Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/10/2017 - 12:42
(Thanh tra) - Minh chứng cho tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) phản ánh, tình trạng buôn lậu thuốc lá rất sôi động mà chỉ mong 1 lần được gặp lực lượng chức năng đi kiểm tra, kiểm soát nhưng đáng tiếc là không gặp…
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận). Ảnh: TN
Sáng 31/10, QH thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; kế hoạch tài chính giai đoạn 2018 - 2020. Nội dung này sẽ kéo dài đến hết sáng 2/11.
Mua thuốc lá lậu, không thấy lực lượng chức năng đâu
Phát biểu, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) dành thời gian nói về tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ quyết liệt, quyết tâm nhưng bộ máy bên dưới thờ ơ, không làm tròn nhiệm vụ.
Dẫn chứng được ông đưa ra là tình trạng buôn lậu, cụ thể là buôn lậu thuốc lá.
Mang đến nghị trường một bịch thuốc lá lậu mua được tại các tỉnh phía Nam khi đi khảo sát, ĐBQH tỉnh Ninh Thuận cho hay, tình trạng buôn lậu đang rất sôi động, trên đất liền và trên biển, thiệt hại lớn nhưng không có thống kê, và có giải pháp hữu hiệu.
"Tôi thấy vận chuyển công khai ở những cung đường nhất định, theo giờ nhất định. Ở Châu Đốc, thuốc lá lậu được chở xe máy trong khoảng 1 - 4 giờ sáng. Còn qua Long An, đoạn Quốc lộ 62, cách cửa khẩu chỉ vài trăm mét, thì thời gian là trước 13giờ. Đó là khung giờ bọn buôn lậu mua được, xe máy chạy rầm rầm với tốc độ kinh hoàng, dù chúng tôi chụp ảnh, quay phim", ĐBQH Cương nói.
ĐBQH này nhấn mạnh, "tôi chỉ mong 1 lần được gặp lực lượng chức năng đi kiểm tra, kiểm soát trong 3 ngày nhưng đáng tiếc là không gặp”. Thực tế là muốn mua thuốc lá gì cũng có. Nếu lực lượng chức năng không đẩy mạnh chống tiêu cực thì buôn lậu còn gia tăng.
“Đã ấm dần lên”
Đáp lại, ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết (tỉnh An Giang) cho rằng, “ý kiến của ĐB Nguyễn Sỹ Cương là vấn đề cục bộ, tại một thời điểm nhất thời”.
Theo bà Tuyết, với đặc điểm biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 100km. Vào mùa nước nổi, nước tràn ngập các cánh đồng làm phạm vi kiểm soát mở rộng hơn. Đối tượng buôn lậu lại rất tinh vi.
“Các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh rất quyết tâm, nỗ lực kiểm tra, kiểm soát ngày đêm, không ngại gian khổ nên tạo chuyển biến rõ nét, năm sau kết quả cao hơn năm trước”, bà Tuyết dẫn chứng, 10 tháng năm 2017, số lượng hàng hoá vi phạm giảm 30%, giá trị tang vật hàng hoá bắt giữ tăng 44,5% so cùng kỳ…
“Không phải trên nóng, lưới lạnh mà đã ấm dần lên”, ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (tỉnh Long An) giơ biển tranh luận ý kiến ĐB Nguyễn Sỹ Cương.

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (tỉnh Long An). Ảnh: Văn Bình
Để minh chứng cho nhận định của mình, nữ ĐBQH tỉnh Long An đưa ra một loạt con số về công tác chống buôn lậu. Cụ thể, năm 2016, Long An có hơn 16,6 nghìn lượt kiểm tra và xử lý 3.929 trường hợp. 6 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 12 nghìn lượt kiểm tra, xử lý hơn 2 nghìn vụ.
“Chúng ta đã nghe có trường hợp cán bộ quản lý thị trường quyết tâm truy đuổi bắt bọn buôn lậu trên đường thủy và đã bị bọn buôn lậu hung hãn cướp lại hàng, đánh chết đồng chí này”, bà Dung đưa ra minh chứng sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ.
Vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An cũng tiến hành giám sát tình hình buôn lậu qua biên giới tại huyện biên giới Đức Huệ. Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng tham gia.
“Qua khảo sát cho thấy, hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh Long An đã được kiểm soát và kiềm chế giảm”, ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo bà Dung, công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh vẫn gian nan, phức tạp vì đường biên giới tiếp giáp với Campuchia có nhiều đường ngang, ngõ tắt… cho nên không đủ lực lượng để kiểm soát người và phương tiện qua biên giới.
“Buôn lậu thuốc lá thì không chỉ vận chuyển bằng xe máy mà còn sử dụng cả ô tô vận chuyển với số lượng lớn. Nếu phát hiện thì chỉ tịch thu thuốc lá và tạm giữ xe để xử lý hành chính. Vì từ khi có hướng dẫn của TAND Tối cao, tới 1/1/2018 mới xử lý hình sự được. Cho nên, hiện vấn đề này đang là vấn đề khó”, ĐBQH tỉnh Long An chốt lại.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lưu ý bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao nhiệm vụ cụ thể với Thanh tra Chính phủ và 2 Bộ: Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo.
Hương Giang
Trong không khí vui mừng chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của dân tộc Khmer, ngày 10/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Theo Chinhphu.vn
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Đăng Tân
Chu Tuấn - Thế Bình
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý