Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vĩnh Phúc: Giai đoạn 2021 - 2025 tổng vốn kế hoạch đầu tư công đạt hơn 57.000 tỷ đồng

Chính Bình

Thứ tư, 06/11/2024 - 17:00

(Thanh tra) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định bổ sung, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 10) với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng từ nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2024 do Trung ương giao. Sau bổ sung, tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh là hơn 57.000 tỷ đồng.

Thi công dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Nguyễn Khánh

UBND tỉnh cũng giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 10) tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng, trích trong tổng số gần 560 tỷ đồng còn lại chưa giao thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn hơn 5 tỷ đồng; lĩnh vực y tế gần 1 tỷ đồng; còn lại là bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện để hỗ trợ các dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp.

Sau giao chi tiết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 còn lại là gần 460 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm đúng quy định; tiếp tục tham mưu cơ cấu lại kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chí và các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả; tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai dự án kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) định kỳ và các báo cáo đột xuất theo quy định của UBND tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt tháo “điểm nghẽn”, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Đắk Lắk

Quyết liệt tháo “điểm nghẽn”, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.

09:07 12/05/2026
Trục Tôn Đức Thắng (25B) hình thành cụm thương mại sầm uất khi Sân bay Long Thành hoạt động

Trục Tôn Đức Thắng (25B) hình thành cụm thương mại sầm uất khi Sân bay Long Thành hoạt động

(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.

Hương Huyền

08:00 12/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm