Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/11/2014 - 18:28
Bộ đề nghị tỉnh Quảng Bình làm dự án có báo cáo đánh giá, lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan trên cơ sở thực hiện Luật Di sản và những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên cơ sở báo cáo đó Bộ sẽ cho ý kiến và xin ý kiến của Thủ tướng.

Chiều qua, 13/11, lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình đã có cuộc làm việc với Bộ TTVH&DL để thông tin chính thức về dự án cáp treo Sơn Đoòng. “Quan điểm của Bộ là đề nghị tỉnh Quảng Bình làm dự án có báo cáo đánh giá chi tiết mọi tác động và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan trên cơ sở thực hiện Luật Di sản văn hóa và những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ báo cáo Bộ và lúc đó Bộ cho sẽ cho ý kiến và xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn Bộ VHTT&DL cho biết. Việc khai thác du lịch với hang Sơn Đoòng cần tuân theo đúng Luật Di sản (Ảnh: National Geographic) Quảng Bình cần phải làm đúng qui trình dự ánTrả lời câu hỏi về vai trò và sức nặng của Bộ trong việc quyết định làm hay không dự án này, ông Phan Đình Tân cho biết: “Bộ được giao là cơ quan quản lý nhà nước về di sản, Bộ sẽ có ý kiến và mang tính quyết định nhưng Bộ có ý kiến trên cơ sở phải đánh giá rất khách quan của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, ý kiến các bộ ngành. Ví dụ như Bộ Xây dựng, Bộ KHCN, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn”.Trước đó, ngày 7/11, Bộ VHTT&DL vừa phúc đáp công văn ngày 30/9 của Bộ Xây dựng theo đó khẳng định chưa thể bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vào thời điểm hiện nay. “Văn bản của Bộ Xây dựng hỏi về việc có đồng ý làm dự án cáp treo Sơn Đoòng hay không, do Bộ chưa có thông tin từ tỉnh Quảng Bình nên Bộ chưa đồng ý. Bây giờ Bộ cần có đầy đủ thông tin thì lúc đó Bộ mới có ý kiến”, ông Tân khẳng định.“Khi tỉnh Quảng Bình để đơn vị vào khảo sát là chưa có ý kiến của Bộ và dư luận có những ý kiến phản đối. Tuy nhiên cũng chưa có gì xảy ra sai phạm nhưng qui trình thì chưa được đúng. Vì thế bây giờ tỉnh Quảng Bình sẽ làm đúng qui trình, làm hồ sơ, đề án theo đúng qui định thì lúc đó Bộ VHTT&DL sẽ là một trong những Bộ có ý kiến quyết định và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.Ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: TT&VH)Hồ sơ dự án cần có những đánh giá tác động rất chi tiếtTại cuộc họp ngày 13/11, Bộ yêu cầu tỉnh Quảng Bình phải làm báo cáo đánh giá tác động của dự án đến môi trường rất cụ thể, chi tiết. Phải đánh giá đầy đủ, cẩn thận, tính toán đến tất cả yếu tố môi trường, các trụ của cáp treo ở đâu có ảnh hưởng đến hệ đa dạng sinh học ở đó hay không, có tác động đến di sản ở đó không, có vi phạm Luật hay không v.v…“Quan điểm của Bộ là bảo tồn để phục vụ phát triển, phục vụ mục đích dân sinh để phát triển kinh tế xã hội. Nhưng phát triển kinh tế xã hội phải có trách nhiệm với môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, không phải là phát triển bằng mọi giá, bởi vì những di sản như thế được tạo nên bởi hàng triệu triệu năm mà sau này có tiền cũng không thể mua được, thì phải có ý thức bảo vệ nghiêm ngặt, trước hết là tuân thủ Luật Di sản”, ông Tân nhấn mạnh./.

Chiều qua, 13/11, lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình đã có cuộc làm việc với Bộ TTVH&DL để thông tin chính thức về dự án cáp treo Sơn Đoòng. “Quan điểm của Bộ là đề nghị tỉnh Quảng Bình làm dự án có báo cáo đánh giá chi tiết mọi tác động và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan trên cơ sở thực hiện Luật Di sản văn hóa và những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ báo cáo Bộ và lúc đó Bộ cho sẽ cho ý kiến và xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn Bộ VHTT&DL cho biết. Việc khai thác du lịch với hang Sơn Đoòng cần tuân theo đúng Luật Di sản (Ảnh: National Geographic) Quảng Bình cần phải làm đúng qui trình dự ánTrả lời câu hỏi về vai trò và sức nặng của Bộ trong việc quyết định làm hay không dự án này, ông Phan Đình Tân cho biết: “Bộ được giao là cơ quan quản lý nhà nước về di sản, Bộ sẽ có ý kiến và mang tính quyết định nhưng Bộ có ý kiến trên cơ sở phải đánh giá rất khách quan của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, ý kiến các bộ ngành. Ví dụ như Bộ Xây dựng, Bộ KHCN, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn”.Trước đó, ngày 7/11, Bộ VHTT&DL vừa phúc đáp công văn ngày 30/9 của Bộ Xây dựng theo đó khẳng định chưa thể bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vào thời điểm hiện nay. “Văn bản của Bộ Xây dựng hỏi về việc có đồng ý làm dự án cáp treo Sơn Đoòng hay không, do Bộ chưa có thông tin từ tỉnh Quảng Bình nên Bộ chưa đồng ý. Bây giờ Bộ cần có đầy đủ thông tin thì lúc đó Bộ mới có ý kiến”, ông Tân khẳng định.“Khi tỉnh Quảng Bình để đơn vị vào khảo sát là chưa có ý kiến của Bộ và dư luận có những ý kiến phản đối. Tuy nhiên cũng chưa có gì xảy ra sai phạm nhưng qui trình thì chưa được đúng. Vì thế bây giờ tỉnh Quảng Bình sẽ làm đúng qui trình, làm hồ sơ, đề án theo đúng qui định thì lúc đó Bộ VHTT&DL sẽ là một trong những Bộ có ý kiến quyết định và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.Ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: TT&VH)Hồ sơ dự án cần có những đánh giá tác động rất chi tiếtTại cuộc họp ngày 13/11, Bộ yêu cầu tỉnh Quảng Bình phải làm báo cáo đánh giá tác động của dự án đến môi trường rất cụ thể, chi tiết. Phải đánh giá đầy đủ, cẩn thận, tính toán đến tất cả yếu tố môi trường, các trụ của cáp treo ở đâu có ảnh hưởng đến hệ đa dạng sinh học ở đó hay không, có tác động đến di sản ở đó không, có vi phạm Luật hay không v.v…“Quan điểm của Bộ là bảo tồn để phục vụ phát triển, phục vụ mục đích dân sinh để phát triển kinh tế xã hội. Nhưng phát triển kinh tế xã hội phải có trách nhiệm với môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, không phải là phát triển bằng mọi giá, bởi vì những di sản như thế được tạo nên bởi hàng triệu triệu năm mà sau này có tiền cũng không thể mua được, thì phải có ý thức bảo vệ nghiêm ngặt, trước hết là tuân thủ Luật Di sản”, ông Tân nhấn mạnh./.
Trà Xanh/VOV.VN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong nỗ lực không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức liên kết với Công ty Cổ phần Du lịch Arem triển khai Dự án “Khám phá Bách xanh đá và Hang Kling”. Đây là sản phẩm độc đáo mang đậm dấu ấn khám phá và bảo tồn thiên nhiên, hứa hẹn mở ra trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách yêu thích mạo hiểm và thiên nhiên hoang dã.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115 ngày 29/4/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội quản lý.
T. Minh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Đăng Tân
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Minh Tân
Lan Anh
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Đông Hà
Dương Anh Minh
Lam Chi
Thanh Nhung
T.H
T. Minh