Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ sáu, 03/07/2026 - 14:16
(Thanh tra) - Sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Venezuela.
Lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường ngày 2/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ
Tính đến ngày 2/7 (giờ địa phương), trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela), đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 30 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Những nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ y tế không ngừng nghỉ của đoàn không chỉ được lãnh đạo cấp cao biểu dương mà còn nhận được sự biết ơn sâu sắc từ người dân nước bạn.


Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường ngày 2/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ
Ngày 2/7, đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức thành nhiều mũi khác nhau để mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Theo đề nghị hỗ trợ từ người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đoàn đã chia lực lượng triển khai theo nhiều hướng, đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra ngoài và phối hợp bàn giao 12 điểm nghi ngờ có người mắc kẹt cho lực lượng nước bạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Vũ
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam, nhấn mạnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam đã thể hiện sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.
Song song với hoạt động cứu nạn, đội quân y của đoàn cũng tiến hành khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương vùng thảm họa.
Ghi nhận những nỗ lực của đoàn công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi lời thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.
Tổng Tham mưu trưởng đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đóng góp nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Gặp gỡ đội cứu hộ cứu nạn của Cuba. Ảnh: Hoàng Vũ

Gặp gỡ đội cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hoàng Vũ
Cũng trong ngày 2/7, đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ làm Trưởng đoàn, cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ và Tùy viên Quốc phòng Vũ Thế Trung, đã gặp gỡ các đội cứu hộ của Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại đây, các bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống và khắc phục hậu quả động đất, trong đó phía Cuba đặc biệt bày tỏ sự tự hào về mối quan hệ đoàn kết anh em với Việt Nam.
Các hoạt động tìm kiếm, cứu trợ của lực lượng Việt Nam đã trực tiếp đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người dân địa phương và nhận được sự ghi nhận, cảm kích từ các gia đình có nạn nhân. Tại hiện trường khu vực đổ nát ở bang La Guaira, một người mẹ Venezuela đã bày tỏ lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam sau khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa thi thể con gái bà ra khỏi đống đổ nát.
Khoảnh khắc một người mẹ Venezuela xúc động gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Việt Nam sau khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa thi thể con gái bà ra khỏi đống đổ nát. Video: Hoàng Vũ
Sự ghi nhận, những lời cảm ơn từ các gia đình có nạn nhân tại bang La Guaira là minh chứng cho những đóng góp thiết thực của đoàn, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, sẵn sàng chung tay hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Venezuela.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị, Đại sứ Marco Farani trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành cho cá nhân Đại sứ phần thưởng cao quý này.
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Bảo San
Nguyễn Hương
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
Nguyễn Điểm
Đan Quế
Phúc Anh
Dương Nguyễn
Thái Nam
Phương Hiếu
Thu Huyền