Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam - Liên bang Nga ký Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tham nhũng

Hải Lương

Thứ tư, 03/12/2025 - 18:18

(Thanh tra) - Chiều 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, do Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry dẫn đầu; đồng thời chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry. Ảnh: Thanh Lương.

Buổi làm việc diễn ra tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, với sự tham dự của Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Đoàn Hồng Phong, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan.

Mở đầu chương trình làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã giới thiệu đại biểu hai bên, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao từ Liên bang Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của Đoàn cao cấp Nga. Ảnh: Thanh Lương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ: "Tôi trân trọng chào mừng Ngài Mironov Dmitry, Trợ lý Tổng thống Nga và Ngài Travnikov Maxim, Chủ tịch Cơ quan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga sang thăm, làm việc tại Việt Nam".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Liên bang Nga. Ảnh: Thanh Lương

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong suốt hơn bảy thập kỷ qua, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, trở thành Đối tác chiến lược năm 2001 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã được thử thách qua thời gian, trở thành tài sản quý báu của Nhân dân hai nước.

Quan hệ chính trị với độ tin cậy cao giữa hai bên ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường xuyên ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược.

Hai nước đang triển khai hợp tác trên tất cả các kênh, trong mọi lĩnh vực từ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đến hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, ngoại giao nhân dân. Quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực; tình cảm nồng ấm mà Nhân dân hai nước dành cho nhau ngày càng bền chặt, theo Phó Thủ tướng Thường trực.

Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lương

Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga bày tỏ vui mừng về chuyến thăm, khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan công vụ.

Tại đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được triển khai đồng bộ với phương châm kiên quyết, kiên trì “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều chuyển biến trên ba phương diện, hoàn thiện thể chế, phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng. Tham nhũng đã có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Ảnh: Thanh Lương

Đặc biệt, năm 2025, Việt Nam đã sửa đổi và ban hành 55 Luật, Pháp lệnh, trong đó nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Nổi bật là việc ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 và các nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, giúp khai thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc thực hiện thành công chương trình “Sắp xếp lại Giang sơn” được Tổng Thanh tra mô tả là “bước đi lịch sử, có ý nghĩa chiến lược”, nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Trong đó, hệ thống cơ quan thanh tra được sắp xếp lại theo hướng tập trung ở Trung ương, sáp nhập thanh tra các bộ ngành về Thanh tra Chính phủ; ở địa phương, bỏ thanh tra huyện, thanh tra sở, tập trung về một đầu mối thanh tra tỉnh.

Về công tác phòng ngừa tham nhũng, Tổng Thanh tra nêu rõ, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác; thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Nhờ đó, nguy cơ tham nhũng được hạn chế ngay từ sớm, từ xa.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lương

Về phát hiện và xử lý tham nhũng, trong 5 năm qua (2020-2025), ngành Thanh tra Việt Nam đã phát hiện sai phạm kinh tế hơn 703 nghìn tỷ đồng (tương đương 26 tỷ USD), tăng 62,3% so với nhiệm kỳ trước; phát hiện hơn 19 nghìn ha đất có sai phạm; kiến nghị xử lý trên 18 nghìn tập thể và hơn 34 nghìn cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1.762 vụ việc, tăng 258,8%, với 1.266 đối tượng, tăng 80,6% so với nhiệm kỳ trước.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong khẳng định, các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ lần này sẽ nâng cao năng lực của ngành Thanh tra Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội học hỏi kinh nghiệm quý giá từ Liên bang Nga, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, xây dựng Chính phủ liêm chính và trách nhiệm.

Ông Travnikov Maxim, Chủ tịch Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lương

Ông Travnikov Maxim, Chủ tịch Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga, chia sẻ những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng của Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong đào tạo cán bộ, hội thảo chuyên môn và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu minh bạch, quản lý tài sản công, phòng ngừa tham nhũng trong khu vực tư nhân và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đã diễn ra Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry chứng kiến lễ ký, đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lên tầm cao mới.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry đã chứng kiến Lễ ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga. Ảnh: Thanh Lương

Theo Bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn, hội thảo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan cấp địa phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lễ ký Bản ghi nhớ không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam và Liên bang Nga mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua và hy vọng rằng việc đổi mới tổ chức bộ máy, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của hai bên sẽ tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường các hoạt động hợp tác thực chất, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của mỗi Cơ quan.

Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thêm.

Hai bên cùng chụp ảnh lưu niệm, buổi làm việc để lại dấu ấn tốt đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Thanh Lương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm