Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 04/11/2013 - 09:48
100 bức ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2013 sẽ được chọn lựa triển lãm ở 16 tỉnh thành để người Việt biết yêu hơn, trân trọng hơn di sản thiên nhiên, di sản văn hóa nước mình.
Từ 6.000 bức ảnh gửi về cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2013, ban tổ chức (BTC) chọn ra 100 bức ảnh xuất sắc mang đi triển lãm ở 16 tỉnh, thành nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo tồn, tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của Việt Nam.
Ngày 1/11, tại thành phố Cần Thơ, Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Cần Thơ tổ chức triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2013 nhằm hưởng ứng kỷ niệm lần thứ 9 ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.
Theo đó, tại buổi triển lãm BTC giới thiệu và trưng bày 100 bức ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2013 (được chọn từ hơn 6.000 ảnh dự thi của gần 340 tác giả) nhằm tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Ngay sau buổi triển lãm mở cửa, đông đảo du khách và người dân TP Cần Thơ đến xem. Tất cả những ai đã đến xem triển lãm đều vô cùng ấn tượng trước những khám phá độc đáo của các tác giả về đời sống văn hóa cộng đồng ở nhiều vùng, miền trên cả nước qua những bức ảnh tuyệt đẹp. Mỗi bức ảnh như khiến mỗi người dân như yêu hơn đất nước mình.
Theo Ban tổ chức, ngoài triển lãm ảnh tại Cần Thơ kết thúc vào ngày 8/11, triển lãm còn được tổ chức tại 16 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng xã hội trong việc phát hiện, tôn vinh và bảo tồn những giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của Việt Nam.
Sau khi kết thúc đợt triển lãm toàn quốc, BTC dự kiến lễ trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2013, sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/11/2013.
Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng một số bức ảnh được chọn trong triển lãm ở Cần Thơ:

Trò chơi dân gian "Bịt mắt bắt dê" ở Lao Cai – Tác giả Hoàng Ngọc Thạch

Chọi trâu ở Đồ Sơn - Tác giả Nguyễn Viết Rừng

Đàn cò ở Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (Nam Định) – Tác giả Trần Hưng

Hoa giải nhiệt (Huế) - Tác giả Hoàng Hữu Trí

Lễ Hội Ramưwan ở Bình Thuận – Tác giả Lê Minh Ngọc

Đi lễ Chùa ở Cà Mau – Tác giả Huỳnh Lâm

Nhà mồ dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam – Tác giả Võ Văn Phi Long

Nắng mai ở Bắc Sơn – Tác giả Vũ Ngọc Ánh

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) – Tác giả Vũ Chiến

Xe Hoa làng nghề ở Hưng Yên - Tác giả Nguyễn Hữu Thanh

Chợ chiếu ở Đồng Tháp - Tác giả Nguyễn Văn Dũng

Xuồng ba lá ở Tiền Giang - Tác giả Ngô Quang Phúc

Làng bè ở Châu Đốc - Tác giả Tô Hoàng VũĐua bò Bảy Núi ở An Giang - Tác giả Ngô Quang Phúc Hòn Khoai ở Cà Mau - Tác giả Đỗ Hữu Tiến (Dân trí)

Làng bè ở Châu Đốc - Tác giả Tô Hoàng VũĐua bò Bảy Núi ở An Giang - Tác giả Ngô Quang Phúc Hòn Khoai ở Cà Mau - Tác giả Đỗ Hữu Tiến (Dân trí)

Làng bè ở Châu Đốc - Tác giả Tô Hoàng VũĐua bò Bảy Núi ở An Giang - Tác giả Ngô Quang Phúc Hòn Khoai ở Cà Mau - Tác giả Đỗ Hữu Tiến (Dân trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 26), ngành du lịch TPHCM tập trung tập trung vào ba nhóm giải pháp đột phá về thể chế, về hạ tầng đón khách chi tiêu cao và về quản trị dựa trên dữ liệu.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Đặc sắc từ văn hóa đến các sản phẩm địa phương của vùng cao nếu được kết nối tốt hơn với thị trường sẽ giúp du lịch phát triển, sản phẩm chinh phục thị trường, từ đó giúp đời sống vùng cao thay da đổi thịt.
Nguyễn Thanh
Thái Minh
Cảnh Nhật
Thái Minh
Hợp Nhất
Thư Kỳ
Ngọc Hoàng
Phú Đức
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Trung Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Huyền Thu