Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Minh
Thứ năm, 17/07/2025 - 14:54
(Thanh tra) - Các cơ quan báo chí cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ cập kiến thức cơ bản, nâng cao về tài chính, thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân để họ có khả năng tự bảo vệ mình trước những luồng thông tin giả, cạm bẫy lừa đảo, từ đó có ứng xử chuyên nghiệp, văn minh trên thị trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, theo ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Sáng ngày 17/7, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức nhà đầu tư hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán”.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư cho biết, thị trường chứng khoán, nâng hạng thị trường đang là một trong những nhiệm vụ chiến lược, được Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý xác định là trọng tâm trong năm 2025 - năm bản lề để đưa thị trường Việt Nam vươn lên nhóm thị trường mới nổi.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hoàng Minh
“Để thực hiện nhiệm vụ đó, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước cùng các thành viên thị trường, vai trò của báo chí - truyền thông cần được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Phạm Đức Sơn nhấn mạnh.
Cần sự phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao chất lượng truyền thông, minh bạch thị trường chứng khoán
Tại hội thảo, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, tính đến giữa năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã tương đương hơn 55% GDP. Như vậy, phát triển thị trường chứng khoán chính là động lực quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và ở mức “2 con số” trong giai đoạn tiếp theo.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, trong lộ trình đó, truyền thông nâng cao nhận thức của nhà đầu tư giữ vai trò hết sức quan trọng. Bởi báo chí truyền thông không chỉ cung cấp thông tin, định hướng dư luận mà còn kịp thời phản hồi, xử lý khi có thông tin thiếu chính xác, xuyên tạc gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường.
Theo ông Phan Xuân Thủy, cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức truyền thông sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung, đặc biệt là 4 Nghị quyết trụ cột hiện nay của Bộ chính trị là Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 57, Nghị quyết 59 và lĩnh vực tài chính, chứng khoán nói riêng.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh về vai trò của báo chí đối với thị trường chứng khoán. Ảnh: Hoàng Minh
Đặc biệt, các thành viên thị trường chứng khoán cần chấp hành nghiêm các quy định về công bố thông tin, gồm: Phải minh bạch; chủ động; kịp thời cung cấp thông tin khách quan, trung thực về hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng cần có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên về lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, tính nhạy cảm cao và tác động trực tiếp đến hàng triệu nhà đầu tư.
Cuối cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan chức năng theo phạm vi, quyền hạn xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phát tán tin giả, tin sai lệch, thiếu khách quan trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng mạng xã hội gây lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Ảnh: Hoàng Minh
Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán, kinh nghiệm quốc tế cho thấy nâng hạng thị trường chứng khoán là giải pháp có tính hiệu quả cao. Trong đó, các công ty chứng khoán cần nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, cần công bố thông tin bằng song ngữ tiếng Việt - Anh góp phần nâng cao hiệu quả tính minh bạch.
Đáng chú ý, bà Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc nâng cao kiến thức, thông tin tuyên truyền cho nhà đầu tư là quan trọng. Tại Việt Nam tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân lớn (chiếm hơn 90%), điều này tạo nên sự sôi động nhưng cũng tạo ra tâm lý đám đông - một nhược điểm. Do đó, bà Phương nhấn mạnh thông tin tuyên truyền sẽ giúp thị trường chứng khoán phát triển theo chiều sâu.
Báo chí phải là “lá chắn” trước thông tin độc hại về thị trường chứng khoán
Nhấn mạnh về vai trò của báo chí đối với hoạt động thị trường chứng khoán, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay báo chí chính thống phải là “lá chắn” trước những thông tin độc hại, nhất là đối với thị trường chứng khoán. Theo ông Tuấn, cơ quan báo chí cần phải có chuyên mục chuyên sâu, có đủ dung lượng và đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp chuyển tải những thông tin trung thực, khách quan về thị trường chứng khoán. Sự tồn tại của ấn phẩm chuyên biệt là hết sức cần thiết.
“Thông tin chứng khoán là thông tin hết sức nhạy cảm, vì vậy đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của nhà báo là hết sức quan trọng. Các phóng viên phải được đào tạo thường xuyên, do đó cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các cơ quan báo chí cũng như các nhà đầu tư”, ông Tuấn nói.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Minh
Còn theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với thông tin, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam với hơn 90% là nhà đầu tư tư nhân, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Do đó, vai trò của báo chí đặc biệt quan trọng, đấu tranh với tin giả nhằm trục lợi thị trường.
Khi thị trường chứng khoán nâng hạng, ông đề nghị các công ty chứng khoán có chiến lược truyền thông; các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục phối hợp đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ phóng viên về chứng khoán; tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, định hướng chuyên sâu. Ở chiều ngược lại, cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức (postcard, e-magazine…) và các kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội… để tiếp cận các nhà đầu tư một cách hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11894/VPCP-CN ngày 3/12/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3 về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang và các dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
T. Minh
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 664/TB-VPCP ngày 3/12/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị Tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh