Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra Chính phủ: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2010

Thứ ba, 25/01/2011 - 01:20

(Thanh tra)- Sáng qua (24/12), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2010. Tham dự hội nghị có Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền; các Phó Tổng Thanh tra: Mai Quốc Bình, Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng, Nguyễn Văn Sản, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thanh, Lê Thị Thuỷ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã báo cáo kết quả công tác của cơ quan trong năm 2010. Nhìn chung, năm 2010 được đánh giá là một năm có nhiều chuyển biến trên các mặt công tác của TTCP nói riêng và toàn ngành Thanh tra nói chung. Cụ thể, công tác thanh tra đã được lãnh đạo TTCP quan tâm chỉ đạo trong các giai đoạn từ chuẩn bị đến kết thúc thanh tra. Các vụ, cục đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Trong quá trình thanh tra, các đoàn thanh tra đã chú trọng thực hiện theo quy trình, quy chế của đoàn thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) cũng được chủ động thực hiện tốt, đặc biệt đối với các trường hợp KN,TC đông người, phức tạp, vượt cấp lên T.Ư. Ngoài ra, các công tác khác như: Phòng chống tham nhũng (PCTN); xây dựng thể chế; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Thanh tra Mai Quốc Bình, công tác năm 2010 của TTCP vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Hoạt động thanh tra chưa thực sự chủ động, vẫn còn hiện tượng chậm so với quy định, một số kết luận còn chưa làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, động cơ vi pham; tình hình KN,TC còn nhiều diễn biến phức tạp, số vụ việc KN,TC kéo dài không giảm; công tác PCTN đôi lúc còn bị động…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn TTCP đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2011. Báo cáo cho thấy, với sự quan tâm sâu sát và lãnh đạo đúng hướng của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan TTCP, phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia và đạt kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền khẳng định: Năm 2010 là một năm quan trọng và có nhiều nhiệm vụ nặng nề cho cơ quan TTCP và ngành Thanh tra. Tuy nhiên, toàn ngành đã đứng vững và cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Kết quả hoạt động thanh tra đã góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương quản lý Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội…

Tổng Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của cơ quan trong năm qua. Đó là việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra còn hạn chế; công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC còn chậm; công tác PCTN chưa tạo được sự chuyển biến đồng bộ, công tác xây dựng thể chế còn chậm… Trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra yêu cầu mỗi cán bộ, thanh tra viên cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, kiểm điểm lại những hạn chế trong năm qua và xác định thái độ nghiêm túc để có giải pháp khắc phục nhanh chóng các mặt yếu kém.

Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể của cơ quan có thành tích xuất sắc trong năm 2010.


Cũng tại hội nghị, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền và Phó Tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã trao tặng Bằng khen cho 31 tập thể của cơ quan có thành tích xuất sắc trong năm 2010.

Danh sách các tập thể được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra:

* 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thành lập ngành Thanh tra, đón nhận Huân chương Sao Vàng và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ III:
 1. Tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ
 2. Tập thể Báo Thanh tra
 3. Tập thể Văn phòng TTCP

* Tập thể: Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan TTCP đạt thành tích tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ và tham gia tích cực các phong trào của cơ quan.

* 27 tập thể thuộc các cục, vụ, đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2010:

 1. Phòng Nghiệp vụ 1, Vụ I
 2. Phòng Nghiệp vụ 1, Vụ II
 3. Phòng Tổng hợp, Vụ III
 4. Phòng Tổng hợp, Cục I
 5. Phòng Giải quyết KN,TC và Thanh tra 1, Cục I
 6. Phòng Giải quyết KN,TC và Thanh tra 2, Cục I
 7. Phòng Nghiệp vụ 1, Cục II
 8. Phòng Tiếp dân, Cục III
 9. Phòng Hành chính Tổng hợp, Cục III
10. Phòng Giải quyết KN,TC và Thanh tra 3, Cục III
11. Phòng 3, Cục IV
12. Phòng 1, Cục IV
13. Phòng Hợp tác đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế
14. Phòng Tuyên truyền, kiểm tra và thẩm định văn bản pháp luật, Vụ Pháp chế.
15. Phòng Đảng, Đoàn thể và bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ
16. Phòng Thi đua Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ.
17. Phòng Cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ
18. Phòng Hành chính, Văn phòng TTCP
19. Phòng Quản trị, Văn phòng TTCP
20. Đội xe, Văn phòng TTCP
21. Phòng Hành chính Tổ chức, Trường Cán bộ Thanh tra
22. Khoa Đại cương, Trường Cán bộ Thanh tra
23. Phòng Tổng hợp Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra
24. Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra
25. Phòng Toà soạn Báo in, Báo Thanh tra
26. Phòng Báo Điện tử, Báo Thanh tra
27. Cơ quan Đại diện phía Nam, Báo Thanh tra


Khánh Linh


Thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng
Trước khi diễn ra hội nghị cán bộ, công nhân viên chức cơ quan TTCP năm 2010, Bí thư Đảng ủy cơ quan TTCP, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào đã thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Bí thư Đảng ủy cơ quan TTCP Lê Tiến Hào cho biết, Đại hội XI của Đảng diễn ra từ ngày 12 - 19/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, bầu Ban Bí thư gồm 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư gồm 21 ủy viên do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo đánh giá chung, trong bối cảnh có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cùng diễn ra, trong sự quan tâm của bạn bè quốc tế, cũng như sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, Đại hội XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế và đạt được kết quả rất tốt đẹp.

Về vấn đề nhân sự, một nội dung quan trọng, được quan tâm trong suốt quá trình chuẩn bị từ trước, trong Đại hội, đến khi kết thúc Đại hội. Điều đó nói lên không khí dân chủ của Đại hội. Hiếm có Đại hội nào mà bầu Ban Chấp hành T.Ư với số dư nhiều như lần này, nhưng kết quả bầu rất tập trung. Công tác tổ chức, tiến hành các nghi thức của Đại hội, quá trình diễn biến của Đại hội, được tiến hành suôn sẻ, đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, quy chế, chương trình mà Đại hội đã dân chủ thảo luận và thông qua.

Nhiều ý kiến đánh giá, Đại hội XI của Đảng đã thành công rực rỡ, vì những nội dung cơ bản của Đại hội, những văn kiện lớn như Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo Chính trị, Điều lệ Đảng đã được thảo luận và thông qua, mặc dù còn có nhiều ý kiến và được tiếp tục tranh luận tại Đại hội, thể hiện sự thẳng thắn, dân chủ trong Đại hội.

Hợp Nhất

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm