Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bất lực kiểm soát giá gas

Thứ tư, 04/04/2012 - 09:05

Giá gas thế giới xuống thấp, giá gas trong nước xuống nhỏ giọt. Theo tính toán, mỗi bình gas 12kg người tiêu dùng đang bị thiệt hơn 100 ngàn đồng, và cơ quan quản lý thừa nhận không thể kiểm soát.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 3-4, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa cho biết hiện Bộ Tài chính cũng rất bức xúc về giá gas không quản được.

“Đầu tháng 3, chúng tôi đã có đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với mặt hàng gas tại một số địa phương.

Tổng hợp từ 40 Sở Tài chính, có đến 60% báo cáo cho thấy có doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vi phạm hoặc chấp hành chưa nghiêm túc, trong đó có Hà Nội, TPHCM...

Thực tế kiểm tra giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng có nơi, giá các loại gas có sự chênh lệch 70 ngàn đồng cho cùng 1 bình 12kg. Ông Thỏa nói, thực tế cho thấy các doanh nghiệp đầu mối không kiểm soát được hệ thống bán lẻ.

Bắt đầu từ 1-4, tại hệ thống các siêu thị khoảng 20 nhà cung cấp ở tất cả ngành hàng đã đề nghị điều chỉnh mức giá một số mặt hàng tiêu dùng với mức tăng 8%-10%, như: sữa tắm Johnson’s màu xanh 100 ml tăng 15%, kem dưỡng da một số loại tăng 20%, nước súc miệng Coolmint Listerine vị bạc hà 500 ml tăng 11%, các loại nước xả, dầu gội Clear, Rejoice bán lẻ gói nhỏ đã tăng thêm 500 đồng, giá mới là 1.000-1.500 đồng/gói.

Tin từ các siêu thị điện máy, ngành hàng điện lạnh thông báo sẽ có mức tăng 3%-5%, một phần do đã vào mùa nóng.

(TPO)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ "rừng và cà phê" đến trung tâm tăng trưởng mới của miền Trung - Tây Nguyên

Từ "rừng và cà phê" đến trung tâm tăng trưởng mới của miền Trung - Tây Nguyên

(Thanh tra) - Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái định vị vai trò trong không gian phát triển mới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, địa phương không thể tiếp tục phát triển dựa vào những lợi thế truyền thống mà cần kiến tạo những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng liên kết vùng, kinh tế xanh, hạ tầng hiện đại và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

10:54 12/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm