Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại biểu Quốc hội chưa yên tâm khi tiến sĩ không có bằng cử nhân luật làm luật sư

Hương Giang

Thứ hai, 19/10/2026 - 16:32

(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội cho biết chưa yên tâm với đề xuất cho phép người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư.

Ngày 19/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Luật sư sửa đổi, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án luật trước Quốc hội.

Dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định tiêu chuẩn luật sư phải có bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính; bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo cũng cho phép giảng viên trong lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành pháp luật, hoặc cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.

Quy trình trở thành luật sư được rút gọn từ 4 bước xuống 2 bước (gộp đăng ký tập sự và gia nhập đoàn thành đăng ký gia nhập đoàn luật sư để tập sự, gộp kiểm tra kết quả tập sự và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia về luật sư).

Đáng chú ý, luật hiện hành quy định người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn là “có bằng cử nhân luật”. Với lần sửa đổi này, dự thảo luật quy định theo hướng cho phép người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật mà không có bằng cử nhân luật có thể trở thành luật sư.

Trình bày thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tác động của việc sửa đổi tiêu chuẩn này để có phương án phù hợp.

Thảo luận tại tổ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành bày tỏ băn khoăn và đề nghị “hết sức cân nhắc” việc mở rộng tiêu chuẩn trở thành luật sư, bởi nghề luật sư gắn với yêu cầu bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân.

Theo ông Thành, bằng cử nhân luật cung cấp kiến thức nền tảng về pháp luật, trong khi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ luật có định hướng nghiên cứu chuyên sâu, học thuật, khác với đào tạo kiến thức nền tảng phục vụ hành nghề.

Đó là lý do khiến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp “chưa thực sự yên tâm” với đề xuất cho phép người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành. Ảnh: quochoi.vn

Theo ông, việc mở rộng tiêu chuẩn nhằm thu hút nhân lực, nhất là từ nước ngoài, cần được nghiên cứu kỹ. Chẳng hạn, tại một số nước theo hệ thống Anh - Mỹ, người muốn hành nghề luật phải hoàn thành chương trình Juris Doctor (JD) với thời gian đào tạo chuẩn khoảng 3 năm, chuyên sâu về hành nghề luật song song với các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ luật thiên về nghiên cứu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa các mô hình đào tạo trước khi điều chỉnh tiêu chuẩn luật sư. Ông nêu quan điểm nên giữ nguyên tiêu chuẩn có bằng cử nhân luật, đồng thời nghiên cứu quy định phù hợp đối với các mô hình đào tạo khác có trình độ tương đương.

Đại biểu Bùi Xuân Hải (Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng) cũng nêu rõ quan điểm không đồng ý bỏ tiêu chuẩn cử nhân luật.

Ông Hải cho rằng tiến sĩ chỉ nghiên cứu một chủ đề hẹp, không phù hợp với yêu cầu kiến thức diện rộng của người hành nghề luật sư, trong khi nguồn sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật hằng năm rất dồi dào (khoảng 20.000 người/năm), hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng luật sư mà không lo thiếu hụt.

Vì thế, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hải Phòng đề xuất công nhận văn bằng tương đương từ nước ngoài (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) để giúp thu hút những người học luật ở các quốc gia phát triển... trở về hành nghề.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TPHCM) đồng tình với việc bổ sung yêu cầu về bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, ông đề nghị xem xét lại quy định về việc lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Theo ông, quy định này chưa rõ ràng và chưa phù hợp với bản chất hoạt động của luật sư. Bởi hoạt động luật sư cũng là hoạt động kinh doanh, người hành nghề tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, từ thu chi đến các vấn đề liên quan.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Không để giá nhà tăng vô lý

Thủ tướng: Không để giá nhà tăng vô lý

(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ mục đích cuối cùng đối với thị trường bất động sản là phải điều tiết, kiểm soát được giá nhà thuộc phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, để người dân bình thường, người thu nhập thấp có khả năng tiếp cận.

10:57 19/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm