(Thanh tra) - Chào đón các cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, Thủ tướng cho rằng việc này đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn.
(Thanh tra) - Mức rút bảo hiểm xã hội (BHXH) không phải 50%, mà tương ứng với mức đóng của người lao động, còn khoản người sử dụng lao động đóng sẽ được giữ lại để chi trả lương hưu sau này, theo đề xuất của đại biểu Quốc hội.
(Thanh tra) - Liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết “có bài học đau xót”. Riêng Thủ Đức House, Cục Thuế TP HCM có 18 cán bộ đi tù, nhưng “không lấy đồng nào hết, chỉ làm sai thôi”.
(Thanh tra) - Chính phủ trình Quốc hội 2 phương án rút BHXH một lần. Cơ quan thẩm tra cho rằng, mỗi phương án đều có ưu điểm, nhược điểm nhất định, tuy nhiên, Chính phủ chưa thể hiện rõ quan điểm về phương án lựa chọn.
(Thanh tra) - Nêu thực tế nhiều dự án BOT đang lỗ, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh đề nghị Nhà nước mua lại và tin rằng, Nhà nước “không chỉ lãi, mà còn nhận được nhiều lợi ích khác”.
(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm nhận xét, quy trình thu thuế giá trị gia tăng (VAT) phức tạp, tốn kém, nhiều khâu trung gian, có rủi ro sai phạm. Còn thuế thu nhập cá nhân có nội dung “lạc hậu cả chục năm”.
(Thanh tra) - Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước… là một số chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2023.
(Thanh tra) - “Chúng ta phải xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm theo nghĩa là “xé rào”, vi phạm pháp luật để khắc phục những bất cập của pháp luật”, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh. Luật gây vướng mắc, tạo sức ì cho hệ thống công quyền mà không sửa kịp thời là “có lỗi với dân, với nước”.
(Thanh tra) - Trong phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội ngày 1/11, nhiều vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục được đại biểu Quốc hội đưa ra nghị trường. Các bộ trưởng giải trình làm rõ, đưa ra giải pháp.
(Thanh tra) - Dù nhu cầu thực tế của người dân cần phải được bảo đảm, nhưng theo đại biểu Quốc hội, “dứt khoát không hợp thức hóa những sai phạm của chung cư mini ở trong Luật Nhà ở”.
(Thanh tra) - “Tôi cho rằng thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn 1 bộ sách giáo khoa thì tập trung chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa cho trẻ em khiếm thính, khiếm thị, sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc thiểu số cấp thiết hơn”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy tranh luận.