Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội: Top đầu và vùng ven cách nhau gần 18 điểm
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
Bùi Bình - Thu Nhài
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Thư Ký
Lê Phương
Hương Trà
Hương Trà
Tin mới nhất
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT cùng UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ vụ 11 học sinh lớp 2 bị giáo viên bạo hành.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho rằng: "Những kết quả nghiên cứu, đề xuất chưa được xây dựng trên nền tảng vững chắc thì có thể mang tính học thuật".
Trong bảng xếp hạng 49 trường đại học do nhóm 6 chuyên gia độc lập công bố thì nhiều trường danh tiếng thuộc khối kinh tế lại xếp thứ hạng trung bình trở xuống.
Sáng 5/9, học sinh các cấp ở thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) háo hức tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018, dù trời mưa nặng hạt và se lạnh khoảng 22 độ C.
Sau ngày nghỉ lễ, cùng với việc hàng vạn học sinh đến trường sớm dự lễ khai giảng, khiến nhiều truyến phố trên địa bàn TP Hà Nội sáng nay bị ùn tắc nghiêm trọng.
Thiếu trường lớp; giáo viên nơi thiếu nơi thừa, một bộ phận chất lượng thấp... là những vấn đề ngành giáo dục phải giải quyết.
Sáng 3/9, gần 1.100 học sinh thuộc các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ quét xảy ra đầu tháng 8/2017 đã nô nức đến trường dự ngày khai giảng sớm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết năm học 2017 -2018, toàn tỉnh có gần 7.900 phòng học thông thường, đáp ứng cơ bản nhu cầu tập của học sinh các cấp học, bậc học.
Năm học 2017-2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là năm học mà toàn ngành cần tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, đạo đức lối sống để thầy ra thầy, trò ra trò.
Năm học 2017-2018, Hà Nội sẽ áp dụng mức học phí mới, tăng gần 40% so với năm học trước ở cả bậc giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Bước vào năm học mới 2017-2018, nhiều phụ huynh Hà Nội tiếp tục đứng trước nỗi lo tình trạng quá tải ở các trường công lập. Thực tế, nhiều trường ở Hà Nội có sĩ số vượt quá nhiều so với quy định 35 học sinh/lớp. Thậm chí, có quận trung bình các trường có tới 60 học sinh/lớp.
(Thanh tra) - Việc số lượng giáo viên đào tạo lớn hơn nhu cầu sử dụng dẫn đến tình trạng sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm khó tìm được việc làm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng điểm tuyển sinh vào một số trường cao đẳng, đại học ngành sư phạm thấp.