Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đối ngoại Việt Nam phát huy vai trò tiên phong vì đất nước

Thanh Lương

Thứ sáu, 02/01/2026 - 17:17

(Thanh tra) - Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đối ngoại Việt Nam năm 2025 đã phát huy vai trò tiên phong, giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ, tranh thủ hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: N.G

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục vận động nhanh, phức tạp, với nhiều yếu tố bất ổn đan xen, được đánh giá là giai đoạn biến động sâu sắc nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong nước, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu của Đại hội XIII, tạo nền tảng quan trọng hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã khẳng định "đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước".

Ông nhấn mạnh, các lực lượng đối ngoại đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai đồng bộ nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, góp phần giúp Đảng, Nhà nước nắm chắc tình hình, nhận diện kịp thời cơ hội và thách thức, từ đó ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, hiệu quả.

Trước diễn biến phức tạp của thế giới, hàng nghìn báo cáo, đề án tham mưu chiến lược được xây dựng, kiến nghị các đối sách bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia, dân tộc, bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội.

Tại Điện Kremlin, Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại vào ngày 10/5/2025 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, công tác nghiên cứu, tham mưu đã đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chính sách trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và đổi mới mô hình phát triển.

Việc chủ động nhận diện sớm, từ xa các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đã góp phần giữ vững thế chủ động chiến lược, không để đất nước rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, công tác đối ngoại năm 2025 đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất trên cả bình diện song phương và đa phương, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Ông cho biết, trên kênh song phương, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, đặc biệt là hoạt động của lãnh đạo chủ chốt, với 75 hoạt động trong năm, tăng 1,5 lần so với năm trước; các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao đã tạo khuôn khổ chính trị và tầm nhìn định hướng quan trọng cho các mối quan hệ, đồng thời thúc đẩy trực tiếp những lĩnh vực hợp tác gắn với mục tiêu chiến lược của đất nước.

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác từ Đối tác toàn diện trở lên lên 42 nước. Việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024, phản ánh rõ nét yêu cầu nâng cao tính thực chất, hiệu quả trong đối ngoại cấp cao.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ đô Vientiane đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào ngày 9/1/2025. Ảnh: Đoàn Bắc

Các hoạt động đối ngoại cũng được lồng ghép với việc tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước và tham dự các sự kiện kỷ niệm quan trọng của đối tác, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương.

Quan hệ với các nước láng giềng tiếp tục là điểm sáng nổi bật, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, phát huy vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và giao lưu Nhân dân.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư. Trong bối cảnh các thể chế đa phương gặp nhiều khó khăn, Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, cũng như nhiều cơ chế điều hành quốc tế quan trọng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết ngoại giao kinh tế tiếp tục là nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của công tác đối ngoại năm 2025, bám sát mục tiêu tăng trưởng trên 8% và đổi mới mô hình phát triển theo hướng nhanh, bền vững.

Ngoại giao kinh tế đã góp phần quan trọng trong việc dự báo xu hướng kinh tế toàn cầu, tham mưu phục vụ công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 vượt mốc 900 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Vốn FDI đăng ký đạt khoảng 35,2 tỷ USD, vốn giải ngân gần 23 tỷ USD, mức cao kỷ lục, với chất lượng dự án ngày càng được nâng lên, phù hợp với các ưu tiên về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ủy ban Di sản thế giới ngày 12/7/2025 đã thông qua quyết định ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới - Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai hiệu quả. Việt Nam đạt thêm 7 danh hiệu UNESCO mới, nâng tổng số lên 77 danh hiệu; kiều hối vượt 16 tỷ USD, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.

Công tác xây dựng ngành Ngoại giao được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bộ máy được sắp xếp lại, giảm 42,5% đầu mối; cơ chế phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại ngày càng đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới toàn diện, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại “vừa hồng, vừa chuyên”.

Trên cơ sở đó, đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh thêm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đối ngoại Việt Nam phát huy vai trò tiên phong vì đất nước

Đối ngoại Việt Nam phát huy vai trò tiên phong vì đất nước

(Thanh tra) - Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đối ngoại Việt Nam năm 2025 đã phát huy vai trò tiên phong, giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ, tranh thủ hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Thanh Lương

17:17 02/01/2026
Đồng Tháp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD năm 2030

Đồng Tháp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD năm 2030

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết 59-NQ/TW).

Đan Quế

09:07 28/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm