Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 27/11/2013 - 08:53
(Thanh tra) - Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một công trình xây dựng từ năm 6 trước Công nguyên, bị chôn vùi bên trong ngôi đền Maya tại Lâm Tì Ni (Lumbini), Nepal, địa danh vốn được biết đến là nơi sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ảnh: Internet
Sách xưa viết, vào năm 624 trước Công nguyên, Hoàng mậu Maha Maya lúc bấy giờ đang mang thai Thái tử Tất Đạt Đa (mà sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), sắp đến ngày sinh. Khi đến khu vườn thượng uyển Lâm Tì Ni (Lumbini), trước thuộc Ấn Độ, nay thuộc Nepal, bà dừng lại nghỉ chân. Bà đã nhìn thấy đóa hoa Vô ưu màu trắng tuyệt đẹp nở ra duy nhất sau ngàn năm cây cổ thụ tồn tại nơi đây, rồi bà đưa tay ra hái hoa làm động bào thai, từ đó bà hạ sinh được thái tử Tất Đạt Đa vào lúc mặt trời vừa mọc.

Tại ngôi đền mà các nhà khảo cổ học vừa phát hiện cũng có dấu vết là ngôi đền được xây dựng dựa trên một cây đại thụ. Các nhà khoa học tin rằng, có sự liên quan giữa ngôi đền cổ và sự ra đời của Đức Phật Thích Ca.Các nhà khảo cổ học đang tiến hành khai quật công trình cổ bị vùi lấp. Ảnh: BBCCác Tăng niệm Phật xung quanh khu khảo cổ mới được tìm thấy. Ảnh: BBCĐồng thời, các Phật tử và giới nghiên cứu cũng mong rằng, những dấu vết ngôi đền cổ sẽ cho biết được chính xác hơn về ngày tháng năm sinh của Đức Phật, chấm dứt những tranh luận liên quan đến vấn đề này.

Tại ngôi đền mà các nhà khảo cổ học vừa phát hiện cũng có dấu vết là ngôi đền được xây dựng dựa trên một cây đại thụ. Các nhà khoa học tin rằng, có sự liên quan giữa ngôi đền cổ và sự ra đời của Đức Phật Thích Ca.Các nhà khảo cổ học đang tiến hành khai quật công trình cổ bị vùi lấp. Ảnh: BBCCác Tăng niệm Phật xung quanh khu khảo cổ mới được tìm thấy. Ảnh: BBCĐồng thời, các Phật tử và giới nghiên cứu cũng mong rằng, những dấu vết ngôi đền cổ sẽ cho biết được chính xác hơn về ngày tháng năm sinh của Đức Phật, chấm dứt những tranh luận liên quan đến vấn đề này.
| Lâm Tì Ni (Lumbini) nằm ở Tây Nam Nepal, gần biên giới Ấn Độ, cách Thủ đô Kathmandu 300km. Đây được biết là nơi sinh của Siddhartha Gautama, người sau này trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 1997, Lumbini được Unesco công nhận là Di sản Thế giới. Từ đó đến nay, Lumbini được bao quanh bởi một vùng lớn và chỉ cho phép xây tu viện, cấm các hoạt động có mục đích thương mại. Mỗi năm, có hàng trăm nghìn Tăng, Ni, Phật tử hành hương đến nơi đây để tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. |
Việt Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ về việc bố trí lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
(Thanh tra) - Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia mà còn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.
Hải Hà
Thu Huyền
Nguyễn Thanh
Thái Minh
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Giang Nam
Thành Công
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Chu Tuấn