Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/05/2013 - 09:25
Tàu ngư chính Yuzheng 311 của Trung Quốc chiều 18/5 đã xâm phạm vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để thực hiện cái gọi là “bảo vệ” 32 tàu đánh cá Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
Tàu hải giám Trung Quốc (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Reuters)
Theo thông tin được THX đăng tải ngày 20/5, tàu Yuzheng 311 là phiên bản nâng cấp của tàu hải quân lớp Dalang với trọng tải 4.000 tấn, và là một trong những tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc và được trang bị nhiều thiết bị tối tân.
THX còn dẫn lời một số ngư dân Trung Quốc có mặt Trường Sa nói "họ cảm thấy tự tin hơn" trước sự hiện diện của tàu tuần tra này.
Ngày 9/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng về việc Trung Quốc cử đoàn tàu cá đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Nhưng rõ ràng, Trung Quốc vẫn bất chấp mọi quan ngại của phía Việt Nam để tiến xa hơn với việc cử thêm tàu ngư chính tới khu vực này.
Đây là hành động xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và như lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định, "mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan."
Trước đó, đội tàu đánh cá gồm 32 chiếc của Trung Quốc đã xuất phát hôm 6/5 để đến ngư trường Trường Sa của Việt Nam đánh bắt hải sản. Dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài 40 ngày.
Đây là chuyến đi thứ 2 kể từ khi 30 tàu cá Trung Quốc tới đánh cá trái phép ở Trường Sa của Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái.
Trước đó, từ ngày 14-18/5, 5 tàu ngư chính của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cũng đã tiến hành "tuần tra" tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ./.
(Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 23 ngày 16/3/2026 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên.
T. Minh
(Thanh tra) - Quán triệt dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng cũng nêu rõ trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.
Hương Giang
Quang Dân
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Chu Tuấn
Minh Tân
Hòa Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Trung Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Hương Giang