Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/08/2011 - 14:32
(Thanh tra) – Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông sau khi làm việc với Phó Cục trưởng Cục giải quyết Khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực I (Cục I) Hà Thị Hương và đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện - Quốc hội liên quan đến kiến nghị của công dân một số xã (huyện Duy Tiên) về việc xóa bỏ sản xuất gạch nung bằng lò thủ công.
Các lò gạch gây ô nhiễm môi trường đều bị xóa bỏ hoạt động
Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về từng bước phát triển sản xuất gạch không nung ở những vùng không có nguyên liệu nung, tiến tới xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công ở ven các đô thị trước năm 2005, ở các vùng khác trước năm 2010, UBND tỉnh Hà Nam đã yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện tập trung đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.
Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn chưa xóa bỏ toàn bộ các lò sản xuất gạch đất sét nung thủ công. Trong khi, một số xã Tiến Phong, Châu Sơn, Bạch Thượng, Duy Minh (huyện Duy Tiên) vẫn ký hợp đồng giao thầu đất cho các hộ dân để sản xuất gạch nung bằng lò thủ công với thời hạn đến ngày 31/12/2013. Đặc biệt, có hợp đồng giao thầu đất ký ngày 1/1/2011 và đến ngày 31/12/2016 mới hết hạn như hợp đồng với bà Ngô Thu Hà (xã Bạch Thượng). Chính điều này khiến người dân một số xã trên địa bàn huyện Duy Tiên thời gian qua liên tục đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước kiến nghị.
Tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước các cơ quan đề nghị giải quyết dứt điểm, có lý, có tình các kiến nghị của người dân
Theo Phó Cục trưởng Cục I Hà Thị Hương, thực tế UBND các xã đã ký hợp đồng giao thầu đất để sản xuất gạch nung bằng lò thủ công và vẫn chưa hết thời hạn. Người dân cũng đã bỏ vốn lớn đầu tư mua nguyên vật liệu, xây dựng lò gạch. Phó Cục trưởng Cục I đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại từng hợp đồng giao thầu của các xã đã ký kết để phân loại, xem xét, tập trung giải quyết có lý, có tình, đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng bức xúc, tập trung kiến nghị đông người.
Đồng ý kiến giải quyết, bà Vũ Thị Minh, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Chưa bàn đến đúng, sai của chính quyền cơ sở hay người dân mà trước hết cần giải quyết dứt điểm các kiến nghị, bảo đảm quyền lợi của người dân. “Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ, giải quyết cụ thể để người dân đỡ thiệt thòi”, bà Minh nói.
UBND tỉnh Nam Hà đã yêu cầu các huyện tổ chức xóa bỏ các lò gạch thủ công trước ngày 15/9
Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: Tính đến ngày 29/7, trên địa bàn tỉnh còn 128 lò sản xuất gạch đất sét nung thủ công. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xóa bỏ các lò này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và yêu cầu các huyện tổ chức xong trước ngày 15/9. Để bảo đảm quyền lợi của các chủ lò gạch, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng cơ chế hỗ trợ cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển sang sản xuất đa canh, trang trại.
Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Đông đã giao Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên rà soát lại các hợp đồng giao thầu đất sản xuất gạch nung bằng lò thủ công để xem xét giải quyết; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện không nghiêm quyết định của Thủ tướng và chỉ đạo của UBND tỉnh.
Hương Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lưu ý bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao nhiệm vụ cụ thể với Thanh tra Chính phủ và 2 Bộ: Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo.
Hương Giang
Trong không khí vui mừng chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của dân tộc Khmer, ngày 10/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Theo Chinhphu.vn
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Trần Quý
Hương Trà
Hương Giang
Văn Thanh
Văn Thanh
Trung Hà
Bảo Anh
Trí Vũ
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Hoa