Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 14/04/2026 - 11:21
(Thanh tra) - Tỉnh Tây Ninh quyết tâm phát triển du lịch theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 70.500 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân từ 26 - 27%/năm.
Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm nhờ sự đầu tư đồng bộ và hiện đại. Ảnh: Thu Huyền
Với mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề ra kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035, thể hiện quyết tâm thay đổi từ diện mạo đến tư duy làm du lịch: Chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ sự phụ thuộc vào các sản phẩm sẵn có sang sự đầu tư bài bản, dài hạn nhằm khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025, ngành Du lịch của tỉnh đã viết nên một chương đầy ấn tượng về sự phục hồi sau đại dịch Covid-19, không chỉ vượt qua những rào cản khắc nghiệt mà còn có những bước bứt phá ngoạn mục. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cùng nhiều điểm du lịch của tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm, thu hút hàng triệu lượt khách nhờ sự đầu tư đồng bộ và hiện đại.
Công tác quảng bá, xúc tiến được đổi mới mạnh mẽ gắn với việc hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh, giúp hình ảnh một Tây Ninh "xanh, bền vững" trở nên gần gũi hơn với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, chuyển đổi số đã không còn là khẩu hiệu khi tỉnh Tây Ninh đã tích hợp thành công Bản đồ số du lịch thông minh, ứng dụng mã QR tại phần lớn các di tích lịch sử và đưa công nghệ 3D vào trải nghiệm thực tế ảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, tỉnh Tây Ninh đã thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn cần phải vượt qua. Đó là tình trạng du lịch "tăng về lượng nhưng chưa đạt yêu cầu về chất", nguồn thu từ dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng.
Hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp đạt chuẩn 3 sao trở lên của tỉnh vẫn còn thiếu hụt trầm trọng, các doanh nghiệp lữ hành quy mô còn nhỏ và chất lượng nguồn nhân lực vẫn là một bài toán khó. Tư duy làm du lịch ở một số nơi vẫn còn mang tính chất "mùa vụ", thiếu sự liên kết chuỗi giá trị, khiến du khách dù đến đông nhưng thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao.
Chính thực tế này đã thôi thúc Tây Ninh xây dựng một chiến lược mới cho giai đoạn 2026 - 2030 với tâm thế: Phát triển phải gắn với bền vững, chuyên nghiệp và đẳng cấp.
Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Tây Ninh đặt ra những mục tiêu cụ thể đầy tham vọng nhưng cũng đầy tính khả thi cho ngành Du lịch.
Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 70.500 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 26 - 27%. Tổng lượt khách du lịch trong giai đoạn này dự kiến đạt khoảng 65,5 triệu lượt, trong đó mục tiêu trọng tâm là tăng tỷ lệ khách lưu trú và kéo dài ngày lưu trú bình quân.

Tỉnh Tây Ninh chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Ảnh: Thu Huyền
Để đạt được điều này, Tây Ninh xác định phải xóa bỏ hoàn toàn tư duy “ăn xổi,” thay vào đó là sự đầu tư vào những giá trị cốt lõi, có tính chiến lược bền vững từ hạ tầng giao thông kết nối đến các sản phẩm du lịch đặc thù.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, điểm nhấn quan trọng trong giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển du lịch là việc "thay máu" tư duy phát triển. Du lịch không chỉ là một ngành kinh doanh dịch vụ đơn thuần mà phải được nhìn nhận là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp mang nội dung văn hóa nhân văn sâu sắc.
Tây Ninh sẽ tập trung khai thác tối đa quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen để nơi đây thực sự trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm du lịch văn hóa - lễ hội được xác định là chủ lực, gắn liền với việc phát huy giá trị của Tòa Thánh Cao Đài và các lễ hội đặc trưng như Hội xuân Núi Bà, Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương hay nghệ thuật múa trống Chhay-dăm.
Để giải bài toán về sự đơn điệu trong sản phẩm, tỉnh Tây Ninh chủ trương đa dạng hóa thị trường và phát triển các loại hình du lịch mới. Theo đó, du lịch sinh thái sẽ được đẩy mạnh tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm dọc tuyến sông Vàm Cỏ, sông Sài Gòn và khu vực Đồng Tháp Mười.
Mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình OCOP và các làng nghề truyền thống sẽ được khuyến khích đầu tư bài bản, giúp du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để sống và trải nghiệm bản sắc địa phương. Đặc biệt, Tây Ninh sẽ chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven đô, các khu phức hợp giải trí quy mô lớn và du lịch MICE để thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao từ TPHCM và các tỉnh lân cận.
UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin được coi là "đòn bẩy" cho sự bứt phá về du lịch. Tỉnh ưu tiên thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và các tuyến đường kết nối liên tỉnh.
Cùng với đó, hệ sinh thái du lịch thông minh sẽ tiếp tục được hoàn thiện với việc phủ sóng wifi công cộng tại các điểm du lịch, ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và hướng tới một môi trường du lịch "không tiền mặt". Về nguồn nhân lực, Tây Ninh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, thu hút nhân tài và phối hợp với các cơ sở đào tạo lớn tại TPHCM để xây dựng đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tận tâm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Tây Ninh quyết tâm phát triển du lịch theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 70.500 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân từ 26 - 27%/năm.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Quý I/2026, du lịch Điện Biên bứt phá mạnh mẽ với doanh thu ước đạt 997 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự thành công của Lễ hội Hoa Ban đã tạo đòn bẩy quan trọng, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn tại vùng Tây Bắc.
B.S
Hương Trà
Đan Quế
Huyền Thu
Đăng Tân
T. Minh
Lan Anh
Thái Nam
Thu Huyền
Trần Quý
Tin, ảnh: T. Minh
Lan Anh
TS.Đinh Văn Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
H.T
Hoàng Hưng
Cảnh Nhật
T.Vân