Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 26/01/2011 - 15:28
(Thanh tra)-Trường THPT Tháp Mười thành lập vào tháng 7 năm 1976, lấy cơ sở giảng dạy và giáo dục là nhà thờ Tin lành. Đội ngũ giáo viên chỉ có 12 người, hầu hết đến từ các tỉnh miền Trung xa xôi. Ban đầu, trường chỉ có 4 lớp học với 154 học sinh. Đến năm 1980, trường được dời về khu nghĩa địa rộng 21.000 m2 và tiếp tục được bổ sung cơ sở vật chất cho đến ngày nay. Nhà trường bắt đầu phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.
Từ một trường vùng sâu, có chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp nhưng nhờ nỗ lực của tập thể thầy cô giáo và học sinh nên trường nhiều năm liền Trường THPT Tháp Mười dẫn đầu toàn tỉnh Đồng Tháp về tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trong đó có 5 năm liên tục (1996-2000) đạt 100%.
Năm 2004, được Bộ GD-ĐT công nhận là trường THPT đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Trường đã được nhiều đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm.
Năm học 2010-2011, trường có 37 lớp học với 1.398 học sinh. Địa bàn tuyển sinh chủ yếu là thị trấn Mỹ An, xã Mỹ Hoà, xã Mỹ Đông và một số học sinh các xã còn lại theo học các lớp chất lượng cao học 2 buổi/ ngày.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB-GV-CNV) hiện có 100 người trong đó có 84 giáo viên trực tiếp giảng dạy , đạt tỉ lệ 2.27 gv/lớp. Về trình độ chuyên môn: sau đại học: 11 người ( 11%); đại học: 70 ( 83.33%); đang học hoàn thiện Đại học: 6 người (7.14%). Trình độ chính trị: Cao cấp 2 (2%), Trung cấp 1 (1%). Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 13 (15.4%). Cán bộ quản lý (CBQL) có 3 người: Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng đã qua lớp bồi dưỡng CBQL trường THPT, trong đó có 2 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 2 đồng chí đã học xong lớp Cao cấp chính trị.
Trường hiện có 24 phòng học, 3 phòng thí nghiệm thực hành các môn lý - hoá - sinh, 3 phòng vi tính với 130 máy tính được nối mạng internet. Khuôn viên trường rộng thuận lợi bố trí các sân chơi bãi tập. Sân trường có hệ thống cây xanh đủ bóng mát, có hệ thống hoa kiểng nhiều chủng loại… tạo mội trường giáo dục xanh-sạch-đẹp. Nhiều năm liền được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là Đơn vị văn hóa. Được Bộ Tài nguyên Môi trường tặng Bằng khen tại Hội nghị tuyên dương môi trường toàn quốc năm 2010.
*Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương lao động hạng Ba năm 2002.
- Được Bộ GD-ĐT công nhận trường THPT chuẩn quốc gia năm 2004
- Trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp từ 2002, liên tục được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận Đơn vị ( Công sở) văn hóa.
- Được UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua dẫn đầu khối THPT năm học 2006-2007 và năm học 2009-2010, tặng 2 Bằng khen về thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 và thành tích “Dân vận khéo” năm 2010. Tặng 2 Bằng khen về thành tích khuyến học vào các năm năm 2008 và 2009.
- Bộ GD-ĐT tặng 2 Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm 2010 và thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010.
- Tỉnh Ủy Đồng Tháp tặng cho Chi bộ Bằng khen “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2006-2008”
- Chính phủ tặng Cờ thi đua : “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2006-2007”
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng nhiều Bằng khen và 2 Cờ thi đua cho Đoàn trường vào 2 giai đoạn 1997-2000 và 2002-2005.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 5 lần liên tục tặng Cờ Thi đua cho Công đoàn cơ sở vào các năm học: 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 và 2007-2008.
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Chữ thập đỏ trường năm 2007.
Và nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Bảo hiễm xã hội Việt Nam, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Đồng Tháp…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 56 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Trung Hà
(Thanh tra) - 2 sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng, là ông Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
Hương Giang
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra