Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 30/04/2014 - 19:30
(Thanh tra) - Ngày 13/6/2013, Báo Thanh tra có phóng sự ảnh: "Cứ điểm Him Lam bỏ hoang đến bao giờ".
Bảng chỉ dẫn đường lên Cứ điểm Him Lam. Ảnh: Hồng Bài

>>Bỏ hoang đến bao giờNhững ngày cuối tháng 4/2014, trở lại Điện Biên, đến thăm Cứ điểm Him Lam, nơi diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi cũng như các đoàn khách đều vui mừng vì thấy nơi đây đã được tu sửa sạch, đẹp. Tấm biển chỉ dẫn đường lên Cứ điểm 1, Cứ điểm II, Cứ điểm III còn tươi rói màu sơn, nét chữ. Con đường đất rậm rạp cỏ dại ngày nào, nay đã được thay bằng con đường bê tông, bên đường có những hàng ghế để du khách nghỉ chân. Hầm chiến đấu của quân Pháp đã được tu sửa lại. Ảnh: Hồng Bài Hệ thống hầm hào công sự chiến đấu, chỉ huy, hầm cố thủ của quân đội Pháp tại Cứ điểm I, II được tu sửa, sạch sẽ, có bia chỉ dẫn, giới thiệu... Đặc biệt, tại lô cốt cố thủ của quân Pháp, nơi cách đây tròn 60 năm, ngày 13/3/1954, Anh hùng Phan Đình Giót, Tiểu đội phó bộ binh, Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, dập tắt hỏa điểm lợi hại nhất của quân đội Pháp, tạo thuận lợi cho đơn vị tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, được du khách dừng chân lâu nhất.

>>Bỏ hoang đến bao giờNhững ngày cuối tháng 4/2014, trở lại Điện Biên, đến thăm Cứ điểm Him Lam, nơi diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi cũng như các đoàn khách đều vui mừng vì thấy nơi đây đã được tu sửa sạch, đẹp. Tấm biển chỉ dẫn đường lên Cứ điểm 1, Cứ điểm II, Cứ điểm III còn tươi rói màu sơn, nét chữ. Con đường đất rậm rạp cỏ dại ngày nào, nay đã được thay bằng con đường bê tông, bên đường có những hàng ghế để du khách nghỉ chân. Hầm chiến đấu của quân Pháp đã được tu sửa lại. Ảnh: Hồng Bài Hệ thống hầm hào công sự chiến đấu, chỉ huy, hầm cố thủ của quân đội Pháp tại Cứ điểm I, II được tu sửa, sạch sẽ, có bia chỉ dẫn, giới thiệu... Đặc biệt, tại lô cốt cố thủ của quân Pháp, nơi cách đây tròn 60 năm, ngày 13/3/1954, Anh hùng Phan Đình Giót, Tiểu đội phó bộ binh, Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, dập tắt hỏa điểm lợi hại nhất của quân đội Pháp, tạo thuận lợi cho đơn vị tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, được du khách dừng chân lâu nhất.
Nhà trưng bày hiện vật Cứ điểm Him Lam. Ảnh: Hồng Bài

Dưới chân đồi Him Lam, ngôi nhà trưng bày hiện vật, hình ảnh giới thiệu về trận đánh Cứ điểm Him Lam của quân đội ta, mới xây xong chuẩn bị đưa vào khai thác phục vụ du khách trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hầm cố thủ của quân đội Pháp. Ảnh: Hồng Bài

Đẹp là thế. Nhưng, khách đến thăm Cứ điểm Him Lam vẫn còn đôi điều phân vân về cái chưa đẹp ở đây. Đó là, Cứ điểm III, nằm ở phía Đông của Trung tâm đề kháng Him Lam, nơi Đại đội 12, Tiểu đoàn lính lê dương số 13 quân Pháp chốt giữ. Ngày 13/3/1954, chỉ sau một giờ đồng hồ, Đại đội 366, Trung đoàn 205, Đại đoàn 312 đã tiêu diệt gọn đại đội lính lê dương tinh nhuệ. 20 giờ 15 phút, lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" đã tung bay trên nóc hầm cố thủ của địch. Cứ điểm này nay vẫn còn "chìm" trong cỏ dại, lau lách. Du khách muốn lên thăm Cứ điểm phải vạch cỏ, rẽ cây mà đi. Hầm hào của quân đội Pháp đã bị sạt lở, vùi lấp.

Cứ điểm III, vẫn còn đầy cỏ dại, lau lách. Ảnh: Hồng Bài Đàn trâu thả rông vào Khu Di tích Cụm II. Ảnh: Hồng Bài
Cái không đẹp nữa là, khi chúng tôi lên Cứ điểm II, ngay từ chân đồi đã bắt gặp đàn trâu của dân địa phương đang ung dung gặm cỏ trên khắp Cứ điểm. Chúng dẫm đạp lên các đường giao thông hào, húc bia, ụ hầm và phân trâu bừa bãi. Đây là hình ảnh không nên có ở một khu di tích lịch sử, nhất là trong dịp diễn ra kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mong rằng những cái chưa đẹp nêu trên sớm được khắc phục để Cứ điểm Him Lam thực sự là điểm du lịch hấp dẫn du khách.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho Báo Thanh tra cùng một số cơ quan báo chí có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, vị trí giao thương quốc tế, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng cùng cơ chế hỗ trợ tiên phong, TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Huyền Thu
Đông Hà
Đăng Tân
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Trọng Tài - Nguyễn Cường
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính