Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 13/11/2013 - 17:59
(Thanh tra) - Đến với lễ hội chợ nổi Nam Bộ trong Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” diễn ra từ 19 - 24/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) du khách sẽ như lạc vào miền sông nước Nam Bộ thực sự với không khí chợ nổi trên sông nước cùng các món ẩm thực thú vị phương Nam.
Ảnh minh họa: http://thoangsaigon.com
Khu vực chợ nổi được Ban Tổ chức bố trí tại Hồ 2, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sẽ có 30 ghe, xuồng đặc trưng ở chợ nổi Nam Bộ như: Ghe tam bản không mui, ghe tam bản mui xếp, ghe chài mui ống lớn, xuồng năm lá… với kích thước gần giống như thật cùng với sản vật địa phương được chính bà con vùng chợ nổi Cái Răng, Phụng Hiệp (Cần Thơ) đến bán tại chợ.
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tái hiện không gian nhà lá Nam Bộ ngay sát mặt hồ để triển lãm hình ảnh về chợ nổi Nam Bộ. Những người tham gia tái hiện đều là “nông dân kiêm thương nhân sông nước” thứ thiệt biết chạy máy, chèo ghe, bơi xuồng, phong cách giao tiếp cởi mở, chất phác.
Điểm ấn tượng của chương trình là mỗi du khách đều là một chủ thể ở chợ nổi. Khách du lịch muốn tham gia hoạt động mua bán sẽ được Ban Tổ chức bố trí ghe, xuồng vận chuyển, có thể dạo quanh chợ nổi, mua bánh, trái cây, thưởng thức các đặc sản Nam Bộ ngay trên sông. Và nếu thích, có thể cùng ngồi vào chiếu đờn ca tài tử, hát vài câu vọng cổ đặc trưng của đất phương Nam.
Sẽ có nhiều loại trái cây theo mùa như: Nhãn, chôm chôm, sầu riêng, cam sành, xoài cát sẽ được bày bán ở đây... Ngoài các mặt hàng nông sản, khách đi chợ còn có thể dùng điểm tâm với các món: Bánh canh, bánh tầm, bánh bò, hủ tiếu, chè đậu đỏ, cà phê...do các cô gái chèo xuồng phục vụ tận nơi.
Treo gì bán nấy, nói sao bán vậy, đó là bản tính của thương nhân miền Tây. Từ xưa đến nay, ở chợ nổi hầu như không có chuyện nói thách giá. Không thách giá thì cũng không có chuyện trả giá, không cò kè bớt một thêm hai, nói sao bán vậy. Đó là những điều thú vị đặc trưng không ở đâu có của chợ nổi Nam Bộ.
Với sự tham dự của 17 cộng đồng dân tộc và gần 400 người đến từ 12 tỉnh, thành, đại diện cho các vùng, miền như: Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Gia Lai, Sóc Trăng… hứa hẹn sẽ mang đến những tinh hoa, những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền trong cả nước về với Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Một chuỗi hoạt động phong phú, thể hiện bản sắc các dân tộc Việt Nam như: Tái hiện lễ mừng nhà mới, lễ hội Arieuping của dân tộc Tà Ôi (Quảng Trị), lễ hội Om đin Om đang của dân tộc Khơ Mú và nghi lễ Tết Xíp Xí của dân tộc Thái (Sơn La), lễ hội Căm Mường của dân tộc Lự (Lai Châu)… sẽ được tổ chức để du khách hiểu rõ hơn về nền văn hóa độc đáo của các dân tộc và các vùng miền.
Nguyễn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ về việc bố trí lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
(Thanh tra) - Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia mà còn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.
Hải Hà
Thu Huyền
Nguyễn Thanh
Thái Minh
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý
B.S
B.S