Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thanh tra Cục QLĐB I: Vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 14/11/2021 - 10:22

(Thanh tra) - Dù phải “căng mình” thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng thanh tra chuyên ngành Cục Quản lý đường bộ I (QLĐB I), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vẫn hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra Cục QLĐB I vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TQ

Lãnh đạo Cục QLĐB I cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN về việc tổ chức vận tải hành khách đường bộ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Cục QLĐB I đã tăng cường lực lượng thanh tra giao thông làm nhiệm vụ tại các chốt trên địa bàn được giao quản lý.

Theo đó, Cục QLĐB I đã  bố trí lực lượng thanh tra tại 50 chốt kiểm soát dịch, phân bố trên hơn 22 tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các tỉnh phía Bắc nhằm phối hợp với các địa phương đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trước ngày thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh ngày 13/10.

Tại Chi cục QLĐB I.3 - đơn vị được giao quản lý một số tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, lực lượng thanh tra đã tổ chức trực tại các nút giao trọng điểm, tuyến quốc lộ ra, vào các tỉnh như: Chốt IC7 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tỉnh Phú Thọ), chốt vào Phố Lu (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), chốt kiểm soát dịch Km30+200 QL.70 (tỉnh Yên Bái).

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng Chi cục QLĐB I.6 và I.7 cũng cử lực lượng thanh tra túc trực, đảm bảo giao thông cũng như kiểm soát dịch Covid-19.

Ngoài ra, trên quốc lộ 1, Chi cục QLĐB I.5 cũng đã bố trí các cán bộ, công chức thanh tra đảm bảo phân luồng, tránh ùn tắc, cùng với việc kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 12/10, tại Trạm Thu phí (BOT) Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã trực tiếp có mặt kiểm tra công tác chuẩn bị cho hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trước ngày bắt đầu thí điểm. Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị  triển khai tốt Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT về tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo Cục QLĐB I, ngay từ cuối tháng 7, khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, thanh tra các chi cục đã bố trí lực lượng thường xuyên phối hợp với các địa phương nhằm đảm bảo tốt công tác phân luồng, kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện có mã QR “luồng xanh” hoạt động, phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra Cục QLĐB I đã phối hợp cùng thanh tra các sở GTVT đã phát hiện và ngăn chặn hàng chục xe vi phạm chở quá khổ, quá tải.

Ông Lê Ngọc Thi, Phó Đội trưởng đội Thanh tra Cục QLĐB I cho biết, từ đầu năm đến nay, Cục và các chi cục đã tuần lưu, phối hợp với thanh tra các Sở GTVT xử phạt hơn 2 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về quá khổ quá tải. Cục QLĐB I đã duy trì hoạt động của 8 tổ kiểm tra tải trọng xe tại các chi cục QLĐB trực thuộc, tiến hành kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.

Đơn vị đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội triển khai lực lượng thực hiện kiểm soát tải trọng xe liên tục 24/7 tất cả các ngày trong tuần kể từ ngày 7/1/2021 (ngày thông xe cầu Thăng Long) trên địa bàn thành phố Hà Nội để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cầu Thăng Long theo kế hoạch của Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT Hà Nội.

Thanh tra Cục QLĐB I cũng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng tiếp tục thực hiện thí điểm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) từ kết quả bộ thiết bị cân KTTTX đặt tại Km78+830 QL.5 sau khi kết thúc thời gian 6 tháng thí điểm ngày 15/2/2021.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Cục QLĐB I phát hiện gần 30 xe vi phạm chở quá khổ, quá tải, lập gần 50 biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe của 22 trường hợp, xử phạt hơn 1.255 triệu đồng.

Thanh tra Cục và các chi cục phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương phát hiện 91 xe chở hàng quá tải, tước 37 giấy phép lái xe, phạt hơn 868 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ tại các Chi cục QLĐB cũng được chú trọng.

Theo ông Lê Ngọc Thi, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt; phấn đấu hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Cục QLĐB I khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát ở các địa phương trên địa bàn quản lý.

Nhờ xiết chặt công tác quản lý chuyên môn cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên tình trạng xe quá tải, quá khổ, vi phạm tải trọng giảm dần; các doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý hành chính, quản lý phương tiện, tuân thủ đúng Luật Giao thông và các quy định hiện hành của ngành giao thông, giúp doanh nghiệp thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra, được doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ.

(Bài tuyên truyền theo Nghị quyết 84 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm