Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Đoàn diễu binh đi giữa lòng Nhân dân

Giang Hải Bình

Thứ ba, 02/09/2025 - 10:28

(Thanh tra) - Hôm nay 2/9 - 80 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: GHB

Đúng 6h30, màn trống hội sôi động trên Quảng trường Ba Đình mở đầu Lễ kỷ niệm. Trong không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm, hàng triệu người dân cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.

Nghi thức rước đuốc tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐX

Ngọn lửa được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình và được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Sau nghi thức rước đuốc, các đại biểu tham dự và nhân dân thực hiện nghi lễ chào cờ. Cùng lúc đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm cũng đã được khai hỏa.

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm cũng đã được khai hỏa. Ảnh: ĐX

Sau nghi lễ chào cờ và tuyên bố lý do, trong phần giới thiệu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết: Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ và gia đình có công với đất nước nước...

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài:

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba do Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu nhà nước Belarus do Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Tổng thư ký hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Yakushev là Trưởng đoàn...

Ngoài ra, còn có các Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của nhiều quốc gia; lãnh đạo đại diện các chính đảng, tổ chức chính trị xã hội từ châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Á...

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: ĐX

Đọc diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc lại thời khắc lịch sử 80 trước, trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng…, theo Tổng Bí thư, “Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên”.

Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, Tổng Bí thư khẳng định chân lý: Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

“Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Ông kêu gọi: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi”.

Sau phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là phần diễu binh, diễu hành.

Biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc. Ảnh: ĐX

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Các lực lượng tham gia diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: QCHQ

Tiếp theo là đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đội hình diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân Nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Ngay sau đó, người dân cả nước được chứng kiến các khối nghi trượng và đội hình diễu binh.

Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đội hình gồm 54 người, đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

Tiếp theo là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐX

Đi ngay sau đó là đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người lãnh tụ thiên tài, sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang Nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tiến vào lễ đài sau đó là xe mô hình Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng.

Tiếp sau đó là Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tiến vào Lễ đài sau đó là Khối Danh dự Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, lực lượng nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam. Ảnh: ĐX

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của Các chiến sĩ nữ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu, Khối Sĩ quan Lục quân trong kháng chiến, đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Các đoàn diễu binh qua Lễ đài. Ảnh: ĐX

Tiếp theo là Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân. Trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.

Sau khối Phòng không - Không quân là Khối Sĩ quan Biên phòng. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những chiến sĩ nơi biên cương của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Tiếp đó là Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách, nòng cốt, duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: ĐX

Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng tiến vào lễ đài ngay sau đó. Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”, Khối nữ Sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tiếp sau là Khối học viên các học viện nhà trường Quân đội, những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.

Khối diễu binh hùng dũng bước trên Quảng trường Ba Đình sáng ngày 2/9. Ảnh: ĐX

Đước ví là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử, trong thời chiến đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ngày nay lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Tình báo quốc phòng, Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiến vào lễ đài sau đó là Khối Tác chiến Không gian mạng, lực lượng nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời. Ảnh: ĐX

Ngay sau đó, tiến vào Lễ đài là Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng chủ lực, đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được coi là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta, ra đời từ những ngày đầu gian khó vai trần, chân đất, Khối chiến sỹ Pháo binh - Tên lửa là đơn vị vinh dự được bắn phát đạn đầu tiên mở màn cho toàn quốc kháng chiến và lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ... 

Với bản lĩnh phi thường, tinh thần quả cảm, Khối bộ đội Đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Tiến vào Lễ đài sau đó là Khối nữ chiến sĩ Biệt động - những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.

Ngay sau đó là Khối chiến sĩ Công binh, trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi”.

Tiếp theo là Khối nữ chiến sĩ thông tin - những bông hoa thép kiên cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khối chiến sĩ Phòng hóa tiến vào lễ đài. Đây là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vô hình, phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Một điểm nhấn đặc biệt và đầy ý nghĩa của Lễ diễu binh hôm nay là sự tham gia của các khối quân đội các nước: Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia.

Sự hiện diện của các lực lượng quân đội nước ngoài không chỉ làm tăng thêm sự trang trọng cho buổi lễ mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác quốc tế sâu sắc, gửi đi một thông điệp ý nghĩa về hòa bình và cùng nhau phát triển.

Mở đầu, khối quân đội nước ngoài là đoàn Khối quân nhân Trung Quốc.

Khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: GHB

Tiếp theo là Khối Quốc kỳ Liên bang Nga.

Khối quân nhân Nga. Ảnh: GHB

Tiến vào Lễ đài sau đó là Khối Quân đội nhân dân Lào.

Khối Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: GHB

Tiếp theo là Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: GHB

Sau các khối nước ngoài, là các khối dân quân du kích, gồm: Khối nam Dân quân tự vệ; Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam và Khối nữ Du kích miền Nam.

Tiếp theo sau đó là Khối Công an, bao gồm 17 khối, dẫn đầu là xe chỉ huy do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Tiếp theo là lực lượng diễu binh trên biển trong đội chiến đấu hình chữ V. Trong đội hình chữ V, các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh; các tàu vận tải, tàu phục vụ và tàu chỉ huy được bố trí theo nguyên tắc tác chiến; đội hình này giúp tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu; tiêu diệt các lực lượng địch, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời các nguy cơ tấn công của đối phương, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Khối xe tăng quân sự đi trên đường Hùng Vương. Ảnh: GHB

Đặc biệt, tại buổi lễ kỷ niệm hôm nay, 14 khối xe tăng quân sự lần lượt tiến vào lễ đài, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Tiếp theo là lực lượng diễu binh trên biển trong đội chiến đấu hình chữ V.

Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Ảnh: GHB

Tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm còn có 9 khối xe đặc chủng công an, gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; Khối xe tác chiến chống khủng bố; Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; Khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; Khối xe đặc chủng chống bạo loạn; Khối Xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Xem Lễ kỷ niệm 80 năm, người dân tiếp tục được chứng kiến lực lượng diễu binh trên biển trong đội chiến đấu hình chữ V biểu diễn.

Sau đó là Khối Hồng kỳ.

Khối Hồng kỳ. Ảnh: ĐX

Tiếp theo đó là 12 khối quần chúng: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; Khối Cựu chiến binh Việt Nam; Khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Khối Công nhân Việt Nam; Khối Nông dân Việt Nam; Khối Trí thức Việt Nam; Khối Báo chí cách mạng Việt Nam; Khối Doanh nhân Việt Nam; Khối Phụ nữ Việt Nam; Khối Kiều bào Việt Nam; Khối Thanh niên Việt Nam; Khối văn hóa Thể thao.

Đoàn diễu binh đi trên đường Văn Cao. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối đi theo đường Hùng Vương và tỏa ra 8 hướng. Hai bên đường các khối đi qua, từ tinh mơ sớm, người dân đứng chật kín, đoàn diễu binh tiến bước giữa lòng Nhân dân. Mọi người liên tục hò reo, cùng nhau hát vang những bài hát thể hiện tình yêu Tổ quốc như: Tiến quân ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… để cổ vũ các chiến sĩ.

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối đi theo đường Hùng Vương và tỏa ra 8 hướng. Trong ảnh, đoàn diễu binh trên đường Văn Cao. Ảnh: Phạm Thắng

Mỗi bài ca cách mạng cất lên không chỉ gợi nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là lời khẳng định niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Dù là cụ già tóc bạc, những người trung niên, hay các em nhỏ, tất cả đều có chung ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khi chứng kiến sự kiện trọng đại của dân tộc.

Hai bên đường các khối đi qua, từ tinh mơ sớm, người dân đứng chật kín, đoàn diễu binh tiến bước giữa lòng Nhân dân. Ảnh: Phạm Thắng

Tết Độc lập năm nay ở Thủ đô Hà Nội không chỉ là những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, những đóa hoa rực rỡ sắc màu mà còn là sự hòa quyện của tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người dân.

Đoàn diễu binh đi giữa lòng nhân dân. Ảnh: Phạm Thắng

Buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã kết thúc, nhưng chúng tôi tin rằng, không chỉ riêng đại lễ 80 năm mà trong từng ngày, từng giờ, hàng triệu trái tim từ khắp mọi miền Tổ quốc vẫn luôn hướng về Thủ đô ngàn năm văn hiến, để được dõi theo bước chân "Đoàn quân Việt Nam đi...".         

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm
//