Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 09/10/2014 - 19:19
(Thanh tra)- Trước Đại lễ 10/10, đã có trên 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội cũng tăng đột biến trong tháng 10 do nhiều người từ các tỉnh, thành về thăm, dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Khách du lịch nước ngoài thăm chùa Trấn Quốc trong cái mơn man gió lộng hồ Tây. Ảnh: Lộc Nga
Lý giải về con số tăng trưởng 8% khách du lịch quốc tế năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều Cty du lịch lữ hành có trụ sở tại Hà Nội cho biết: Ngay từ đầu năm nay, các Cty đã ra nước ngoài giới thiệu các loại hình tour du lịch như du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh, du lịch gắn với mua sắm... Trong đó, tour du lịch tháng 10 về Hà Nội được quảng bá với nhiều thông tin, hình ảnh tạo nên sự hấp dẫn lớn đối với du lịch nước ngoài. Đặc biệt, trên các trang giới thiệu, khách du lịch rất ấn tượng vào thời điểm cuối mùa Thu của Việt Nam...
Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) nên hầu khắp các phố phường đâu đâu cũng có cờ sao, biểu ngữ. Khách du lịch nước ngoài đến Hà Nội vào dịp này, đặc biệt khách châu Âu như Pháp, Đức, Ý... thích thăm thú các công trình kiến trúc có tuổi đời trên 100 năm như: Khách sạn Sofitel Metropole, Nhà hát Lớn, Phủ Chủ tịch, Nhà thờ Lớn, cầu Long Biên...
Nhiều du khách thích thú với phong cảnh thiên nhiên ở Hà Nội. Đó là vào buổi sớm tinh mơ khi sương còn lãng đãng trên mặt hồ Tây. Hoặc khi hoàng hôn buông, trời chiều muộn đứng ngắm cầu Long Biên soi bóng xuống sông Hồng.
Nhiều khách còn muốn biết và thưởng thức những giai điệu ca ngợi vẻ đẹp của Hà Nội vào thời điểm mùa Thu tháng Mười. Cũng có những khách du lịch nước ngoài thích những địa điểm du lịch văn hóa tâm linh như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, Lăng Hồ Chủ tịch.
Phần lớn khách du lịch từ Mỹ và một số nước khác như: Pháp và Trung Quốc lại thích thăm thú các viện bảo tàng như: Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Phụ nữ...
Nhiều khách nước ngoài đến Hà Nội với niềm đam mê các món ẩm thực trên các con phố như: Tạ Hiện, Tống Duy Tân, Chả Cá... để được thưởng thức những món ăn đậm đà phong vị Hà Nội.
Ngoài ra, nhiều du khách nước ngoài tìm đến các làng nghề Hà Nội như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc - Hà Đông... Họ vô cùng thích thú khi được đóng vai một nghệ nhân làng nghề trực tiếp nhào nặn những con thú, bát đĩa bằng đất sét hoặc được tự tay mình dệt một đoạn gấm hoa trên các xe sợi truyền thống...
Với khách nội địa về Hà Nội thường đi theo tour khoảng vài ba ngày. Xe đưa khách thăm thú đến từng nơi trong Thủ đô. Chi phí một chuyến đi tham quan như thế cũng không nhiều, cho nên được nhiều người chọn mua tour lần này họ muốn được tận mắt nhìn thấy một Thủ đô đổi mới, văn hiến, hiện đại.
Phản hồi từ phía các hướng dẫn viên du lịch, các Cty du lịch lữ hành thì hầu hết khách du lịch trong và ngoài nước rất hài lòng, bởi người Hà Mội văn minh, thân thiện, cảnh quan hấp dẫn…
Lộc Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong nỗ lực không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức liên kết với Công ty Cổ phần Du lịch Arem triển khai Dự án “Khám phá Bách xanh đá và Hang Kling”. Đây là sản phẩm độc đáo mang đậm dấu ấn khám phá và bảo tồn thiên nhiên, hứa hẹn mở ra trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách yêu thích mạo hiểm và thiên nhiên hoang dã.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115 ngày 29/4/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội quản lý.
T. Minh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Đăng Tân
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Minh Tân
Lan Anh
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Đông Hà
Dương Anh Minh
Lam Chi
Thanh Nhung
T.H
T. Minh