Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 02/09/2013 - 20:51
(Thanh tra) - Nếu như Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và nghề gốm Phù Lãng là các nghề truyền thống nổi tiếng của Bắc Ninh, thì việc kết hợp đưa tranh Đông Hồ lên sản phẩm gốm Phù Lãng đã tạo nên nét độc đáo riêng cho các sản phẩm gốm Phù Lãng cũng như sức hấp dẫn và sự lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa của dòng tranh Đông Hồ…
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và nghề gốm Phù Lãng là hai làng nghề truyền thống của quê hương Bắc Ninh. Sự kết hợp hài hòa giữa hai dòng sản phẩm, đặc biệt là việc đưa tranh Đông Hồ trên sản phẩm gốm đã tạo nên nét độc đáo riêng cho các sản phẩm gốm Phù Lãng cũng như sức hấp dẫn và sự lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa của dòng tranh Đông Hồ.
| “Cùng với Thổ Hà, Bát Tràng, Chu Đậu… Phù Lãng là một trong những trung tâm gốm cổ hiện vẫn tồn tại và phát triển đến ngày nay. Theo tác giả Tô Nguyễn, Trình Nguyễn trong sách Kinh Bắc - Hà Bắc thì ông tổ nghề gốm Phù Lãng là Lưu Phong Tú. Vào cuối thời Lý, Ông được triều đình cử đi sứ Trung Quốc. Trong chuyến đi này, Ông học được nghề làm gốm và truyền dạy cho người trong nước vào khoảng đầu thời Trần (thế kỷ XIII). So với gốm Bát Tràng hay Thổ Hà, gốm Phù Lãng có những sắc thái riêng với những sản phẩm gốm men nâu, nâu đen, vàng nhạt, vàng thẫm… mà người ta gọi chung là men da lươn trông thanh nhã và bền đẹp.” |
Ông Phạm Văn Bảy, thôn Phấn Trung, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ đã có cách làm sáng tạo ấy và với sự cách điệu sản phẩm này bước đầu được rất nhiều khách hàng ưa chuộng.

Xuất phát từ niềm đam mê với các giá trị văn hóa của các thể loại tranh dân gian Việt Nam, ông Bảy đã gắn kết những giá trị văn hóa của dòng tranh dân gian Đông Hồ lên chất liệu gốm Phù Lãng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa hai dòng sản phẩm đã góp phần tôn vinh giá trị truyền thống của dân tộc.
Trong cơ sở sản xuất của gia đình ông có rất nhiều sản phẩm gốm có khắc các họa tiết của tranh dân gian Đông Hồ như: Tranh phú quý, hứng dừa, em bé ôm cá, đám cưới chuột… và rất nhiều sản phẩm khác. Với sự phối hợp tinh tế, ông Bảy đã thổi hồn cho sản phẩm gốm màu sắc dân tộc truyền thống đặc biệt của quê hương.
Không chỉ gia đình ông Bảy mà ở xã Phù Lãng cũng có vài gia đình làm gốm có khắc họa tiết tranh dân gian Đông Hồ. Những sản phẩm này vừa tạo nên nét độc đáo riêng cho các sản phẩm gốm Phù Lãng và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa của dòng tranh Đông Hồ, góp phần gìn giữ nét tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong 20 mẫu sản phẩm gốm mỹ nghệ của gia đình ông Bảy, có đến trên 10 mẫu sản phẩm có khắc họa tiết tranh dân gian Đông Hồ. Mỗi năm, Ông nung khoảng 10 lò thì mỗi lò cũng có từ 5 - 6 sản phẩm khách hàng đặt mua có khắc họa tiết tranh Đông Hồ. Nhiều khách hàng, kể cả khách nước ngoài cũng rất thích những sản phẩm đó và tìm đến xưởng của gia đình Ông đặt mua.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cần được bảo vệ khẩn cấp thì sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa hai dòng sản phẩn tranh Đông Hồ trên chất liệu gốm Phù Lãng đã góp phần quảng bá lẫn nhau, giữ gìn tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc.
BT(Tour balô)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho Báo Thanh tra cùng một số cơ quan báo chí có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, vị trí giao thương quốc tế, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng cùng cơ chế hỗ trợ tiên phong, TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Huyền Thu
Đông Hà
Đăng Tân
Hòa Bình
Phương Hiếu
Bùi Bình - Thu Nhài
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Thanh Lương
Trọng Tài - Nguyễn Cường