Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Việc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk triển khai thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp không chỉ nhằm rà soát công tác quản lý, sử dụng tài sản công, mà còn là dịp đánh giá lại hiệu quả khai thác nguồn lực công trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đang được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần kịp thời phát hiện những bất cập, nguy cơ lãng phí, bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích đối với quỹ nhà, đất công sau sáp nhập; đồng thời đề xuất giải pháp quản lý, bố trí, khai thác phù hợp nhằm tránh thất thoát tài sản Nhà nước, phát huy hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Ảnh: NG
Chiều 15/5, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố quyết định thanh tra chuyên đề đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại một số sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.
Việc công bố được triển khai theo Quyết định số 149/QĐ-TTr ngày 14/5/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Đợt thanh tra này được thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch số 1319/KH-TTCP ngày 7/5/2026 và chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 6353/UBND-NC ngày 11/5/2026.

Ông Lê Thanh Dụng – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Ảnh: NG
Theo quyết định thanh tra, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại Sở Tài chính; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk; UBND các phường: Buôn Ma Thuột, Sông Cầu, Tuy Hòa cùng nhiều xã như: Ea Knuếc, Krông Pắc, Krông Bông, M’Drắk, Quảng Phú, Cư M’gar, Ea Súp, Ea Kar, Ea Wer, Krông Năng, Ea Drăng, Liên Sơn Lắk, Sơn Hòa, Tây Hòa và Tuy An Bắc.
Theo kế hoạch, nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, đoàn thanh tra sẽ rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm kê, lập phương án sắp xếp lại nhà, đất; công tác quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu; việc sử dụng tài sản đúng mục đích; hiệu quả khai thác, sử dụng cũng như hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết đối với các cơ sở nhà, đất.

Trụ sở UBND phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (cũ) dôi dư sau sắp xếp. Ảnh: NG
Đáng chú ý, đoàn thanh tra sẽ đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công, lượng hóa giá trị lãng phí tại các cơ sở nhà, đất chậm đưa vào sử dụng, bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc xuống cấp.
Trên cơ sở đó, cơ quan thanh tra sẽ xem xét các phương án xử lý như điều chuyển, thu hồi, đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng theo quy định. Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư; kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập, vi phạm để kiến nghị biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, tránh lãng phí tài sản công.
Đồng thời, qua thanh tra sẽ rà soát những sơ hở về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài sản công để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp.
Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 25 ngày kể từ ngày công bố quyết định.
Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hoàng Lâm – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Lê Thanh Dụng – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, ông Hoàng Văn Nghĩa – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 6 và ông Triệu Chính Nhất – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 11 làm Phó Trưởng đoàn. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn có sự tham gia của nhiều thanh tra viên thuộc các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NG
Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại các đơn vị nhằm kiến nghị giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo chuyển biến thực chất trong việc đưa cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cuộc thanh tra cũng nhằm phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Do thời hạn thanh tra ngắn, phạm vi rộng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Đoàn thanh tra khẩn trương thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng của cuộc thanh tra. Các thành viên trong đoàn phải tuân thủ nghiêm theo Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn. Tổ giám sát thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông phát biểu tại buổi công bố quyết định. Ảnh: NG
Đối với các đơn vị được thanh tra, ông Nguyễn Hoàng Lâm đề nghị phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ và các nhiệm vụ liên quan để cuộc thanh tra hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, nhiều cơ sở nhà, đất phát sinh tình trạng dôi dư, đặt ra yêu cầu rà soát để phục vụ quản lý, sử dụng, xử lý theo quy định. Tại Quảng Ninh, nội dung này đang được Thanh tra tỉnh triển khai theo kế hoạch thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều nay (15/5), tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đã chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tài chính.
Trần Quý
Thu Huyền
Bùi Bình
Trí Vũ
Chu Tuấn - Thế Bình
Thái Hải
Trung Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Hương Trà
Lan Anh
Hương Giang
Bùi Bình
Văn Thanh
B.S