Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công nghiệp văn hóa đang nổi lên như một ngành kinh tế mũi nhọn đầy tiềm năng tại Việt Nam

Đình Thuyết

Thứ sáu, 20/06/2025 - 16:14

(Thanh tra) - Đó là phát biểu khai mạc của bà Đặng Thị Luận - Quyền Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) tại hội thảo “Công nghiệp văn hóa thành phố - Từ bản sắc tới sáng tạo: Động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội” diễn ra sáng ngày 20/6.

Quyền Giám đốc SIHUB - Đặng Thị Luận phát biểu tại hội thảo (Ảnh: M.T)

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình tuyển chọn và ươm tạo các dự án đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa - InnoCulture 2025, do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố tổ chức.

Tại hội thào, bà Đặng Thị Luận - Quyền Giám đốc SIHUB chia sẻ, công nghiệp văn hóa đang nổi lên như một ngành kinh tế mũi nhọn đầy tiềm năng tại Việt Nam. Đặc biệt, tại thành phố Hồ Chí Minh, công nghiệp văn hóa không chỉ là một chiến lược phát triển, mà còn là nhịp đập của một thành phố trẻ, nhiều hoài bão và sẵn sàng bước ra thế giới.

Theo bà Đặng Thị Luận, sự kiện được tổ chức nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực trạng công nghiệp văn hóa và chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh trong ngành công nghiệp văn hóa, cũng như tìm hiểu về nguồn lực hỗ trợ công nghiệp văn hóa thành phố.

Bên cạnh đó, đánh giá về tầm quan trọng của công nghệ vào ngành công nghiệp giải trí, điện ảnh, truyền hình và biểu diễn; khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa...

Quang cảnh buổi hội thảo (Ảnh: M.T)

Tại hội thảo, các lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà đầu tư,... đã cùng nhau phân tích, thảo luận về những chính sách, định hướng mới nhất về phát triển công nghiệp văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt dưới tác động của Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Cùng với đó là khám phá các câu chuyện thực tiễn từ những startup khởi nghiệp trong nghệ thuật, giải trí, điện ảnh, thiết kế,... đang từng bước tạo dấu ấn từ Việt Nam ra thế giới; tận mắt chứng kiến các mô hình sáng tạo ứng dụng AI - ánh sáng - nội dung số trong biểu diễn, kể chuyện văn hóa.

Công bố chương trình InnoCulture 2025 với các gói hỗ trợ lên tới 400 triệu đồng/dự án, dành cho các ý tưởng và sản phẩm văn hóa đổi mới sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, hội thảo sẽ truyền cảm hứng để mỗi cá nhân thấy rõ vai trò của mình trong công nghiệp sáng tạo - nơi bản sắc dân tộc được nâng tầm bằng tư duy mới.

Trước đó, các đại biểu tham dự đã cùng nhau chiêm ngưỡng công nghệ 3D chia sẻ về chủ đề: “Công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh - Từ bản sắc tới sáng tạo: Động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội”, do công ty Hololab thực hiện.

12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đang phát triển giai đoạn năm 2020 - 2030, gồm: Quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng với vốn ngân sách và FDI tăng mạnh trong 11 tháng

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng với vốn ngân sách và FDI tăng mạnh trong 11 tháng

(Thanh tra) - Tháng 11 ghi nhận giải ngân đầu tư công bứt phá, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng và hỗ trợ sản xuất. Tổng kết 11 tháng, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn lực quan trọng cho chuyển dịch cơ cấu, nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

16:56 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm