Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/08/2016 - 10:00
(Thanh tra)- Đấy là nhấn mạnh của ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII…
Ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Khi nào chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thì hòa cả làng hết. Ảnh: TN
Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ lần đầu sau khi Chính phủ mới được kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chính phủ và từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ, ngành, đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác” và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo thông tin về quản lý trụ sở, tài sản công để chấn chỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Bày tỏ quan điểm hoàn toàn ủng hộ, ông Lê Như Tiến nói: “Mỗi cán bộ, công chức quán triệt tinh thần ấy thì chúng ta tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất nhiều”.
Tham nhũng, lãng phí là “anh em sinh đôi, hòn đá tảng cản đường phát triển của đất nước”. Dù đất nước ta còn nghèo, vẫn có hàng loạt dự án nghìn tỷ nằm “đắp chiếu”, gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước rất lớn. Mà suy cho cùng thì cũng chính là thất thoát tiền thuế của nhân dân.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII chỉ ra, tình hình chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước còn lỏng lẻo, rồi khâu quản lý, sử dụng ngân sách, phát huy hiệu quả ngân sách đều có vấn đề.
“Kỷ cương tài chính không nghiêm nên mấy năm gần đây xuất hiện nhiều công trình rất hoành tráng. Sân vận động hàng trăm tỷ nhưng cả năm chẳng có mấy hoạt động; bảo tàng nghìn tỷ, rất to nhưng chỉ được xác nhà, còn hiện vật, tài liệu - tức “hồn vía” của bảo tàng lại thiếu. Ngay cả Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Quảng Ninh cũng thế thôi. Rồi tượng đài, nhà văn hoá, trung tâm thể thao rất hoành tráng, to lớn nhưng để không, gây lãng phí không nhỏ”.
Thực tế, hành lang pháp luật để ngăn chặn tình trạng này ở nước ta không thiếu. Từ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Ngân sách Nhà nước đến các Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp… đã được Quốc hội thông qua. Nếu chấp hành nghiêm, tiền thuế của người dân không “đổ sông, đổ bể”.
Đằng này, “không đủ điều kiện đầu tư nhưng cứ thực hiện; chưa thấy được hiệu quả của dự án vẫn tiến hành cho làm dự án, “cưỡi lên lưng hổ” thì không thể nào khác được. Tôi lấy ví dụ như dự án đường sắt trên cao, giờ đội vốn lên đến hàng triệu USD, thời gian chậm mấy năm, gây tốn kém lãng phí thời gian, tiền bạc, nhân lực, mất an toàn”, ông Tiến nói.
Vấn đề đặt ra là phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói “ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thể nói xong là xong việc”. Ông Lê Như Tiến cũng cho rằng, “khi nào chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thì hoà cả làng hết”.
“Bây giờ phải quy trách nhiệm người đứng đầu, từ xác định trách nhiệm mới có hình thức xử lý. Báo cáo là để xem xét xử lý nhưng phải biết trách nhiệm thuộc cá nhân người nào, gây thất thoát lãng phí tới đâu xử lý tới đó. Nếu không quy được trách nhiệm thì chúng ta còn nói chung chung và chừng nào còn nói chung chung thì chừng ấy còn thất thất thoát, lãng phí”.
Chỉ còn vài tháng nữa, ông Lê Như Tiến chính thức nghỉ công việc của một ĐBQH, một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và đã chủ động trả lại xe công, phòng làm việc. Với trăn trở còn nhiều “món nợ” với cử tri, nhiều kiến nghị của cử tri chưa được xử lý thấu tình đạt lý, ông Lê Như Tiến nhắn lại, đã là ĐBQH phải nhớ câu người xưa dạy “quan nhất thời, dân vạn đại”.
“Quyền lợi chính đáng của dân phải được bảo vệ. Người đại biểu không bao giờ rụt rè, e ngại; tránh việc không nói tiếng nói của dân mà đôi khi nói tiếng nói của nhóm lợi ích nào đó, đi ngược lại bản lĩnh, bản chất của ĐBQH. Và dù nghỉ công việc ĐBQH nhưng với tư cách cử tri mình vẫn phải nói khi thấy có vấn đề không đúng, không thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật. Nếu có hiện tượng cơ quan, chính quyền đối xử với dân không đúng thì tôi vẫn sẽ lên tiếng, không ngại gì cả”, ông Tiến chia sẻ.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bám sát các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Hương Giang
(Thanh tra) - Nêu rõ không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Hương Giang
T.Vân
Chu Tuấn
Nam Dũng
Thu Huyền
Huyền Thu
Chu Tuấn
Bùi Bình
Thái Hải
Trung Hà
Cao Huân
Hương Giang
Trần Quý
Thanh Lương