Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ Băng-La-Đét

Thứ năm, 11/08/2016 - 08:52

(Thanh tra) - Ngày 10/8, Đoàn công chức cấp vụ của Chính phủ Băng-La-Đét do TS Md. Rashehuzzaman, Trưởng khoa (Vụ trưởng) Viện Quản trị và Phát triển, Đại học BRAC, Băng-La-Đét làm Trưởng đoàn trong thời gian công tác tại Việt Nam đã có buổi giao lưu và học tập kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng (PCTN) với cơ quan Thanh tra Chính phủ Việt Nam (TTCP).

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: LN

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế TTCP Nguyễn Xuân Sơn và Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng TTCP Ngô Mạnh Hùng.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế TTCP Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn đã chào mừng Đoàn công chức cấp vụ của Chính phủ Băng-La–Đét đã chọn Việt Nam là điểm đến cho việc học tập và nghiên cứu của mình. Chúc Đoàn có chuyến tham và làm việc tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế TTCP Nguyễn Xuân Sơn đã giới thiệu khái quát về lịch sử phát triển của ngành Thanh tra, cơ cấu tổ chức, về chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra nói chung và TTCP nói riêng. Đồng thời, giới thiệu khái quát về kết quả  công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 6 tháng đầu năm 2016.  

Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng TTCP Ngô Mạnh Hùng đã khái quát kết quả về công tác PCTN tại Việt Nam; thông tin sơ bộ về kết quả 10 năm thực hiện Luật PCTN cũng như những kinh nghiệm trong công tác PCTN thời gian qua.

Theo đó, qua 10 năm thi hành, Luật PCTN đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân. Hệ thống bộ máy Nhà nước, thể chế, chính sách được hoàn thiện hơn cùng với việc mở rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, thường xuyên được rà soát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp hơn đã ngày càng phát huy hiệu quả. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý với những bản án nghiêm minh đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Đáng chú ý, qua hoạt động thanh tra cũng đã phát hiện 670 vụ với trên 1.800 đối tượng có hành vi, biểu hiện tham nhũng với số tiền, tài sản liên quan là trên 1 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 274 vụ, 429 đối tượng có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 118 trường hợp; xử lý kỷ luật 800 trường hợp. Đến nay, tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đúng thời hạn đã đạt 99,5%, công khai đạt tỷ lệ 98,3%. Qua 10 năm đã xác minh được 4.859 trường hợp, phát hiện, xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế TTCP Nguyễn Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công chức cấp vụ của Chính phủ Băng- La- Đét tại trụ sở TTCP. Ảnh: LN

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít hạn chế, yếu kém đó là thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn bất cập; công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa xóa bỏ được cơ chế "xin, cho", là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, vốn, tài sản Bhà nước, tổ chức - cán bộ, tín dụng, ngân hàng... Một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao. Việc kê khai tài sản, thu nhập còn nặng về hình thức; hầu hết các bản kê khai chưa được kiểm tra, xác minh, kiểm chứng. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng hiệu quả thấp. Một số quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hiện, xử lý tham nhũng không hợp lý, gây khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Xuân Sơn và Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng TTCP Ngô Mạnh Hùng cũng đã giải đáp những câu hỏi của các thành viên Đoàn công tác về cơ cấu tổ chức ngành Thanh tra, về việc bổ nhiệm cán bộ cũng như về kinh nghiệm trong công tác PCTN.

Thay mặt Đoàn công tác của Băng-La-Đét, TS Md.Rashehuzzaman đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của cơ quan TTCP cũng như tạo điều kiện thuận lợi chia sẻ những thông tin, cách làm, kinh nghiệm trong lĩnh vực PCTN mà Đoàn đang quan tâm và được bồi dưỡng tại Việt Nam. 

Cũng theo TS Md. Rashehuzzaman, thành phần Đoàn công tác không chỉ là những cán bộ người Băng-La-Đét mà có cả các thành viên là người Afganistan và Myanmar. Do vậy, đây sẽ là cơ hội quý để các thành viên trong Đoàn chia sẻ kinh nghiệm về công tác PCTN tại đất nước mình.

TS Md. Rashehuzzaman cũng khẳng định, những thông tin tiếp nhận trong chuyến thăm và học tập kinh nghiệm về PCTN tại TTCP lần này sẽ là nguồn tư liệu quý để các thành viên nghiên cứu trong quá học tập và áp dụng, phục vụ cho quá trình công tác sau này. “Hy vọng, chuyến thăm và học tập kinh nghiệm của Đoàn lần này sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai cơ quan về hợp tác song phương và đa phương trong thời gian tới”, TS Md Rashehuzzaman khẳng định.

Phương Hiếu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lai Châu thanh tra việc quản lý kinh phí tại các trường học ở Nậm Hàng

Lai Châu thanh tra việc quản lý kinh phí tại các trường học ở Nậm Hàng

(Thanh tra) - Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí, nâng cao trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại cơ sở là yêu cầu quan trọng đối với các đơn vị trường học. Đây cũng là trọng tâm cuộc thanh tra mà Thanh tra tỉnh Lai Châu đang triển khai tại các trường học thuộc UBND xã Nậm Hàng.

Bùi Bình

21:50 12/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm