơn để trở thành đơn vị đoàn kết thực sự. “Năng lực của các đồng chí còn rất dồi dào, phải đoàn kết để làm được nhiều việc hơn” - Tổng Thanh tra nói. 

Về thanh tra 2 trường ĐH, Tổng Thanh tra đề nghị, đoàn thanh tra quan tâm tới 2 vấn đề chính là tự chủ về hành chính và tự chủ về nhân lực. Ngoài ra, quan tâm tới các dự án đầu tư.

Định hướng công việc trong thời gian tới, Tổng Thanh tra cho biết, các cuộc thanh tra cần được tiến hành nhiệm vụ chính để phòng ngừa, chứ không phải biết sai rồi mới đi thanh tra. Tổng Thanh tra tin tưởng với định hướng như vậy, TTCP sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Hải Trần

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm