Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ tư, 04/06/2025 - 17:53
(Thanh tra) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 23/5/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh đạt 21,1%, tương ứng với trên 1.200 tỷ đồng và thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước 2%.
Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng - một trong những dự án lớn của Lạng Sơn vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Khánh Linh
Đánh giá kết quả giải ngân theo nhóm chủ đầu tư, nguồn vốn giao cho 26 chủ đầu tư cấp tỉnh quản lý, chiếm 79% kế hoạch vốn. Đến thời điểm báo cáo, các chủ đầu tư đã giải ngân 879,6 tỷ đồng, đạt 15,9%, trong đó có 12 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, 6 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân.
Đối với nguồn vốn giao cho chủ đầu tư cấp huyện, các đơn vị đã thực hiện giải ngân 323,3 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch, trong đó có 3 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh là huyện Bình Gia (18%), huyện Tràng Định (9%) và thành phố Lạng Sơn (18%).
Theo đánh giá, tỷ lệ giải ngân của hầu hết chủ đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng được khối lượng đề ra theo kế hoạch.
Một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Lạng Sơn thấp là do: công tác giải phóng mặt bằng các dự án chậm; một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; một số đơn vị thi công chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán của một số dự án chậm...

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: BLS
Ngày 4/6, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II, nhiệm vụ, giải pháp trọng trọng tâm quý III/2025, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã nhấn mạnh: Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%. Do đó, các chủ đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp quyết liệt hơn nữa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Để đảm bảo công tác giải ngân vốn đáp ứng yêu cầu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư có cam kết kế hoạch giải ngân đến hết 30/6 và cam kết giải ngân quý III gửi về UBND tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 15/6.
Riêng đối với các huyện, thành phố cần thực hiện cam kết giải ngân đến hết 30/6 trước khi kết thúc hoạt động của cấp huyện.
Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư xử lý các vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đối với các dự án lớn.
Đặc biệt là dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị xử lý các vướng mắc về công tác giải ngân. Đồng thời, UBND huyện Cao Lộc và UBND huyện Văn Lãng cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với dự án trước 15/6.
Đối với các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, trong đó hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, logistics được xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Tỉnh Đắk Lắk thừa nhận có sai sót trong việc trích dẫn căn cứ pháp lý tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án biệt thự triệu đô "ngủ quên" mà Báo Thanh tra phản ánh.
Hải Hà
Đăng Tân
Thu Trang
Trần Kiên
Thanh Lương
Trung Hà
T. Minh
Nam Dũng
Văn Thanh
Thanh Hoa
Lan Anh
Trọng Tài
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính