Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Anh
Thứ ba, 02/09/2025 - 19:33
(Thanh tra) - Chiều 2/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh
Dự sự kiện có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành cùng gần 100 đại biểu quốc tế.
Trong không khí hân hoan của ngày lễ lớn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc đến bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông nhắc lại thời khắc lịch sử 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên ngôn ấy khẳng định chân lý: mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, đó là bước ngoặt đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành quốc gia độc lập, tự chủ, làm chủ vận mệnh của mình.
“Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí sắt đá và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đó cũng là niềm vui chung của nhân loại yêu chuộng hòa bình, công lý”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh
Ông cho biết, trong lễ kỷ niệm sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định thành công trọn vẹn của sự kiện trọng đại – lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với khí thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cờ hoa rợp trời, lòng người chan chứa niềm tin.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 3 tập thể và cá nhân để ghi nhận những đóng góp của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh truyền thống tri ân sâu nặng tình nghĩa quốc tế. Việt Nam luôn khắc ghi sự đồng hành thủy chung của Nhân dân Lào, Campuchia, sự chia sẻ của Trung Quốc, Liên Xô, Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa cùng sự ủng hộ của bạn bè khắp năm châu. Trong công cuộc tái thiết đất nước, nhiều công trình, trường học, bệnh viện được xây dựng từ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kể cả từ những người từng ở phía bên kia chiến tuyến.
Từ khi đổi mới, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Với ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ, tiếp nhận nhiều hỗ trợ về khoa học, công nghệ, đầu tư, đào tạo nhân lực. Trong những giai đoạn khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Việt Nam luôn nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời từ bạn bè quốc tế.
Ông cũng thông tin hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, trở thành cầu nối hữu nghị quan trọng giữa Việt Nam và các quốc gia. Trong nước, toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện quyết liệt công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp với khát vọng đưa đất nước cất cánh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Ba mục tiêu lớn được đặt ra là: Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác hiệu quả của bạn bè quốc tế.
Khẳng định lịch sử dựng nước, giữ nước của Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt, viết nên bằng ý chí, hy sinh của toàn dân và sự ủng hộ chí tình của bạn bè quốc tế, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dẫn câu thơ: “Dù cho sông cạn, núi mòn, mối tình hữu nghị mãi còn bên nhau”. Ông bày tỏ tin tưởng sự hợp tác, gắn bó giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới sẽ ngày càng bền chặt.
“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về tình cảm và sự giúp đỡ to lớn mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong quá khứ cũng như hiện nay”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho 3 cá nhân quốc tế có nhiều đóng góp với Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Q. Vinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội nghị thông tin đối ngoại tại xã Ea Bung (Đắk Lắk) góp phần lan tỏa nhận thức về chủ quyền biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xây dựng vùng biên ổn định, hòa bình, phát triển.
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà