Theo dõi Báo Thanh tra trên
T.Vân
Thứ sáu, 17/04/2026 - 14:22
(Thanh tra) - Hiện đã có hơn 19 tỷ USD vốn cam kết vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, để dòng vốn này thực sự đi vào vận hành, vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế hoạt động.
Giai đoạn 1, trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được bố trí tại tầng 6 tòa nhà SIHUB ở TPHCM, ảnh: Cổng ĐTCP
Không chỉ dừng lại ở thu hút vốn, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế gắn với hệ sinh thái fintech được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thị trường vốn Việt Nam.
Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời đẩy mạnh cải cách thị trường vốn. Theo các tổ chức quốc tế, đây là thời điểm thuận lợi để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm các điểm đến mới.
Việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tăng tốc kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán London, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới thông qua sự kết nối của tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước là cánh cửa thị trường vốn quốc tế đang dần mở rộng hơn cho doanh nghiệp Việt.
Với hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế niêm yết và quy mô thị trường trái phiếu khoảng 34 nghìn tỷ USD, Sở Giao dịch Chứng khoán London là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, giữ vai trò quan trọng kết nối dòng vốn toàn cầu.
Không chỉ tiếp cận nguồn vốn lớn, doanh nghiệp còn có cơ hội nâng chuẩn quản trị, minh bạch và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) vừa ra mắt Trung tâm Fintech Hub nhằm giới thiệu hệ sinh thái, các chính sách sandbox (chính sách thử nghiệm) và các cơ hội đầu tư lĩnh vực tài chính số.
Quỹ đầu tư Fintech với quy mô dự kiến 30 triệu USD cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 150/2020 xây dựng theo hướng mở rộng hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài mô hình công ty cổ phần, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn.
H.T
(Thanh tra) - Thị trường bất động sản chứng kiến nhiều chuyển biến trong thời gian gần đây, trong đó khẩu vị đầu tư cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước kia, dòng tiền thường tìm đến cơ hội tăng trưởng nhanh với kỳ vọng lợi nhuận cao trong ngắn hạn, thì hiện nay, khả năng giữ giá trị tài sản và mức độ an toàn của dòng vốn lại là yếu tố được ưu tiên.
PV
PV
PV
Thanh Thiện
Thu Huyền
Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân
Hương Giang
Thanh Lương
Hải Hà
Trang Nguyệt
Hương Giang
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý
Hoà Bình
Hương Giang