Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng trải nghiệm "AI pháp luật" trên Cổng Pháp luật quốc gia

Hương Giang

Thứ bảy, 31/05/2025 - 11:10

(Thanh tra) - Trải nghiệm "AI pháp luật" trên Cổng Pháp luật quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh, Cổng này phải thực sự trở thành "một công cụ hữu ích của người người, nhà nhà"

Sáng 31/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia, ngay trước khi chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Cổng Pháp luật quốc gia với địa chỉ truy cập là: phapluat.gov.vn. Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trải nghiệm "AI pháp luật" trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Cổng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về pháp luật. Ảnh: Đ.X

Thủ tướng đã đặt các câu hỏi và được trả lời về: Thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương về ngân sách; thẩm quyền của các cấp về đầu tư công; để thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật thì cần giải quyết những điểm nghẽn gì về thể chế; điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Địa chỉ tin cậy, cầu nối tương tác thông minh

Việc khai trương Cổng Pháp luật quốc gia, theo Thủ tướng là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng.  “Chúng ta kỳ vọng đây sẽ là điểm đến chính thống, địa chỉ tin cậy, cầu nối tương tác thông minh và người bạn đồng hành không thể thiếu”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đồng thời đánh giá cao việc khai trương Cổng pháp luật quốc gia với tinh thần "mỗi việc làm là một niềm vui cho nhân dân, cho doanh nghiệp, cho xã hội".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh Nhật Bắc

Sau Hội nghị triển khai Nghị quyết 66, 68, Thủ tướng đã trao đổi, giải đáp một số câu hỏi của một số đại biểu, nhưng nhiều đại biểu vẫn muốn có thêm ý kiến.  Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 68.

Theo ông, ngày nay, khi đất nước hòa bình, chúng ta phải phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ để phát triển đất nước. Do đó cần phát động phong trào "toàn dân thi đua làm giàu" để huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước.

Để Cổng Pháp luật quốc gia vận hành thông suốt, hiệu quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các tính năng, tạo thêm các trường thông tin của Cổng Pháp luật quốc gia; rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin thường xuyên, làm giàu dữ liệu.

Bảo đảm ứng dụng hoạt động thông suốt, an toàn, giao diện thông minh, thân thiện, dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", thông tin nhanh chóng, chính xác, Thủ tướng quán triệt.

Tránh hình thức, tránh "đầu voi đuôi chuột"

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, tập trung vào việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Song song là nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Cổng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trải nghiệm "AI pháp luật" trên Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh: N.Bắc

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp, cung cấp, cập nhật dữ liệu lên Cổng Pháp luật quốc gia. Đồng thời, phân công đầu mối phụ trách để phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc giải đáp pháp luật, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền và lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân hãy tích cực tham gia, tìm hiểu, khai thác và sử dụng các tiện ích mà Cổng mang lại.

Việc này, theo Thủ tướng, để Cổng Pháp luật quốc gia thực sự trở thành "một công cụ hữu ích của người người, nhà nhà".

Ông đề nghị nghiên cứu, cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh trên Cổng pháp luật quốc gia và xây dựng hệ thống, tiêu chí đo lường, đánh giá kết quả hoạt động của Cổng, như hằng tháng giải quyết được bao nhiêu yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

“Chính phủ sẽ luôn lắng nghe, chỉ đạo sát sao để Cổng Pháp luật quốc gia không ngừng được cải tiến, nâng cấp, thực sự trở thành một biểu tượng của ngành tư pháp năng động, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, Thủ tướng nói.

Ông chúc Cổng hoạt động hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, tránh "đầu voi đuôi chuột" đáp ứng mong muốn, yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 18/5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66,68 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đã giao Bộ Tư pháp xây dựng Cổng pháp luật quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: N.Bắc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, dù thời gian gấp, yêu cầu cao, nhưng với nỗ lực cố gắng và tinh thần phục vụ người dân doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã cùng với các đối tác là các công ty công nghệ và các công ty luật hoàn thành việc xây dựng Cổng pháp luật quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ truy cập là: phapluat.gov.vn) sẽ là kênh thông tin cung cấp cơ bản đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới, là "cẩm nang pháp lý" trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về văn bản quy phạm pháp luật.

Cổng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về pháp luật; lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; trợ giúp pháp lý...

Đặc biệt, thông qua Cổng pháp luật quốc gia, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về vướng mắc, bất cập nêu trong văn bản quy phạm pháp luật sẽ được trả lời hoàn toàn trên môi trường số, bảo đảm nhanh chóng kịp thời, minh bạch và rõ ràng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh dự thảo luật trình Quốc hội tiếp tục quy định “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.

Hương Giang

16:03 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm