Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ bảy, 07/12/2024 - 10:59
(Thanh tra) - Thủ tướng yêu cầu tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Chính phủ và các bộ, ngành qua 4 nhiệm kỳ (từ nhiệm kỳ XII đến nhiệm kỳ XV), để trên cơ sở đó đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XVI.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương và xây dựng đề án tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu tổng kết cơ cấu tổ chức của Chính phủ và các bộ, ngành qua 4 nhiệm kỳ, để đề xuất bộ máy Chính phủ khóa mới. Ảnh: Đoàn Bắc
Việc tổng kết Nghị quyết số 18 nhằm đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, ngành trong tổng thể yêu cầu đổi mới của hệ thống chính trị.
Trên cơ sở này, theo Thủ tướng, sẽ xác định các phương hướng, giải pháp để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy thực sự “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Còn việc xây dựng đề án tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh nhằm nghiên cứu, đánh giá có hệ thống, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ từ khóa XII đến khóa XV. Từ đó, các cơ quan sẽ đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XVI bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.
Khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 18 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chỉ ra vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đề xuất đổi mới, sắp xếp hệ thống tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước.
Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và vận hành của Chính phủ; mối quan hệ với các cơ quan trong hệ thống chính trị; giữa Chính phủ với các bộ, ngành và đối tượng quản lý trong 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ (từ khóa XII đến khóa XV).
Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá về phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cũng như công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và giảm môi trường phát sinh tiêu cực.
Thực trạng quản lý Nhà nước của từng bộ, ngành, cơ quan về vấn đề chồng chéo, giao thoa cũng là nội dung Thủ tướng yêu cầu rà soát, đi kèm với việc đề xuất phương án giải quyết theo nguyên tắc “một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính”.
Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, đề xuất chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công thuộc ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm.
Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan cần đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XVI bảo đảm tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, giảm đầu mối bên trong, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
“Chính phủ, các bộ, ngành tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế chính sách, nâng cao năng lực, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân”, quyết định của Thủ tướng nêu rõ.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình và hoàn thành trước 15/12.
30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao chủ trì thực hiện xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, cơ quan mình trong 4 nhiệm kỳ Chính phủ và hoàn thành trước 20/12.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cùng với xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng xác định “tự chủ, tự lực, tự cường, hiện đại” trong phát triển công nghiệp quốc phòng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên, nhưng tại Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên.
Hương Giang
Thành Công
Đan Anh
Đan Quế
Đan Anh
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nam Dũng
Văn Thanh
Hương Giang
Hương Giang
Minh Nghĩa
H.T
Cảnh Nhật
Hương Giang
Lan Anh